Thiếu tướng công an, đại tá quân đội ở An Giang bị đảng cách chức vì làm ngơ buôn lậu?

0
220
Thiếu tướng Bùi Bé Tư, đại tá Nguyễn Thượng Lễ bị Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật hôm 30/11/2022.

VOA Tiếng Việt

Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 30/11 và ra quyết định thi hành kỷ luật cách mọi chức vụ trong đảng đối với thiếu tướng công an Bùi Bé Tư và đại tá quân đội Nguyễn Thượng Lễ.

Tường thuật của báo chí Việt Nam cho hay Ban Bí thư xác định rằng thiếu tướng Tư và đại tá Lễ phải bị kỷ luật vì họ đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành công an và lực lượng bộ đội biên phòng.

Ông Tư là nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ông Lễ là nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Theo tìm hiểu của VOA, hồi cuối tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang đã tổ chức một hội nghị trong đó có bàn về khuyết điểm, yếu kém của 6 tổ chức đảng ở tỉnh, gồm tòa án, viện kiểm sát, công an, biên phòng, hải quan và quản lý thị trường.

Tại hội nghị đó, vị chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thuộc Tỉnh ủy An Giang xoáy vào một vấn đề là vì sao buôn lậu diễn ra rầm rộ trong nhiều năm ở An Giang mà các tổ chức đảng của các cơ quan không quyết tâm xử lý vấn nạn này, và vị này chỉ ra rằng việc phòng chống buôn lậu bị “thiếu sự tập trung của cấp ủy đảng”.

Thông tin từ hội nghị cho biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã đề nghị xử lý kỷ luật 27 nhân vật có trọng trách của 6 tổ chức đảng ở An Giang, trong đó có thiếu tướng Bùi Bé Tư và đại tá Nguyễn Thượng Lễ, vì đã vi phạm quy chế làm việc, quy chế tập trung dân chủ, thiếu kiểm tra, buông lỏng lãnh đạo, quản lý… để nhiều cán bộ dưới quyền vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý hình sự trong thời gian dài.

Sau hơn 1 tháng kể từ hội nghị nêu trên, vào ngày 30/11, Ban Bí thư của đảng – sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương – quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với thiếu tướng Bùi Bé Tư và đại tá Nguyễn Thượng Lễ.

Quyết định của Ban Bí thư, được báo chí trong nước dẫn lại, nêu rõ thiếu tướng Tư đã vi phạm quy định của Bộ Công an; thiếu kiểm tra, giám sát nên đã để cho nhiều đơn vị của công an tỉnh An Giang có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, dẫn đến bỏ lọt tội phạm.

Ngoài ra, ông Tư cũng lơi lỏng trong công tác tổ chức cán bộ, do đó, một số nhân vật cấp uỷ và nhiều lãnh đạo, cán bộ cấp dưới bị xử lý kỷ luật, bị khởi tố, điều tra trong nhiệm kỳ của ông.

Vẫn quyết định của Ban Bí thư cho hay đại tá Lễ trong thời gian là lãnh đạo của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng.

Những vi phạm này chủ yếu xảy ra trong công tác tiếp nhận, giải quyết thông tin tố giác, tin báo về tội phạm, giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài, trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, địa bàn, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu và kiểm soát qua lại biên giới, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, xử lý vi phạm hành chính.

Đại tá Lễ cũng phải chịu trách nhiệm về tình trạng có nhiều cán bộ cấp dưới bị xử lý kỷ luật.

Bên cạnh việc đưa ra quyết định kỷ luật về mặt đảng, Ban Bí thư còn đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với hai ông Tư và Lễ đồng bộ, kịp thời với kỷ luật đảng.

664630cookie-checkThiếu tướng công an, đại tá quân đội ở An Giang bị đảng cách chức vì làm ngơ buôn lậu?