10-09-2022, tình hình Ukraina ngày thứ 199:

0
235

1. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov, đã ra thông báo chính thức rằng: „Các lực lượng Nga ở Balikyia và Izium đã được triệt thoái để tập hợp và chuyển tới chiến trường Donetsk, nhằm mục đích tổ chức các cuộc tấn công mới tại đây”.

„Quân Nga đã rút lui trong chiến thắng, còn quân Ukraina chạy theo họ trong sự hoảng loạn !” – ai đó đã viết.

https://twitter.com/…/status/1568682120716894210/photo/1

Trong 4 ngày vừa qua, quân Nga đã phải bỏ chạy ra khỏi phần lãnh thổ lớn hơn phần đất mà họ chiến được trong 3 tháng:

Ngần này làng mạc và thành phố đã được giải phóng trong mấy ngày qua:

https://twitter.com/…/status/1568699284719280131/photo/1

2. Bản đồ chiến trường Izium-Kupyansk:

https://twitter.com/…/status/1568691713526603776/photo/1

Thành phố Izium và khu vực lân cận đã hoàn toàn được giải phóng. Quân Ukraina tiến vào thành phố:

Các vị trí của quân Nga xung quanh thành phố bị bỏ lại cùng đạn dược và phương tiện chiến tranh:

https://twitter.com/i/status/1568685114061918209

Cờ Ukraina tung bay trên vị trí cao nhất ở Izium:

https://twitter.com/…/status/1568674411024379905/photo/1

Izium được giải phóng sau 6 tháng bị quân Nga chiếm mất:

https://twitter.com/i/status/1568661087247024135

Nguồn từ Nga cho thấy quân Ukraina tiếp tục đánh lên phía bắc, giải phóng hàng loạt các thành phố, làng mạc và hiện đang tiến tới khu vực Khotimlya hay Velykyi Burtuk:

https://twitter.com/…/status/1568670174613741568/photo/1

Nguồn độc lập không chỉ công nhận điều này, mà còn thông báo quân Ukraina mở các cuộc tấn công trên khắp chiến trường phía bắc Kharkiv và đã đánh tới thành phố Vovchansk:

https://twitter.com/…/status/1568675107874242566/photo/1

Theo Reuters: „Ở chiến trường phía bắc Ukraina, quân Nga đã hoàn toàn sụp đổ !”

https://www.reuters.com/…/ukraine-troops-raise-flag…/

Phía Ukraina công bố: „Từ 7/09/2022 tới 10/09/2022, đã có tới 7.000 lính Nga bị bắt hoặc đầu hàng, thu giữ hoặc phá hủy 457 xe tăng, 1.380 xe quân sự, 54 pháo, 20 hệ thống phòng không và 11 vũ khí đặc biệt từ phía Nga” – một con số khổng lồ:

https://twitter.com/ukraine_map/status/1568646792039862274

Tuy nhiên, nhìn số vũ khí hạng nặng quân Nga bỏ lại tại Izium còn tốt nguyên, thì thông báo này hoàn toàn có thể là sự thật, mà đây cũng sẽ là nguồn cung cấp vũ khí đáng kể cho quân Ukraina trong những chiến dịch sắp tới. Số lượng lính Nga đầu hàng với các loại vũ khí chiếm được của phía Ukraina cho thấy trên thực tế, quân Nga đã tháo chạy vội vã, mà không hề nghĩ tới chiến đấu:

https://twitter.com/i/status/1568685937147744262

Hàng loạt các loại vũ khí bị phá hủy hoặc thu giữ:

https://twitter.com/UkrArmyBlog/status/1568633456388702209

Lính Nga bị bắt:

Xác một người lính Nga chết trên đường và bị xe của Nga đè bẹp lên nhiều lần trên đường tháo chay, cho thấy quân Nga thậm chí không có thời gian nghĩ tới cả đồng đội của mình:

https://twitter.com/RudieVulga…/status/1568679111756767232

Các cuộc đụng độ:

Lính Nga trúng súng phóng lựu:

https://twitter.com/i/status/1568686066248425474

Sáng nay, quân Nga sử dụng cả trực thăng hạng nặng Mi-26 để đem quân và vũ khí tới hỗ trợ chiến trường Izium, nhưng không thay đổi được bất cứ điều gì:

Máy bay Nga bị bắn hạ:

Toàn bộ chiến dịch Izium được The New York Times tường thuận lại:

https://www.nytimes.com/…/ukraine-izium-russia.html…

Tình nguyện viên đã đem thức ăn và thực phẩm tới Balaklyia:

3. Thành phố Kupyansk đã được giải phóng sáng nay, sau cuộc đụng độ ngắn:

https://twitter.com/i/status/1568695181100339202
https://twitter.com/OSINTnewsp…/status/1568671090624401408

Vị trí của Izium và Kupyansk trên bản đồ Ukraina. Đây là những căn cứ quan trọng nhất của Nga ở chiến trường phía bắc Ukraina và cả hai đều đã thất thủ:

Kupyansk được giải phóng:

Cảnh quân Nga tháo chạy về phía bắc:

