Pham Đoan Trang:
Trong những ngày tháng đất nước điêu linh như thế này mà nhắc đến từ “vui” thì nghe không mấy phù hợp, nhưng đây là một thông tin rất nên được thông báo rộng rãi.
Trong những ngày qua, tuyên giáo và công an thật sự đã mở một chiến dịch rầm rộ, quy mô cực kỳ lớn trên mạng để “bọc lót”, “hỗ trợ” cho cuộc tấn công vào Đồng Tâm đêm 09/01. Dư luận viên được huy động với số lượng đông chưa từng thấy, tập trung vào hai hoạt động chính là chửi rủa các ý kiến bênh vực dân Đồng Tâm, và “báo cáo vi phạm” để xoá bỏ các hình ảnh, bài viết, đánh sập trang của những người phản đối công an lạm quyền, bạo hành.
Việc này không mới. Ngay từ năm 2014, khi cuộc Cách mạng Dù Vàng nổ ra ở Hong Kong, dư luận viên Trung Quốc đã biết lợi dụng chính sách “tiêu chuẩn cộng đồng” của Facebook để tấn công các nhà hoạt động ở Hong Kong, và dư luận viên Việt Nam theo đuôi. Giữa năm 2014, Hong Kong và Việt Nam đứng đầu toàn thế giới về số lượng “báo cáo vi phạm”. Cao điểm đối với Việt Nam là giai đoạn tháng 7-8/2014, dư luận viên tập trung lực lượng, đánh sập hơn 100 facebook của các nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền.
Từ đó đến nay, chưa bao giờ chính quyền Việt Nam ngừng căm thù Facebook và tìm đủ cách can thiệp, chỉ đạo, gây sức ép. Facebook hoàn toàn ý thức được điều đó khi một đại diện của họ nói với tôi: “Chính phủ Việt Nam coi chúng tôi là kẻ thù tiềm năng”.
Trong vài ngày qua, Hà Nội đã gần như liên tục gọi điện, nhắn tin, gửi thư, gửi công văn… cho Facebook, yêu cầu gỡ các nội dung theo chỉ đạo của phía Việt Nam, kết hợp đe doạ, gây sức ép dữ dội. Tuy thế, lần này, Facebook tỏ ra không dễ thoả hiệp như mọi lần. Dù vẫn chấp nhận yêu cầu của Bộ Công an và Bộ Thông tin-Truyền thông trong một số trường hợp, nhưng nói chung, thái độ của Facebook khá cứng cỏi, thậm chí đề nghị phía Việt Nam phải để cho Facebook thực hiện công việc theo đúng quy trình của họ.
Đây chắc chắn là một tin vui đối với những người Việt có lương tri, biết yêu tự do-dân chủ, biết phẫn nộ trước bất công và biết xót thương cho đồng bào mình – những nạn nhân của bạo quyền. Sự lên tiếng của chúng ta là đúng đắn và nhận được ủng hộ từ thế giới.
Mặc dù vậy, cũng xin lưu ý tất cả về một rủi ro đe doạ Facebook: Sau khi ép Facebook tuân theo chủ trương của mình mà không được, rất có thể chính quyền Việt Nam sẽ xúc tiến thông qua nghị định hướng dẫn thực thi Luật An ninh Mạng, để cấm đoán hoạt động của Facebook tại Việt Nam nhằm trả thù tập đoàn này.
Xin chia sẻ rộng rãi thông tin trên đây để bày tỏ sự ủng hộ và động viên đối với Facebook.