Vụ án Đồng Tâm nóng lên đột ngột

0
811

Thiện Tùng

2/9/2020

Theo nhiều nguồn tin, vụ án đêm 8 rạng 9/1/2020 xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội  gây chết 4 người, bị bắt 29 người, sẽ được Tòa án Hà Nội đưa ra xét xử Sơ thẩm trong thời gian 10 ngày, bắt đầu từ 7/9/2020.

 Hiện đang có 2 luồng dư luận:

1/ Đây là vụ án Dân sự, tranh chấp 59 ha đất ở cánh Đồng Sênh giữa Dân xã Đồng Tâm và Chính quyền Hà Nội.

2/ Đây là vụ án Hình sự, không dính dáng gì đến việc tranh chấp đất, nó mang tính chất Chình trị.

Căn cứ vào những gì đã xảy ra như mọi người đã biết, tôi cho rằng luồng dư luận thứ 2 là xác đáng. Hai vụ án hoàn toàn khác nhau:

Vụ án năm 2017: Cuộc tranh chấp 59 ha đất cánh Đồng Sênh giữa Dân và Nhà cầm quyền diễn ra ban ngày tại hiện trường không kém phần quyết liệt. Nhiều nguồn tin tường thuật: Lực lượng cưỡng chế dùng sức mạnh ra tay trước, đá ông Lê Đình Kình gảy xương chậu, quăng ông lên xe cùng với những bị bắt khác chở về Hà Nội. Sau đó, dân Đồng Tâm dùng sức mạnh số đông bao vây bắt 38 Cảnh sát Cơ động về nhốt ở nhà Văn hóa xã để làm con tin. Sau đó 2 phía hòa giải theo tinh thần: mọi việc nhà cầm quyền sẽ cho điều tra giải quyết sau, trước mắt 2 bên trao trao trả người bị bắt. Dầu cuộc tranh chấp đất năm 2017 diễn ra gay gắt như vậy, nhưng vẫn xem đây là vụ án Dân sự.

38 Cảnh sát Cơ động bị dân Đồng Tâm bắt và trao trả năm 2017 –  Ảnh Facebook

 

Sau vụ xung đột 2017, Thanh tra Hà nội và Thanh tra Trung ương “đều khẳng định 59 ha đất Dồng Sênh là đất Quốc phòng”. Về việc nầy, dân Đồng Tâm tuyên bố: “Nếu nhà cầm quyền Hà Nội đưa ra được bằng chứng 59 ha đất cánh Đồng Sênh là đất Quốc phòng hoặc chấp nhận đền bù số đất nầy theo giá thị trường thì dân Đồng Tâm sẽ giao đất ngay”. Có lẽ không đủ chứng cứ để thu hồi đất mà còn bi dân Đồng Tâm thách thức, nhà cầm quyền Hà Nôi dùng bạo lực trừng trị dân Đồng Tâm, chủ yếu là gia tộc già làng Lê Đình Kình.

Vụ án đêm 8 rạng 9/1/2020: Đây là vụ án hoàn toàn khác vụ án năm 2017 mang yếu tố Dân sự, còn vụ án 9/1 nầy mang yếu tố Chính trị: Xảy ra ban đêm, cách vùng đất tranh chấp hàng ngàn thước; Phía chủ công xua hàng ngàn Cảnh sát Cơ động bất thần tập kích vào xã Đồng Tâm trong khi dân làng còn đang say ngủ. Cuộc náo loạn nầy xảy ra nhiều giờ, kết cuộc phía chủ công chết 3 cảnh sát, phía tự vệ có lão làng Lê đình Kình bị giết và 29 người khác bị bắt giam. Cuộc xung đột gây chết người nầy phải xem là vụ án Hình sự.

Từ trái qua: liệt sĩ Nguyễn Huy Thịnh, liệt sĩ Phạm Công Huy, liệt sĩ Dương Đức Hoàng
Quân  hy sinh trong vụ án đêm 8 rạng 9/1/2020  ở Đồng Tâm  –  Ảnh: Bộ Công an .

Những chuyện lạ sau xung đột đêm 9/1/2020:

Về phía Công an:

– Trận xung đột đêm 8 rạng 9/1/2020 ở Đồng Tâm chưa tàn, khoảng 8 giờ 9/1/2020, trong cuộc hợp trực tuyến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Đồng Tâm là đám lửa nhỏ, nếu không sớm dập tắt, nó sẽ cháy lan ra diện rộng”.

– Chỉ 2 ngày sau trận xung đột, 3 sĩ quan Công an tử trận nầy được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cấp bằng “Tổ Quốc Ghi công”.

– Liền sau đó, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng thưởng “Huân chương Chiến công hạng nhứt” cho 3 sĩ quan Công an nầy.

– Ngày 16/1/2020, tại nhà tang lễ Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ trì tổ chức lễ tang cấp Nhà nước cho 3  sĩ quan Công an “tử trận” nầy.

