Saturday, July 27, 2024
HomeDU LỊCHBLOGTrung Quốc từ chối ký hợp đồng khí đốt mới với Putin

Trung Quốc từ chối ký hợp đồng khí đốt mới với Putin

Xuân Nghĩa Lê

Mặc dù Putin gọi Tập Cận Bình là “người bạn thân yêu” và nói bằng tiếng Trung Quốc khi nâng cốc chúc mừng ông, nhưng các cuộc đàm phán đã kết thúc mà không có quyết định quan trọng nào đạt được mà Điện Kremlin đã chờ đợi trong nhiều năm.

Cay đắng nhất là phái đoàn Trung Quốc đã không ký hợp đồng mới về việc mua khí đốt của Nga và xây dựng đường ống dẫn khí Power of Siberia 2. Tại sao?

Vì đơn giản là họ không cần nhiều như vậy. Đó là điều đầu tiên. Và thứ hai, họ biết rằng sự tồn tại của ngành công nghiệp khí đốt Nga phụ thuộc vào điều đó. Vậy tại sao phải vội vàng? Bởi rồi cuối cùng Nga cũng sẽ chẳng có thể bán được cho ai ngoài Trung Quốc. Và để khi Nga thật sự kiệt quệ thì gần như Trung Quốc muốn thế nào chẳng được

Trung Quốc có thể chờ đợi vô thời hạn để Nga đưa ra một đề nghị cực kỳ dễ chịu. Tập không cần thêm khí đốt từ Nga, đặc biệt là sau sự đình trệ kinh tế do chính sách Zezo Covid

Ngoài ra, việc xây dựng đường ống dẫn khí phải mất nhiều năm, nếu không muốn nói là hàng chục năm. Và người Trung Quốc đã xây dựng số lượng lò phản ứng hạt nhân lớn nhất trong lịch sử. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là liệu họ có cần loại khí này với số lượng như vậy trong một thập kỷ nữa không?

Đồng thời, Trung Quốc hiểu rằng thập kỷ tới, nhờ sự chuyển đổi năng lượng, nhu cầu sử dụng gas sẽ giảm.

Matxcơva đang cố gắng đàm phán một cách tuyệt vọng về việc chuyển giao về phía đông khối lượng khí đốt hiện không có người mua mà Gazprom đang cung cấp cho châu Âu. Năm 2021, lên tới 155 tỷ m3 sang EU; năm 2018-2019. – khoảng 177 tỷ m3 Khoảng 80% hàng xuất khẩu của Gazprom là sang châu Âu. Và bây giờ? Ước tính khoảng 50-65 tỷ M3

Ngay cả khi Nga đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về việc xây dựng Power of Siberia-2, ít nhất những lợi ích của dự án này sẽ phải chờ đợi trong một thời gian dài. Đường ống dẫn khí Power of Siberia – 1 được xây dựng trong 5 năm, nhưng chiều dài của Power of Siberia – 2 dài hơn gấp ba lần.

Và Trung Quốc không đồng ý. Kể cả khi có sự đồng ý, 5 năm có lẽ sẽ là 15 năm cho việc xây dựng. Sau đó, đầu tư phải trả hết. Vì vậy, chúng ta đang nói về lợi nhuận trong 2-3 thập kỷ 

Thành công lớn nhất và duy nhất của Tập trong chuyến đi này là buộc Nga sử dụng đồng Tệ làm ngoại tệ thanh toán và dự trữ. Điều đó đồng nghĩa với việc đồng Rubl của Nga bị loại khỏi hoàn toàn thị trường thế giới. Tức Trung Quốc nắm toàn bộ sức khoẻ và sự điều hành tiền tệ ở Nga.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid033BGW9mNNpaKZZfXmGgiLxZHcdtaWKH71GPXohxXwMiR8EUGU9q91RFeYgCxf9uHl&id=100010391022051

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular