TCBC: Dân Biểu Lowenthal trình Nghị Quyết Tháng Tư Đen, treo cờ VNCH tại Quốc Hội Hoa Kỳ

0
242
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal tại văn phòng Quốc Hội Hoa Kỳ.
Kính gởi quý Cơ Quan truyền thông, báo chí thông tin về việc Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đệ trình Nghị Quyết Tưởng Niệm Tháng Tư Đen và treo cờ Việt Nam Cộng Hòa tại văn phòng Quốc Hội Hoa Kỳ trong suốt thời gian tưởng niệm Tháng Tư Đen. Xin quý vị hỗ trợ phổ biến rộng rãi. Chân thành cảm ơn.
————————
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ
 
Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal đệ trình Nghị Quyết Tháng Tư Đen năm thứ 44 và treo Quốc Kỳ VNCH tại văn phòng Quốc Hội Hoa Kỳ
 
HOA THỊNH ĐỐN (Ngày 11 tháng 4, 2019) – Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) tuần này đã đệ trình một Nghị Quyết Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ ghi nhận 44 năm ngày Sài Gòn bị thất thủ (Fall of Saigon) và sự sụp đổ bi thảm của Việt Nam Cộng Hòa.
 
Ngày 30 tháng 4, năm 1975, Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa đã bị lực lượng Cộng sản xâm chiếm trong Tháng Tư Đen, dẫn đến sự kiện lịch sử mà thế giới gọi là “Fall of Saigon,” ngày Sài Gòn thất thủ. Mỗi năm, cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp nơi trên Hoa Kỳ đều tổ chức các buổi tưởng niệm biến cố lịch sử đau thương này.
 
Nghị Quyết Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, H.Res.309, vinh danh Quân Lực Hoa Kỳ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong Chiến Tranh Việt Nam, hàng trăm ngàn người đã tử nạn khi bỏ nước ra đi vì lý tưởng tự do, hàng triệu người Việt đã may mắn được đến các quốc gia tự do trên thế giới một cách an toàn, và cũng để vinh danh sự vươn lên, thành công và cống hiến của người Mỹ gốc Việt cho đất nước Hoa Kỳ trong 44 năm qua.
 
“Biến cố ngày Sài Gòn thất thủ vẫn còn là một mối đau trong lòng đối với cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, với hàng trăm ngàn người đã bỏ Việt Nam ra đi và đã may mắn sống sót tại hải ngoại, cũng như đối với tập thể người Việt đã gây dựng lại một cuộc sống mới xa cách quê hương của họ,” Dân Biểu Lowenthal đã phát biểu như sau.
 
“Hoa Kỳ đã chào đón những người tỵ nạn đi tìm sư an toàn và tự do, và ngày hôm nay, với dân số trên hai triệu, người Mỹ gốc Việt là một cộng đồng phát triển mạnh và quan trọng trong xã hội Hoa Kỳ. Tôi hãnh diện đệ trình Nghị Quyết Hạ Viện Quốc Hội để tưởng niệm đến những người đã hy sinh cũng như vinh danh những người đã vươn lên, sau khi họ bị buộc phải rời khỏi quê hương và đã tìm thấy ngôi nhà thứ hai tại Hoa Kỳ này.”
 
Nghị quyết của Dân Biểu Alan Lowenthal được sự đồng bảo trợ từ các vị Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ như DB Gil Cisneros (CA-39), DB Lou Correa (CA-46), DB Susan Davis (CA-53), DB Hank Johnson (GA-04), DB Ro Khanna (CA-17), DB Barbara Lee (CA-13), và DB Harley Rouda (CA-48).
 
Ngoài ra, trong suốt Tháng Tư Đen này, Dân Biểu Alan Lowenthal sẽ treo Lá Cờ Tự Do và Di Sản Người Việt (tức Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa) tại văn phòng Quốc Hội Hoa Kỳ nơi ông làm việc, cũng như tại văn phòng địa hạt tại Garden Grove, bên cạnh Quốc Kỳ Hoa Kỳ và Cờ Tiểu Bang California.
 
###
 
Đính kèm là hình Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal tại văn phòng Quốc Hội Hoa Kỳ.
404760cookie-checkTCBC: Dân Biểu Lowenthal trình Nghị Quyết Tháng Tư Đen, treo cờ VNCH tại Quốc Hội Hoa Kỳ