Về phía dân Đồng Tâm:

– Ngoài phải chứng kiền cảnh hoang tàn đổ nát, nhiều người bị đánh đập, bị bắt chở đi. Riêng ông Lê Đình Kình, đêm 9/1 bị bắn chết ngay tại phòng ngủ. Công an còn chở xác ông đi. Đến chiều ngày 10/1/2020, Công an mới trả xác ông lại cho gia đình.

– Không còn nỗi đau nào hơn đối với bà Dư thị Thành, vợ ông Kinh, cùng một lúc bà vừa nhìn xác chồng bị phanh thây, vừa lo cho con cháu bị bắt không biết sống chết ra sao, vừa bị Công an tra khảo ép cung buộc bà nói và ký nhận những điều không có thật. Do quá căng thẳng, bà lồng lộn lên như điên.

Ông Lê Đình Kình bị bắn nhiếu phát đạn vào đầu, vào chân,vào ngực và bị mỗ bụng  –  Ảnh Trịnh Bá Tư .

Vụ án Đồng Tâm nóng lên đột ngột:

– Tòa án Thành phố Hà nội vừa thông báo, trong 10 ngày từ 7/9/2020, Tòa án Hà Nội tiến hành xét xử 29 can phạm trong vụ án Đồng Tâm đêm 8 rạng 9/1/2020. Khi biết được ngày xét xử vụ án Đồng tâm đêm 8 rạng 9/1/2020, dư luận trong và ngoài nước “nóng lên” chẳng thua kém cái nóng của dịch COVID 19. Tuy chưa biết kết quả xét xử vụ án nầy ra sao, nhưng dự luận xã hội đang lo ngại sợ Tòa án xét xử phiến diện, không đúng người, đúng tội:

+ Theo luật sư Lê văn Hòa từ Hà Nội nói với BBC tiếng Việt: Cốt lõi cáo trạng vụ án nầy là “Chống người thi hành công vụ, xâm phạm an ninh quốc gia”.

+ Nếu đúng như luật sư Hòa nói, xin hỏi: Thi hành công vụ gì mà ban đêm ban hôm, cách hiện trường tranh chấp đất khoảng ngàn thước? Người ta đang ngủ, hàng ngàn Cảnh sát Cơ động bất thần xua quân tập kích rồi vu cho người ra “chống người thi hành công vụ, xâm phạm an ninh quốc gia” nghĩa là sao?. Không khéo người ta sẽ cho là “vừa đá bóng vừa thổi còi”?!.

+ không rõ cấp nào chủ trương, nhưng chính Công an Hà Nội xua quân tập kích vào xã Đồng Tâm đêm 8 rạng 9/1/2020, mà sao lại, cũng chính Công an Hà Nội điều tra vụ án, làm cơ sở cho Tòa án hình thành cáo trạng nầy. Làm như thế liệu có phạm luật không?.

+ Bắt và kết tội 29 người nầy giết 3 cảnh sát có bằng chứng gì không?. Sao không thấy bắt và kết tội những ai sát hại và mổ bụng ông Lê Đình Kình?.

+ Nếu nội dung cáo trạng như luật sư Lê văn Hòa nói thì, phiên Tòa Sơ thẩm nầy, khó tránh khỏi xử “phiến diện”, ngụy tạo ra chứng cứ giả xung quanh việc “Chống người thi hành công vụ, xâm phạm an ninh quốc gia”. Cáo trạng có nội dung như thế thì 29 người gọi là “can phạm” nầy, nếu không bị kết tội chết cũng lãnh án tù dài hạn?.

..v.v…

Lời cảnh báo thay cho lời kết

Với công luận, vụ án Đồng Tâm đêm 8 rạng 9/1/2020 là một tội ác. Nếu nhà cầm quyền không đổ lỗi được cho dân Đồng Tâm thì cựu Chủ tịch vừa mạt vận Nguyễn Đức Chung, vốn có “ân oán” với dân Đồng Tâm”, khó tránh khỏi bị nhà cầm quyền buộc làm “vật tế thần” – xem như “Lê Lai liều mình cứu chúa”.

Ai mà không biết, nhà đương quyền Việt Nam bao giờ cũng có thói quen “chỉ nhận công chớ không nhận tội” dầu tội ấy do mình gây ra. Có câu “lẽ phải nằm trong tay người có quyền”. Nói thế để gia đình tù nhân Đồng Tâm chuẩn bị tinh thần tiếp tục thăm nuôi người người thân trong tù, và nhân dân Đồng Tâm nói chung chuẩn bị đơn để, sau khi Tòa xử xong vụ án nầy, xin gia nhập vào đội ngũ Dân oan, cùng cả nước, với cả nước vượt khó.

Với Nhà cầm quyền nói chung, Tòa án Hà Nội nói riêng, dư luận trong nước và ngoài nước đang chờ kết quả phiên tòa nầy để xác định thái độ mình xem nên hoan hô hay đả đảo.  -/-

564130cookie-checkVụ án Đồng Tâm nóng lên đột ngột