Thủ tướng Israel từng cảnh báo virus có thể “kết thúc nhân loại”

0
332
(Ảnh chụp màn hình Thời báo Israel)
TRI THUC VN

Tối ngày 8/5, truyền hình tại Israel tiết lộ, trong lúc Israel chống lại dịch bệnh kịch liệt nhất hồi tháng trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo một số nghị viên Đảng Likud, nếu thông tin “người nhiễm virus corona mới đã bình phục nhưng lại tái dương tính” được nước ngoài đưa tin là chính xác, thì đây có thể là thảm họa ngập đầu mà nhân loại đối mặt. 

Theo Thời báo Israel đưa tin trích dẫn thông tin của Kênh truyền hình Số 12 Israel cho biết, một nghị viên Đảng Likud nhớ lại lời của Thủ tướng Netanyahu nói rằng: “Liên quan đến báo cáo của nước ngoài về việc tái nhiễm virus corona mới (còn gọi là virus Trung Cộng, virus viêm phổi Vũ Hán)”, “nếu đây là thật”, “virus có thể là sự kết thúc của nhân loại”. 

Theo kênh truyền hình này đưa tin, khi đó những người khác cùng nói chuyện không nhớ ông đã nói câu này, nhưng họ nói, ông Netanyahu cảnh báo rằng dịch bệnh có thể khiến “toàn cầu rơi vào trạng thái vô chính phủ”. 

Thời báo Israel cho biết, Thủ tướng Netanyahu và Tổng cán sự chủ quản chính sách của Bộ Y tế Israel – ông Moshe Bar Siman-Tov, vài tuần gần đây đã đưa ra không ít cảnh báo đối với bộ trưởng nội các và những người khác tham gia xử lý khủng hoảng dịch bệnh này. Ông Netanyahu phát biểu ít nhất 2 lần trên các diễn đàn công cộng, bày tỏ lo lắng đối với người nhiễm virus đã phục hồi nhưng lại tái nhiễm.

Ngày 13/4, ông Netanyahu đã phát biểu đến toàn thế giới: “Tôi muốn chia sẻ với mọi người một chi tiết được chính phủ Hàn Quốc công bố gần đây: 91 người bệnh virus corona mới sau khi bình phục lại xác nhận tái nhiễm. Hiện chúng tôi đang kiểm tra thông tin này, nếu là chính xác, thực tế sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với những nhận thức trước đây của chúng ta, bởi vì miễn dịch đối với virus dường như không phải là tự động miễn dịch. Virus có thể sẽ tại tấn công trở lại, và gây ra lây nhiễm trên phạm vi lớn.”

Ngày 24/4, tại cuộc họp qua truyền hình với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, ông Netanyahu cũng nói: “Vấn đề quan trọng nhất của tôi là ‘Chúng ta có các ca tái lây nhiễm hay không?’”.

Thời báo Israel đưa tin, ngày 12/3, ông Netanyahu cảnh báo rằng, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là “cứu hàng chục ngàn tính mạng của người Israel”, để chúng ta tránh xa virus. Ông nói, dịch bệnh phổ biến này là “Sự kiện mang tính toàn quốc và tính toàn cầu, Israel chưa từng gặp phải sự việc như thế này”.

Ngày 22/3, ông Netanyahu nói, dịch bệnh có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đến nhân loại từ thời Trung Cổ đến nay.

Theo báo cáo, từ tháng Ba đến nay, Israel đã thực thi nghiêm ngặt chính sách phong tỏa. Hiện Israel có 16.454 ca nhiễm virus Trung Cộng, 247 ca tử vong, khoảng 11.000 ca đã điều trị khỏi.

Huệ Anh

533930cookie-checkThủ tướng Israel từng cảnh báo virus có thể “kết thúc nhân loại”