V/v THỰC TẬP SINH VN BỊ BẠN CÙNG PHÒNG GIẾT TẠI NHẬT : NHÂN CHỨNG BỊ ĐE DOẠ – HUNG THỦ CÓ KHẢ NĂNG THOÁT TỘI.

0
422

——————

Thời gian qua mọi người chắc cũng ít nhiều biết về sự việc đau lòng này, nạn nhân là Nguyễn Văn Đức 22t quê Hà Tĩnh và hung thủ là Ngô Công Minh 21t quê Hải Phòng. Đức và Minh đều là thực tập sinh sang Nhật Bản làm việc từ tháng 7/2019, đến ngày 3/4/2020 thì Đức bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn, đồ đạc còn nguyên nhưng chăn, đệm và thảm trải nhà lại biến mất. Gia đình đã báo lên công ty phái cử ở Việt Nam và công ty của Đức tại nhật. Nhưng vì tình trạng thực tập sinh Việt Nam trốn ra ngoài rất nhiều nên khi biết mất tích, công ty báo cảnh sát là Đức có thể đã bỏ trốn và không tìm kiếm bạn ấy. Nhưng bạn bè của Đức tại Nhật đã kêu gọi thêm người Việt Nam sống gần đó đi tìm. Sau khoảng thời gian tìm kiếm trong vô vọng, thì đến ngày 4/5/2020 đội tìm kiếm đã phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ cống nước cạnh nhà Đức nên ngày 5/5/2020 tức là 1 tháng 3 ngày từ khi mất tích, đã kiểm tra và phát hiện thi thể của bạn ấy. Sau đó cảnh sát Nhật Bản vào cuộc, kết quả khám nghiệm tử thi cho biết nguyên nhân tử vong là do mất máu vì bị đâm nhiều nhát vào cổ và bụng. Ngay lúc đó thì cảnh sát đã tạm thời giam giữ nghi phạm là Minh, bạn cùng phòng. Trong suốt thời gian giam giữ và điều tra, Minh không hề tiết lộ bất cứ thông tin nào cho đến ngày 11/5, khi một bạn nữ thân thiết của Đức (đang sinh sống tại Hàn Quốc, biết rất rõ về những mâu thuẫn giữa 2 người) cung cấp thông tin cho phía cảnh sát Nhật, việc điều tra đã thuận lợi hơn, và Minh đã phải cúi đầu nhận tội. Lí do giết người là cả hai đã có nhiều mâu thuẫn trước đó, loanh quanh là những vấn đề trong cuộc sống sinh hoạt. Ngày 2/4 sau khi đi làm đêm về, Minh đã mua rượu về uống để lấy dũng khí, đợi khi Đức ngủ rồi ra tay, và trước khi đi làm đã mang xác Đức xuống cống và đi làm như bình thường. Điều đáng sợ là sau khi giết người, Minh vẫn sinh hoạt bình thường tại căn nhà đó, vẫn liên lạc với gia đình, bạn bè nạn nhân, tỏ vẻ quan tâm lo lắng như không có gì xảy ra.

Nhưng điều mình muốn nói tới ở bài viết này là về phía gia đình Minh. Trong khi gia đình nạn nhân còn chưa kịp nhờ pháp luật can thiệp về việc dẫn độ hung thủ về Việt Nam xét xử, thì gia đình Minh đã có luật sư riêng. Vậy không biết gia đình biết chuyện khi nào? Gia đình biết trước mà che giấu cho con mình, hay thuê luật sư chỉ là phương án phòng hờ?

Và nhân chứng của vụ án này là bạn nữ được kể trên, bây giờ đang bị đe doạ từ phía gia đình hung thủ. Có nhiều người tìm đến tận nhà bạn ấy bên Hàn Quốc đập cửa, doạ nạt (có thể là người nhà của Minh ở bên đó). Bạn này đã nhận rất nhiều tin nhắn từ nhiều tài khoản facebook ảo, biết rõ địa chỉ nhà của mẹ bạn ấy ở Việt Nam, gia đình của bạn ấy cũng đang gặp nguy hiểm. Đây có phải là hành vi tiếp tay cho việc giết người không! Trong khi con họ đoạt đi mạng sống của người ta, không hề tỏ ra hối lỗi, thì gia đình lại cư xử kiểu côn đồ như vậy.
Vậy mình xin nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng hãy chia sẻ rộng rãi thông tin này, chia sẻ vào những group của Hải Phòng, để bảo vệ nhân chứng của vụ án, họ đang phải đối mặt với nguy hiểm. Và tạo lên làn sóng lớn, thúc đẩy vụ án, để mang tên sát nhân về Việt Nam xử cho thoả đáng vì theo mình được biết thì việc đưa hung thủ về Việt Nam không đơn giản và Nhật Bản sẽ không xử nặng những vụ như thế này, quả là oan ức! Dưới đây là những tin nhắn đe doạ mà nhân chứng đã nhận được

TIN MỚI: Đến chiều qua, hung thủ sau khi đã được làm việc với luật sư, thì chỉ nhận hành vi giấu xác, chứ không công nhận hành vi giết người vì chưa tìm được hung khí. Lí do là do quá hoảng loạn nên đã khai sai, và vẫn không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào. Đúng là trắng trợn!

FB của hung thủ sau khi bị cộng đồng mạng vào chửi nhiều thì người nhà đã thuê người khoá lại

FB của nạn nhân https://www.facebook.com/profile.php?id=100036353326761

link phóng sự gia đình nạn nhân: https://youtu.be/Kn7Lmf_Y7Aw

https://youtu.be/ulI0oxBUK1E

Link một số bài báo: https://lostbird.vn/…/vu-sat-hai-thuc-tap-sinh-viet-tai-nha…
https://kenh14.vn/bat-ban-cung-phong-cua-thuc-tap-sinh-vn-b…

(Fb Không Tên)

535700cookie-checkV/v THỰC TẬP SINH VN BỊ BẠN CÙNG PHÒNG GIẾT TẠI NHẬT : NHÂN CHỨNG BỊ ĐE DOẠ – HUNG THỦ CÓ KHẢ NĂNG THOÁT TỘI.