Sắp cưỡng chế, thanh tra bộ lại vào… kiểm tra Mường Thanh Đà Nẵng

0
1034
Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà xây dựng sai phép 104 căn hộ - Ảnh: Đ.CƯỜNG
TTO – Trong khi chính quyền TP Đà Nẵng kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục xây dựng sai phép 104 căn hộ tại dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, bất ngờ thanh tra Bộ Xây dựng thông báo sẽ vào kiểm tra.

10/06/2018 10:47 GMT+7

Ngày 6-6, thanh tra Bộ Xây dựng đã có văn bản về việc kiểm tra dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, sau khi đơn vị này nhận được văn bản của chủ đầu tư đề nghị kiểm tra và hướng dẫn áp dụng pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án trên.

Sau khi xem xét, thanh tra Bộ Xây dựng cho biết sẽ tổ chức kiểm tra thực tế dự án và làm việc với một số cơ quan có liên quan vào sáng 11-6.

Việc thanh tra Bộ Xây dựng vào cuộc làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu xây dựng sai phép của Mường Thanh có bị cưỡng chế tháo dỡ? Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết hiện vẫn chưa được mời tham gia đoàn thanh tra của bộ.

Cũng theo Sở Xây dựng, việc thanh tra trên là do có văn bản của chủ đầu tư “cầu cứu” gửi tới thanh tra Bộ Xây dựng.

Trước đó ngày 5-6, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo phải xử nghiêm công trình sai phạm này, do chủ đầu tư không chịu tháo dỡ các hạng mục vi phạm.

Ông Thơ cũng phê bình nghiêm khắc UBND quận Ngũ Hành Sơn, UBND phường Mỹ An do chậm trễ xử lý vi phạm tại dự án, đồng thời khẩn trương cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ hạng mục xây dựng sai phép và báo cáo kết quả trong tháng 6.

Chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng được xem là một động thái mạnh mẽ trước sai phạm nhưng chây ì không thực hiện của Mường Thanh.

Theo tìm hiểu, chính quyền Đà Nẵng đã yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ phần công trình sai phép từ tầng 2 đến tầng 5 khối chung cư trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày 16-4. Quá thời hạn trên, chủ đầu tư không tự tháo dỡ cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế.

Tuy nhiên, hết thời hạn đã định (31-5), chủ đầu tư vẫn không tự tháo dỡ nên Sở Xây dựng đã đề nghị UBND TP Đà Nẵng giao UBND quận Ngũ Hành Sơn thực hiện cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục trái phép. UBND TP Đà Nẵng khẳng định sẽ kiên quyết xử lý sai phạm tại dự án trên.

Đã “trảm” hai công trình sai phép

Công trình khách sạn Eden trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) do Công ty TNHH Minh Thùy (đóng tại Hà Nội) làm chủ đầu tư được cấp phép xây dựng 96 phòng ngủ, nhưng chủ đầu tư đã tự xây 226 phòng.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết giai đoạn 1 tháo dỡ và trả về đúng số lượng phòng theo cấp phép là 96 phòng, thời hạn làm xong là ngày 10-6. Giai đoạn 2 tháo dỡ các hạng mục tầng tum, thời hạn là ngày 30-8.

Ngoài ra, cũng đã tháo dỡ 32 căn biệt thự có hạng mục sai phạm tại dự án The Song (đường Trường Sa, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), do Công ty CP phát triển đô thị du lịch Sóng Việt làm chủ đầu tư.

ĐOÀN CƯỜNG

312810cookie-checkSắp cưỡng chế, thanh tra bộ lại vào… kiểm tra Mường Thanh Đà Nẵng