Tuần này, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga lại trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông, và đó chính xác là điều mà Điện Kremlin mong muốn. Lần này, nguyên nhân dường như bắt nguồn từ một báo cáo của Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận với Điện Kremlin. Báo cáo cho rằng ngày càng nhiều quan chức Nga kết luận Vladimir Putin cuối cùng có thể sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine như một biện pháp cuối cùng.
Diễn biến này xảy ra ngay trong tuần lễ mà Giám đốc CIA John Ratcliffe có chuyến thăm bất ngờ tới Mạc Tư Khoa (Moscow). Một số người theo chủ nghĩa diều hâu ở Nga cũng không ngại nói thẳng điều đó. Igor Korotchenko, nhà phân tích quân sự và biên tập viên của tạp chí quốc phòng Nga, gần đây tuyên bố Bộ Tổng tham mưu Nga nên lập kế hoạch cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí từ Âu Châu cho Ukraine bằng cách sử dụng hạt nhân chiến thuật. Đầu năm nay, nhà tài phiệt cực đoan Konstantin Malofeev đã chủ trương tấn công bằng bom 20 đến 25 kiloton để chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt trong vòng một tháng.
Trung tướng Ben Hodges, cựu tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Âu Châu và cố vấn cao cấp của NATO, nhận xét rằng những điều này thật đáng sợ cho đến khi bạn vượt qua những tiêu đề và những câu nói gây hoang mang. Ông chế giễu rằng nếu in ra tất cả bằng chứng cho thấy các mối đe dọa hạt nhân chiến thuật của Nga bị thổi phồng quá mức, xếp chúng lại và thả xuống Ukraine thì nó có thể gây ra thiệt hại lớn hơn cả một đầu đạn hạt nhân thực sự. Vũ khí hạt nhân hữu ích nhất của Mạc Tư Khoa là vũ khí mà họ không bao giờ sử dụng — một loại vũ khí mà sức công phá được đo bằng mức độ do dự của các nhà hảo tâm trong việc cung cấp thêm hỗ trợ cho Ukraine.
Một nghiên cứu đồ sộ công bố bởi Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức (SWP) và Trung tâm Nghiên cứu Hòa bình Báo cáo rằng trong số 282 tín hiệu từ Nga, loại lớn nhất là “tín hiệu cảnh báo nguy cơ leo thang hạt nhân” — những lời lẽ được thiết kế để kịch tính hóa mối nguy hiểm, thao túng nhận thức về mối đe dọa của phương Tây và ngăn cản Mỹ cùng Âu Châu hỗ trợ Ukraine.
Tướng Ben Hodges tháng trước phát biểu trước Quốc hội Anh rằng hầu như không có khả năng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, bởi vì điều đó không mang lại lợi ích quân sự thực tế; lợi ích thực sự nằm ở chính “mối đe dọa” khiến phương Tây phản ứng thái quá. Chuyên gia George Perkovich thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế gợi ý rằng : Chỉ khi nào lực lượng Nga chịu thất bại thảm hại, tình báo phát hiện những chuyển động bất thường của đầu đạn thực sự và Putin đưa ra tối hậu thư cụ thể thì mới cần lo lắng. Còn khi các nhà bình luận trên truyền hình Nga đe dọa, phương Tây không nên tự rơi vào hoảng loạn.
Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine phá hủy hệ thống phòng không và radar của Nga tại các phi trường Yeysk và Millerovo.
Hôm thứ Hai (31/08), Thiếu tá Robert “Madyar” Brovdi, tư lệnh Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa Ukraine, cho biết Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga.
Tại phi trường Yeysk (vùng Krasnodar Krai), lực lượng Ukraine đã phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S1, radar Skala-2 và một kho vũ khí hàng không. Tại phi trường Millerovo (tỉnh Rostov), các hệ thống radar Kasta-2E2, RSP-27, Niobit-SV cùng các cơ sở hàng không và kho chứa cũng bị phá hủy . Thiếu tá Brovdi nhấn mạnh mục tiêu chính bị tiêu diệt tại Millerovo là module DRL-27 của hệ thống radar hạ cánh RSP-27, vốn được dùng để phát hiện mục tiêu trên không và điều hành giao thông hàng không tại căn cứ.
‘Cái giá quá đắt cho tự do’ — Ukraine kỷ niệm Ngày tưởng niệm các binh sĩ hy sinh.
Ngày 29 tháng 8 là Ngày Tưởng niệm các chiến sĩ bảo vệ đất nước Ukraine, được tổ chức lần thứ 8 kể từ khi khởi xướng năm 2019. Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố đây là ngày nhắc nhở về “cái giá quá đắt của tự do”.
