Thursday, March 13, 2025
HomeBLOGQuận Tân Bình tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhà của cư...

Quận Tân Bình tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhà của cư dân vườn rau Lộc Hưng trái pháp luật

Trần Vi

Những người đứng về phe không phản đối việc chính quyền Quận Tân Bình tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhà của cư dân vườn rau Lộc Hưng đa số sẽ cứ truy vấn đề là người dân ở đây phải chứng minh họ có sổ hồng sổ đỏ hay là quyền được khai thác, sử dụng 4.8 ha đất này.

Chưa nói đến việc ai cũng có thể đòi hỏi chính quyền TP HCM minh bạch và công khai ngay lập tức toàn bộ hồ sơ địa chính và bản vẽ chứng minh họ có quyền quản lý mảnh đất công này như họ nhận. Mà đúng ra, họ vốn nên tự bạch hóa vấn đề này với chúng ta.

Vườn rau Lộc Hưng sau ngày bị cưỡng chế 08/01/19.
Courtesy: Netizen photo

Vì sao? Vì theo chính những gì mà Ban Tuyên giáo đang rao giảng, kế hoạch phát triển khu đất này là do tiền thuế của chúng ta dùng để xây. Vậy thì tất cả hồ sơ liên quan đến việc phát triển khu vực này phải được công khai. Cho đến nay, chưa có ai đưa ra các văn kiện này cho dân đọc. Nếu chưa được đọc, tôi và bạn hoàn toàn có quyền nghi ngờ về sự tồn tại cũng như tính xác thực của chúng.

Ngay khi họ có đưa ra được bằng chứng đầy đủ, thì việc tháo dỡ nhà đã xây trên khu đất cũng phải thực hiện đúng theo luật VN hiện nay, bao gồm Luật Đất đai, Nghị định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến đất đai, Luật xử lý vi phạm hành chính và Quy định xử phạt hành chính.

Ngôi nhà mới xây dựng xong một ngày của anh Huỳnh Anh Tú và chị Phạm Thanh Nghiên đã bị đập nát, giờ chỉ còn là đống gạch vụn.

Để thực hiện cưỡng chế, bên UBND Quận cần phải có: 1) Biên bản vi phạm, 2) Quyết định xử phạt, và 3) Quyết định cưỡng chế. Ba văn bản này phải được thông báo công chúng và các đối tượng bị thực hiện biện pháp cưỡng chế, ở đây là người dân Lộc Hưng.

Cho đến thời điểm này, chưa có ai được nhìn thấy (chứ đừng nói là đọc được) ba văn bản cần có để có thể tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhà dân. Ngay cả các bài báo mà nhà nước dùng để lên tiếng cũng chẳng đăng nổi bản sao của các văn bản này.

Vì sao phía chính quyền lại không đưa ra các văn bản này? Nên nhớ, luật yêu cầu nhà nước đưa ra, chứ không phải là bắt dân đi đòi rồi mới đưa. Nên một lần nữa, tôi, người dân và công chúng có quyền nghi ngờ tính xác thực của chúng, cũng như nghi ngờ là chúng không tồn tại.

Câu trả lời – theo ý cá nhân tôi – là nằm ở chỗ, biên bản vi phạm và quyết định xử phạt sẽ phải dựa vào Luật Đất đai và nêu rõ, người dân phạm vào điều luật nào để đưa ra mức hình phạt. Trong khi mảnh đất đang tranh chấp, họ dám dùng điều luật nào để đưa ra các quyết định đó?

Bạn nào có thời gian, xin tìm đọc Báo cáo gửi Thanh tra chính phủ 6035/UBND-NCPC, Kết luận ngày 26/10/2016 (Google là có ha) để tự thấy phía chính quyền đã bế tắc như thế nào khi không thể giải quyết được tranh chấp giữa họ và người dân về mảnh đất này chỉ mới hai năm trước đây thôi và họ đã nghẹn lên nghẹn xuống đến thế nào trong 30 năm trước đó khi cố gắng mang mảnh đất đó đi quy hoạch cho công trình công cộng.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular