Sau khi lo ‘báo chí’, tập đoàn Hoa Lâm sẽ tiếp tục ‘chạy’ cửa nào ?

0
823
Bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm Ảnh : Cafe Land
KIÊN CƯỜNG

Mạng xã hội đưa tin sau khi có những bài viết đề nghị thanh tra việc sử dụng ‘đất’ của tập đoàn Hoa Lâm thì Chủ tịch tập đoàn này là bà Trần Thị Lâm đã bỏ ra hàng ‘đống’ tiền để tài trợ cho hàng chục phóng viên, nhà báo ‘du hí’ trời Âu theo tiêu chuẩn ‘5 sao’ hòng thao túng truyền thông theo hướng có lợi cho việc kinh doanh của mình, và như chúng ta đã thấy hàng loạt các tờ báo lớn như Sài Gòn Giải Phóng ( trực thuộc Thành Ủy Thành Phố Hồ Chí Minh), CAND ( trực thuộc Bộ Công an) và một số tờ báo thuộc Bộ Tư pháp đồng loạt lên tiếng bảo vệ tập đoàn Hoa Lâm; như vậy đồng nghĩa với việc đồng tiền của bà Trần Thị Lâm trước mắt đã ‘xài’ đúng chỗ, điều này chứng minh một điều: câu nói ‘Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ được mua bằng rất là nhiều tiền’ là cực kì chính xác, ít nhất trong trường hợp của bà Trần Thị Lâm (Chủ tịch tập đoàn Hoa Lâm).

Vậy sau khi ‘lo’ báo chí – truyền thông, bà Lâm sẽ tiếp tục ‘chạy’ cửa nào?

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời
© Kiến Thức

Tất nhiên cửa tiếp theo bà Lâm sẽ ‘chạy’ chính là Thanh tra Chính phủ, nơi phó Tổng Thanh tra Chính Phủ Trần Văn Minh (cựu phó Bí thư Tỉnh Ủy Quảng Ngãi), một đồng hương Quảng Ngãi và đồng thời cũng là một ‘đệ tử’ do một tay bà Lâm lobby và ‘dựng’ lên cái ghế phó Tổng Thanh tra Chính Phủ, mà Thanh tra Chính phủ được coi là một cơ quan nắm quyền sinh sát các ‘quan chức và Doanh nghiệp’, và cũng nên nhớ rằng người toàn quyền phụ trách Thanh tra Chính phủ hiện tại là ông Trương Hòa Bình, ông Bình lại được đồn đoán là ‘đệ tử ruột’ của ông Trương Tấn Sang nên cửa cuối cùng bà Lâm phải ‘chạy’ có lẽ đích đến chính là cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang?

Vậy tập đoàn Hoa Lâm sẽ ‘thoát’ ?

Đây là điều hiển nhiên chứ không phải là ‘có thể’ hay ‘sẽ’ vì với túi tiền không đáy hàng tỉ USD và khối tài sản vô đối cùng với thế lực, quan hệ chính trị cực mạnh từ Trung Ương đến địa phương thì trong thời điểm hiện tại có ‘thách’ cũng không một ai trong hệ thống Đảng và Chính quyền hiện tại dám ‘sờ dái ngựa’ khi đụng đến tập đoàn Hoa Lâm. /.

– Tác giả: Kiên Cường

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của ‘Ban Quản Trị Page Secret Information’.

* Note: Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ Trần Văn Minh (ảnh bên dưới comment).

464970cookie-checkSau khi lo ‘báo chí’, tập đoàn Hoa Lâm sẽ tiếp tục ‘chạy’ cửa nào ?