Ngày này gắn liền với thảm kịch năm 2014 tại Ilovaisk (tỉnh Donetsk), khi lực lượng Nga vi phạm thỏa thuận hành lang an toàn và xả súng vào quân đội Ukraine đang rút lui. Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, 366 binh sĩ đã thiệt mạng, 429 người bị thương và 300 người bị bắt làm tù binh trong vụ tấn công đó. Trên khắp đất nước, người dân đã dành 1 phút mặc niệm lúc 9:00 sáng và bày trí các “Bàn Tưởng niệm” tại các cơ quan, nhà hàng, cũng như Quảng trường Độc lập (Maidan Nezalezhnosti) ở Kyiv.
CIA đã cảnh báo Putin không nên leo thang căng thẳng. Nhưng ông ta không nghe lời.
Mùa thu năm 2021, Giám đốc CIA khi đó là William Burns đã tới Mạc Tư Khoa mang theo lời cảnh báo của Tổng thống Joe Biden yêu cầu Nga không xâm lược Ukraine. Mới đây, Giám đốc CIA John Ratcliffe cũng đã có chuyến đi không báo trước tới Mạc Tư Khoa để cảnh báo Điện Kremlin về việc tiếp tục leo thang cuộc chiến ở Ukraine và các nước NATO.
Dù ông Ratcliffe chỉ gặp các quan chức an ninh Nga (không gặp trực tiếp Putin), mâu thuẫn cốt lõi vẫn tồn tại: NATO khẳng định các quốc gia có quyền tự chọn liên minh an ninh, trong khi Nga xem sự mở rộng của NATO là mối đe dọa sinh tồn.
Gần đây, Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Kyiv và tuyên bố cung cấp bản thiết kế tên lửa hành trình Storm Shadow để Ukraine tự sản xuất. Đồng thời, “Liên minh các nước sẵn sàng” do Anh và Pháp dẫn đầu xác nhận chuẩn bị triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia tới Ukraine sau khi có lệnh ngừng bắn. Phía Nga (qua phát ngôn viên Dmitry Peskov và cựu Tổng thống Dmitry Medvedev) chỉ trích gay gắt các động thái này. Trung tướng Victor Sobolev (Duma Quốc gia Nga) thậm chí tuyên bố Nga phải đánh bại Ukraine trước năm 2030 trước khi các nước NATO sẵn sàng chiến tranh với Nga.
Một số báo cáo cho biết mối lo ngại của CIA tập trung vào nguy cơ Nga tiến hành tấn công mạng, chiến tranh hỗn hợp hoặc xâm nhập quân sự nhỏ vào các nước Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania). Tuy nhiên, Thủ tướng Estonia Kristen Michal khẳng định Estonia đã chuẩn bị kỹ lưỡng (dành 5,4% GDP cho quốc phòng, xây dựng 600 hầm chui cùng lữ đoàn Anh sẵn sàng viện trợ). Các chuyên gia cảnh báo Nga có thể thử nghiệm chính trị bằng một chiến dịch nhỏ tại hành lang Suwalki để kiểm tra Điều 5 của NATO.
Vụ tấn công hỏa tiễn nhắm vào Belgorod, được tường trình đã gây hư hại cho cơ sở sản xuất Ozon và nhà máy điện.
Đêm 30 tháng 8, thành phố Belgorod của Nga bị tấn công bằng tên lửa. Quyền Thống đốc tỉnh Belgorod, ông Alexander Shvets, xác nhận có thương vong và hỏa hoạn.
Công ty thương mại điện tử Ozon xác nhận trung tâm phân loại và giao hàng của họ tại Belgorod bị trúng đạn và bốc cháy, khiến công ty phải tạm dừng nhận đơn và tạm ngừng vận chuyển khu vực này. Kênh Telegram Pepel Belgorod cũng đưa tin cuộc tấn công đã gây hư hại cho Nhà máy nhiệt điện Belgorod và khu vực gần tháp truyền hình thành phố.
Ngoại trưởng Iran cáo buộc chính phủ Mỹ thao túng thị trường năng lượng.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc chính phủ Mỹ sử dụng truyền thông để thao túng thị trường năng lượng và trục lợi cá nhân. Ông phản bác tuyên bố của Tổng thống Trump rằng Hải quân Mỹ đã hộ tống thành công 24 tàu chở hàng triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz trong một đêm.
Ông Araghchi lưu ý rằng giá dầu Brent vẫn duy trì ở mức dưới 90 USD/thùng trong những ngày qua, dù đã có lúc vọt lên trên 110 USD/thùng ở giai đoạn đầu cuộc xung đột.
Con số thương vong của Ukraine.
Tổng thống Volodymyr Zelensky từng phát biểu trên đài truyền hình Pháp rằng ít nhất 55.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến đấu kể từ khi cuộc chiến bùng nổ, cùng nhiều người khác mất tích (MIA.
Tuy nhiên, một báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) ước tính Ukraine có thể đã chịu từ 500.000 đến 600.000 thương vong (bao gồm khoảng 100.000 đến 140.000 người tử trận – KIA) tính đến cuối năm 2025. Cường độ giao tranh và đòn tập kích bằng UAV khiến việc thu hồi thi thể binh sĩ để xét nghiệm ADN gặp rất nhiều khó khăn.
Tổng thống Iran thừa nhận lệnh trừng phạt đang ảnh hưởng đến nền kinh tế.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thừa nhận trên đài truyền hình nhà nước rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đang gây tổn hại nặng nề cho nền kinh tế Iran. Ông cho biết đất nước đang trong tình trạng chiến tranh và phải chấp nhận các điều kiện khắc nghiệt này.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã vạch ra kế hoạch bóp nghẹt kinh tế Iran, nhưng Nội các Iran tuyên bố sẽ kiên quyết chống lại các lệnh trừng phạt bất công, đồng thời khẳng định quốc phòng và ngoại giao không thể tách rời.
Hơn 113.000 người Nga chạy trốn sang Georgia giữa lúc có tin đồn về lệnh tổng động viên.
Theo tờ Politico, hơn 113.000 công dân Nga đã vượt biên sang Georgia qua cửa khẩu Verkhny Lars trong tuần qua do lo sợ lệnh động viên mới. Riêng ngày 20 tháng 8 đã có hơn 20.000 người vượt biên. Armenia cũng chuẩn bị đón làn sóng người trốn quân dịch; Thư ký Hội đồng An ninh Armenia Alen Simonyan tuyên bố Yerevan hoan nghênh người Nga tới trú ẩn.
Dù Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vasily Nebenzya phủ nhận kế hoạch huy động quân mới, Tình báo Ukraine đánh giá Nga có kế hoạch huy động 600.000 quân trong giai đoạn 2026–2027. Thăm dò dư luận tháng 7/2026 cho thấy 66% người Nga tin rằng thời kỳ khó khăn đang chờ đón. Giá thuê nhà tại Tbilisi và Yerevan đã tăng tới 30% do nhu cầu tăng vọt.
Iran vẫn sẵn sàng đàm phán ngoại giao khi cuộc chiến với Mỹ bước sang tháng thứ 6.
Sáu tháng sau khi xung đột với Mỹ làm chao đảo Trung Đông, Iran tuyên bố vẫn để ngỏ cửa đàm phán ngoại giao, nhưng yêu cầu Washington phải chấm dứt chiến dịch gây áp lực.
Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã gặp người đồng cấp Kuwait tại Tehran để thảo luận về tình hình Eo biển Hormuz, đồng thời diễn ra các cuộc tham vấn căng thẳng với Oman và Pakistan.
Cuộc chiến tranh Iran của Tổng thống Trump sau sáu tháng: 5 kịch bản cho những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Sáu tháng trước, Mỹ phát động Chiến dịch Epic Fury nhằm vào Iran. Cuộc tấn công mở màn của Mỹ và Israel đã tiêu diệt Đại Giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao, nhưng chính quyền Iran vẫn đứng vững và biến Eo biển Hormuz thành con bài mặc cả chiến lược.
Tờ Newsweek cùng các chuyên gia đưa ra các kịch bản chính:
-
Thỏa thuận cục bộ về Eo biển Hormuz : Hai bên đạt được bản ghi nhớ hẹp về an ninh hàng hải qua sự trung gian của Oman/Pakistan.
-
Siết chặt phong tỏa kinh tế : Bộ Tài chính Mỹ triển khai Chiến dịch “Outcast”, mở rộng trừng phạt sang tài sản kỹ thuật số, vàng, hàng không và vận tải biển. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào việc ngăn chặn Trung Quốc — nước tiêu thụ khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Iran.
-
Iran đe dọa đáp trả hạ tầng năng lượng : Iran đe dọa tấn công các cơ sở dầu mỏ ở Vịnh Ba Tư để chặn đứng xuất khẩu dầu khu vực, gây sức ép lên các quốc gia láng giềng như UAE và Ả Rập Xê Út.
UAE sẽ kiểm tra các chi nhánh ngân hàng Ai Cập sau lệnh trừng phạt của Mỹ.
Ngân hàng Trung ương UAE thông báo sẽ tiến hành kiểm tra khẩn cấp các chi nhánh của Banque Misr (ngân hàng lớn thứ hai của Ai Cập hoạt động tại UAE). Động thái này diễn ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố sẽ cắt đứt các tổ chức tài chính tiếp tay cho Iran khỏi hệ thống đô la Mỹ.