…một phần chạy qua phía bên kia sông Oskil:

https://twitter.com/Georgin171…/status/1568662207411662848

Quân Ukraina tại Tòa thị chính thành phố:

https://twitter.com/Militaryla…/status/1568486134056947712

Rất nhiều phương tiện chiến tranh của Nga bị phá hủy hoặc thu giữ:

https://twitter.com/MahmudM278…/status/1568693379180937216
https://twitter.com/i/status/1568684169194262533

…trong đó có cả một máy giặt trong 1 kho đầy đạn:

…cùng các kho đạn của Nga quanh vùng:

https://twitter.com/u_me_reality/status/1568698651341635585

Quân Ukraina vượt qua Kupyansk, tiến lên phía bắc:

Rất nhiều thành phố và làng mạc tiếp tục được giải phóng trong ngày:

https://twitter.com/…/status/1568654325253111808/photo/1

Hệ thống phòng không S-300 của Ukraina đã tới Kupyansk:

Hình ảnh quân Ukraina phá hủy cây cầu bắc qua sông Oskil hôm qua, 09-09-2022, để quân Nga không thể chi viện cho thành phố từ phía đông:

Ngày 18-06-2022, Alexander Sidyakin, người đại diện của đảng „Nước Nga thống nhất” vừa giới thiệu hộ chiếu Nga tới dân chúng thành phố này, đồng thời tuyên bố: „Nước Nga sẽ ở đây mãi mãi !”. Ngày 10-09-2022, quân Nga chạy trốn khỏi thành phố, chỉ sau 2 ngày chiến sự. Trong thời gian đó, có khoảng 2.000 người đã nộp đơn xin đổi hộ chiếu Nga.

4. Cờ Ukraina tung bay trên điểm cao nhất của thành phố Svyatohirsk, phía đông Izium:

Nhưng phim được cho là “ở ngoại ô, chứ chưa phải trung tâm thành phố”:

Quân Nga được cho là cũng đã bỏ chạy khỏi thành phố này, nhưng chưa được kiểm chứng

5. Có vẻ như chiến sự vẫn đang tiếp diễn ở Lyman, chủ tịch khu ly khai Donetsk, Penis Dushilin, cho rằng: “tình hình ở Lyman đang rất khó khăn !”

Phía Nga vẫn cố chứng minh là quân Nga vẫn làm chủ được thành phố, tuy nhiên không rõ phim được quay thời điểm nào:

Quân Ukraina bất ngờ vượt qua sông Siverski Donetsk và tấn công Lyman từ hai phía:

https://twitter.com/DefensePol…/status/1568694808587411458

Phía Ukraina tuyên bố: “Đã giải phóng được Lyman !” nhưng chưa có phim ảnh chứng minh nào.

Các nguồn độc lập, dựa trên nguồn từ Nga, lại cho rằng quân Nga đang rút lui khỏi Lyman, nên có thể chiến sự vẫn đang diễn ra tại đây, nhưng phần thắng nghiêng về phía Ukraina

6. Quân Ukraina còn bất ngờ vượt chiến tuyến, từ Siversk tấn công thẳng vào thành phố Lysychansk và đang ở bên ngoài thành phố:

https://twitter.com/bGgkTM1ikW…/status/1568706988368080897

“Quân Ukraina đang có mặt tại Severodonetsk” đã được người dân tại chỗ công nhận – theo thông báo từ tỉnh trưởng tỉnh Lugansk Serhiy Hayday, tuy nhiên đây có thể là một đòn gió, để ép quân Nga phải ở lại vùng này, không thể kéo về chi viện cho chiến trường phía bắc. Quân Nga đóng rất đông quanh Siversk mà đây cũng là nơi gần nhất tới chiến trường quanh Izium:

Phim từ quân Ukraina quay cảnh đang có mặt tại tỉnh Luhansk. Xa xa có các cột khói bốc cao, cho thấy chiến sự đang xảy ra.

Vị trí của phim:

https://twitter.com/…/status/1568678021690986496/photo/1

7. Ngay cả bản đồ từ Nga cũng cho thấy không có tiến bộ gì nhiều tại chiến trường Bakhmut, nơi duy nhất mà quân Nga vẫn còn tấn công:

https://twitter.com/…/status/1568578637213093890/photo/1

…cho dù quân Nga đang nỗ lực cố gắng „làm một điều gì đó”.

https://twitter.com/i/status/1568690382690734082

… hay liên tục tung tin: „quân Nga tiến lên phía trước”, nhưng trên thực tế, tốc độ tấn công của họ khoảng 1km/1 tuần:

Lại có phim lính Nga chết trận:

…hay bị bắt:

Như thường lệ, Nga pháo kích vào thành phố, phá hủy nhà dân, làm 9 người bị thương

8. Không chỉ ở Siversk, quân Ukriana bất ngờ tấn công sân bay Donetsk. Đâu là lần đầu tiên sau 8 năm kể từ năm 2014, phía Ukraina mới đem quân quay trở lại đây. Có thông tin là sân bay đã bị chiếm và quân Ukraina đang tiến vào thành phố Donetsk, nhưng là thông tin chưa được kiểm chứng.

