GENEVA, ngày 5 tháng 8 (Reuters) – Ít nhất 56 người đã bị hành quyết tại Iran vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia kể từ ngày 19 tháng 3, trong đó có 27 trường hợp liên quan đến các cuộc biểu tình hồi đầu năm, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Tuerk cho biết hôm thứ Tư.
“Tôi báo động trước sự gia tăng các vụ hành quyết và án tử hình được tuyên tại Iran kể từ tháng 3, cũng như việc án tử hình tiếp tục được sử dụng để gieo rắc sợ hãi trong dân chúng và trấn áp những người bất đồng chính kiến,” ông Tuerk phát biểu trong một tuyên bố.
Chính quyền Iran đã làm thiệt mạng hàng nghìn người trong các cuộc biểu tình chống chính phủ vào tháng 1 — đợt bất ổn trong nước tồi tệ nhất của Iran trong nhiều thập kỷ qua.
Các tổ chức nhân quyền cho biết chính phủ Iran vẫn tiếp tục trấn áp những người đối lập trong thời gian diễn ra cuộc chiến — vốn bùng phát từ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran kể từ cuối tháng 2.
Ông Tuerk cho biết thêm, hơn 100 người khác đang đối mặt với nguy cơ bị hành quyết vì các cáo buộc an ninh tương tự, trong khi các vụ hành quyết vì tội danh liên quan đến ma túy cũng tiếp diễn ở “mức độ đáng báo động.”
Ông hối thúc Tehran dừng tất cả các vụ hành quyết, tiến tới xóa bỏ án tử hình, đồng thời bày tỏ lo ngại về điều mà ông mô tả là sự thiếu sót trong việc bảo đảm xét xử công bằng và tuân thủ quy trình pháp lý.
Phái đoàn ngoại giao của Iran tại Geneva hiện chưa phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận. Các quan chức Iran trước đây từng bào chữa rằng các quy trình tư pháp và việc áp dụng án tử hình của quốc gia này là phù hợp với luật pháp trong nước và cần thiết để bảo vệ an ninh công cộng.
-
Đưa tin: Olivia Le Poidevin
-
Biên tập: Thomas Seythal
