Tin tốt lành từ Bakhmut!

0
153
1: Những người lính từ Quân đoàn Nước Nga Tự do đã nổ súng vào các vị trí của Nga cách đó hơn một dặm trong tháng này dọc theo chiến tuyến ở khu vực Donbas, miền Đông Ukraine

Xuân Nghĩa Lê

– Quân Nga bắt đầu bị núng thế và thừa nhận không thể chiếm được Bakhmut. 

– Các Z-blogger Nga đang mất niềm tin vào một cuộc tấn công thành công sau trận thất bại gần Vuhledar, nơi 2 lữ đoàn lính thủy đánh bộ tinh nhuệ bị tiêu diệt cùng hàng trăm thiết bị quân sự.

– Cựu Bộ trưởng Quốc phòng của cái gọi là DPR Igor Girkin tin rằng không có cơ hội nào để Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến với ban lãnh đạo hiện tại.

Girkin nói: “Ban đầu chúng tôi thắng và có cơ hội tốt để thắng, nhưng giờ chúng tôi thua và rút lui.

– Đại tá kiêm tiểu đoàn trưởng Vostok Aleksandr Khodakovsky, người đã tấn công gần Vuhledar, khuyên quân đội nên dừng lại: “Tôi đã nói và tiếp tục tin như vậy, rằng bây giờ hành động từ phòng thủ trong các phòng tuyến được tổ chức, tích lũy và chuẩn bị khả năng tấn công là tối ưu hơn.” 

– Vladlen Tatarsky, một phóng viên chiến trường ở Điện Kremlin, cũng chỉ trích quá trình tấn công: “Cuộc tiến công của chúng ta là không đủ để giành chiến thắng – đó không phải là việc chiếm đóng một số ngọn đồi.”

– Những lính pháo binh của Wagner PMC cho biết rằng Bộ Quốc phòng Nga đã “đã cắt hoàn toàn [họ] khỏi nguồn cung cấp đạn dược” cho pháo, xe tăng và súng cối.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DERQPVzqzT3pnHKNeoK1Hm8ACBBYSUd2gFcwhKVuYR4jp1N7EHvH5oqBoeWugnFcl&id=100010391022051

690210cookie-checkTin tốt lành từ Bakhmut!