Vị trí của sân bay Donetsk nằm ở phía nam của thành phố Bakhmut:

https://twitter.com/…/status/1568542420106706944/photo/1

Bản đồ chiến sự vùng này từ phía Nga:

https://twitter.com/…/status/1564064691021922306/photo/1

Cờ Ukraina tung bay trên tháp kiểm soát không lưu đổ nát của sân bay, tuy nhiên đây cũng có thể là chiến thuật của phía Ukraina để giữ quân Nga tại đây „bận rộn”, đầu đuôi không cứu được cho nhau

Nguồn từ Nga thông báo rằng, chủ tịch tỉnh ly khai Donetsk, Denis Pushilin, đã bỏ chạy về Nga ngay lập tức:

https://twitter.com/…/status/1568710719570321412/photo/1

Phía quân ly khai Donetsk quay phim 1 số cơ sở bị phá hủy và cho rằng họ vẫn đang làm chủ khu vực này:

Điều chắc chắn là chiến sự đã xảy ra và phía Ukraina lại là phía tấn công, lần đầu sau 8 năm, trên chiến trường này:

https://twitter.com/i/status/1568119283527421952

Thường thường là quân Nga bắn vào vị trí của Ukraina ở làng Pisky gần đó:

https://twitter.com/i/status/1566229048937877504

9. Cuộc tổng tấn công của quân Ukraina đang phá vỡ kế hoạch của Putin, khi chính quyền của ông ta dự định tiến hành „trưng cầu dân ý việc sát nhập Zaporizhia và Kherson vào Liên bang Nga” trong mùa thu này. Chiến trường Zaporizhia là chiến trường im ắng nhất trong những ngày qua.

Sau khi phía Nga cắt nhà máy điện nguyên tử Zaporizhia ra khỏi hệ thống điện của Ukraina, các chuyên gia của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Thế giới đang có mặt ở nhà máy cho rằng: „các thành phố Ukraina ở xung quanh Zaporizhia có thể mất điện hoàn toàn !”

10. Bản đồ chiến trường Kherson lúc này:

https://twitter.com/…/status/1568712737689161735/photo/1

Càng ngày, quân Ukraina càng sử dụng nhiều không quân trên chiến trường, khi các hệ thống phòng không của Nga đã bị hư hỏng nặng. Phía Ukraina còn thông báo chiếm thêm được làng Brvinok:

https://twitter.com/…/status/1568711555830743040/photo/1

Khói tiếp tục bốc lên bên trong thành phố Kherson

…xung quanh doanh trại „Alkoresurs” của Nga:

https://twitter.com/…/status/1568696207744315394/photo/1

…thành phố đang bị quân Ukraina ném bom và bắn phá, tình cảnh „giống như Việt Nam ở Kherson”

Nga tấn công 1 vị trí của Ukraina vào ban đêm:

https://twitter.com/i/status/1568702062208090116

Phương tiện chiến tranh của Nga bị chiếm hoặc bị phá hủy

https://twitter.com/i/status/1568714836871348226
https://twitter.com/i/status/1568700500908068865

Lính Ukraina ở Kherson dùng xuồng vượt sông:

https://twitter.com/i/status/1568701141914902531

Trong lúc này, 1.300 lính Chechens đang trên đường tới chi viện cho chiến trường Kherson:

…cũng như toàn bộ lính dự phòng của Nga:

11. Những người lính Ukraina chia tay Nữ hoàng Anh Elizabeth II, một người bạn lớn của họ.

12. Tướng Ben Hodges, cựu chỉ huy trưởng quân đội Mỹ ở châu Âu, trong cuộc phỏng vấn với báo Newsweek hôm thứ 5, ngày 08-09-2023, cho rằng: „quân đội Ukraina có đủ năng lực để chiếm lại toàn bộ những lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, bao gồm cả Crimea, tới cuối năm 2023 bởi quân đội Nga đã không còn khả năng tấn công”.

https://www.newsweek.com/ukraine-will-retake-crimea…

Sự dối trá của chính quyền Nga đang thể hiện rõ trên chiến trường, khi những người lính Nga từ trước tới nay luôn luôn được cỗ máy tuyên truyền ca ngợi là „anh dũng, quả cảm, thiện chiến” lại tỏ ra là một đám bạc nhược, không có tinh thần chiến đấu nếu rơi vào thực tế khó khăn. Những ngày qua, lính Nga chỉ có thể trụ lại được ở Bakalyia, Izium, Kupyansk trong vòng 2-3 ngày là cùng trước sự tấn công của phía Ukraina rồi bỏ chạy, trong khi ở Mariupol, Severodonetsk… những người lính Ukraina đã đứng vững hàng tháng trời, trước sự áp đảo về cả không quân, pháo binh lẫn bộ binh, bị bao vây, thiếu tiếp tế… nhưng vẫn chiến đấu ngoan cường

Vậy ai ở đây mới là những người lính anh hùng thực sự ?

Viva Ukraina.

Phan Châu Thành từ Ba Lan.

643430cookie-check10-09-2022, tình hình Ukraina ngày thứ 199: