Saturday, July 27, 2024
HomeDU LỊCHBLOGSUY NGHĨ VỀ NĂM SINH BÀ NỘI CỦA SƯ THÍCH CHÂN QUANG.

SUY NGHĨ VỀ NĂM SINH BÀ NỘI CỦA SƯ THÍCH CHÂN QUANG.

Nguyễn Đức Thành

Gợi mở một số vấn đề phương pháp luận. 

Thương mến tặng Giáo sư Tú tài Hoàng Chí Bảo.

*****

Theo tài liệu trên mạng có thể dùng để tham khảo, Sư Chân Quang (tên thật Vương Tấn Việt) sinh ngày 19/12/1959 tại Đắc Lắc (1).

Như vậy, sư được thụ thai vào khoảng nửa đầu tháng 3/1959, nếu không bị sinh non.

Điều này chứng tỏ bố của sư, ông Vương Chí Nghĩa, còn sống ít nhất tới tháng 3/1959, với chức năng sinh lý bình thường. 

Nếu các thông tin lưu truyền trên mạng là đúng, thì cụ thân sinh của ông Vương Chí Nghĩa là ông Vương Sinh Huy, người Nghệ An, thời kỳ sau khi bị triều đình trừng phạt và cách chức, đổi từ họ Nguyễn sang họ Vương, lang thang trong Miền Nam, xung quanh miền Đồng Tháp. Cụ Vương Sinh Huy được ghi chép là mất ngày 27/10/1929 (2). 

Như vậy, ông Vương Chí Nghĩa phải được thụ thai trước ngày 27/10/1929. Tức là phải được sinh ra trước tháng 8/1930. 

Cụ Vương Sinh Huy (Nguyễn Sinh Huy) phiêu dạt vào Sài Gòn năm 1911, rồi từ ấy mới dần dần di chuyển về hướng Đồng Tháp, nơi cụ sẽ gắn bó ở đấy tới khi mất. Theo tài liệu trên mạng thì khoảng năm 1917 cụ bắt đầu ổn định ở Cao Lãnh. 

Rất có thể từ đây cụ quen bà nhà (tức là bà nội của sư Chân Quang sau này), từ ấy mới sinh ra bố của sư.

Sư Chân Quang (tên thật Vương Tấn Việt) sinh ngày 19/12/1959 tại Đắc Lắc (1).

Như vậy, Vương Chí Nghĩa sinh ra sớm nhất là năm 1918. Nhưng khả năng cao sẽ là đầu thập niên 1920, khi cụ Sinh Huy đã tương đối ổn định ở vùng này. Lưu ý, lúc này cụ Sinh Huy đã gần tròn 60 tuổi. Nhưng về nguyên tắc, cụ vẫn có thể sinh hoạt được với cụ bà. 

Đến bây giờ, chúng ta có thể tóm tắt một số thông tin đáng tin cậy như sau:

Vương Chí Nghĩa sinh ra sớm nhất là năm 1918, muộn nhất là đầu năm 1930, và tới tháng 3/1959 vẫn còn sống, có khả năng sinh con. 

(Mệnh đề tương đương sau là đúng: Khi Chí Nghĩa sinh Tấn Việt, Chí Nghĩa trẻ nhất là 29 tuổi, già nhất là 40 tuổi –>>> rất phù hợp với tuổi sinh con.)

Những điều trên đồng nghĩa là mẹ của Vương Chí Nghĩa, sinh ra Nghĩa sớm nhất là năm 1918. muộn nhất là đầu năm 1930. 

Trường hợp Chí Nghĩa sinh năm 1918, thì mẹ của Nghĩa ít nhất phải 15 tuổi, lớn nhất là 50 tuổi. Như vậy, bà sinh ra trong khoảng 1868 đến 1913.

Trường hợp Chí Nghĩa sinh đầu năm 1930, suy luận tương tự, ta có bà sinh trong khoảng 1880 đến 1915. 

Tổng hợp hai trường hợp trên, ta có: bà sinh trong khoảng 1868 đến 1915. 

Lưu ý, chồng bà, cụ Vương Sinh Huy, sinh năm 1862, mất 1929. 

Nếu ta giả định, hoàn toàn võ đoán, Vương Chí Nghĩa sinh khoảng 1922 (khi cụ Sinh Huy tròn 60, và lúc này mới tương đối ổn định công việc và cuộc sống tha hương quanh vùng Cao Lãnh), và ta giả định cụ bà lúc ấy khoảng 30 tuổi (thì mới gắn bó với một cụ 60), thì bà có lẽ sinh khoảng năm 1892. Nếu lúc ấy bà đã 40, thì là sinh khoảng năm 1882. Còn nếu bà mới 20, thì tức là sinh khoảng 1902. 

Có thể nói, nhiều khả năng bà sinh trong quãng 1885-1900, với khả năng cao tập trung xung quanh năm 1892. 

*****

(1) https://thuysanvietnam.com.vn/thuong-toa-thich-chan-quang-qua-tet-quy-nhat-la-tang-nhau-niem-vui/

(2) https://dantri.com.vn/chinh-tri/cuoc-doi-cu-pho-bang-nguyen-sinh-sac-nhung-ngay-o-dong-thap-1432628862.htm

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular