49/51.
Trong vòng khoảng gần chục năm trở lại đây, công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng đã trở thành một nhịp sống của đảng, nó trở thành quen thuộc trong đời sống chính trị hàng ngày. Nếu trước kia một vị phó chủ tịch tỉnh như Trịnh Xuân Thanh bị truy tố gây chấn động dư luận, đến mới đây việc uỷ viên BCT tầm tứ trụ có bị kỷ luật mất chức cũng là chuyện người dân cảm thấy không còn chấn động.
Mỗi một nhà lãnh đạo, dù thuộc tư bản hay cộng sản đều có ý chí và tư tưởng thực hiện một chính sách hay đường lối nào đó làm nổi bật dấu ấn của mình trong nhiệm kỳ lãnh đạo.
Nhưng những nhà lãnh đạo tư bản đưa tư tưởng của mình công khai trước khi bầu cử. Còn những nhà lãnh đạo cộng sản thường chắc chân vị trí của mình rồi, mới thực hiện tư tưởng, ý chí của mình.
Trước khi ngồi vào ghế tổng bí thư, không ai nghĩ rằng ông Trọng sẽ làm một cuộc chỉnh đốn, chống tham nhũng ( hay là thanh trừng phe phái như nhiều người nghĩ ) kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp của đảng đến như vậy. Bên kia Trung Quốc, Tập Cận Bình lầm lỳ nắm trọn quyền lực và tiến hành một loạt những chính sách lớn. Cả hai đều giống nhau là quá trình tiến hành thực hiện tư tưởng của mình đến đâu, thì quyền lực của họ tăng dần đến đó, thậm chí còn đến mức tuyệt đối như một quân vương thời phong kiến.
Trước đây ở những nước CNXH, đã có nhiều lãnh đạo khi thực hiện tư tưởng đường lối của mình, nhưng không được ủng hộ hoặc không nắm trọn được quyền lực, dẫn đến giữa đường bị hạ bệ , phế truất bởi những nhóm khác trong đảng.
Thế giới ngày nay đang có sự đổi khác, đó là những lãnh đạo của những đất nước độc tài càng ngày càng nắm quyền lực độc tôn như Tập, Putin, Hunsen, Thongloun và một số quốc gia khác. Những lãnh đạo độc tôn này gắn bó trung thành với chế độ một cách tuyệt đối, tạo được ưu điểm là đối kháng được với chế độ tư bản một cách không khoan nhượng, thậm chí là có thể dùng chiến tranh, bạo loạn để đưa các nước tư bản vào thế bất ổn nội bộ như ở Ukraina và Israel và Châu Phi. Qua đó bảo vệ vững chắc được thể chế độc tài.
Trong tình hình thế giới như vậy, liệu Việt Nam có tiếp tục một người kế nhiệm ông Trọng nắm quyền lực tuyệt đối hay không, người ấy có những tư tưởng chính sách gì nổi trội hay không ?
Chưa nói đến tư tưởng đường lối nổi trội , điều đầu tiên người đó phải thực sự nổi trội hơn những người khác về năng lực, uy tín. Uy tín ở đây cụ thể là những điều đảng viên không được làm, là quy định 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng, đặc biệt là điều 3 của quy định này có các mục 2,3,4,5.
-2. Quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng quy định; tiết kiệm và hiệu quả; không xa hoa, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức và các nguồn lực vật chất khác của tập thể và cá nhân.
3. Trong sạch, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không gây phiền hà, sách nhiễu. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
4. Trung thực, thẳng thắn, khách quan, công tâm, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, không giấu khuyết điểm, không nói sai sự thật; thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh.
5. Nêu cao lòng tự trọng, danh dự, không cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, giữ gìn phẩm giá của người cán bộ, đảng viên, không để tác động lôi kéo, cám dỗ tiêu cực. Không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi; bảo vệ uy tín, danh dự của bản thân và tổ chức đảng. Thực hiện văn hoá từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.
Quy định này được ban hành ngày 9/5/2024.
Xin điểm lại một số mốc thời gian có những sự kiện biến động về nhân sự trong năm 2024.
Ngày 21/3 ông Võ Văn Thưởng từ chức sau vụ Phúc Sơn. Tạm thời thay thế ông là bà Võ Thị Ánh Xuân.
Ngày 26/4 ông Vương Đình Huệ từ chức, ông Mẫn tạm thay và được bầu chính thức sau đó chưa đầy một tháng.
Ngày 16/5 bà Trương Thị Mai từ chức, ông Lương Cường thay thế chính thức cùng ngày.
Chức CTN phải đến hai tháng sau, mới được bầu chính thức do ông Tô Lâm đảm nhiệm vào ngày 22/5. Ông Tỏ tạm quyền bộ trưởng công an. Đến ngày 6/6 ông Lương Tam Quang được bổ nhiệm chính thức làm bộ trưởng công an.
Nhưng trước đó ngày 20/5 thì bổ sung 4 uỷ viên BCT mới là ông Chiến, ông Hưng, bà Hoài, ông Nghĩa.
Nhìn các mốc thời gian và sự kiện trên, thấy rõ rằng trung ương đảng, bộ chính trị rất cân nhắc đối với trường hợp ông Tô Lâm và ông Lương Tam Quang. Không như các vị trí chủ tịch quốc hội hay thường trực ban bí thư, người thay là thay luôn. Ông Lâm và Quang phải trải qua một người tạm thay thế rồi mới lên được. Hơn nữa là việc bổ sung 4 uỷ viên BCT xong, mới đưa ông Quang làm bộ trưởng công an, khiến ông này chậm thời gian vào BCT. Chả lẽ vừa bổ sung xong, lại bổ sung tiếp ?
4 trong 3 người được bầu bổ sung vào bộ chính trị là ông Hưng, ông Nghĩa, ông Chiến lại là những người nằm trong những ban thi hành quy định 144 cùng với các ông Trạc, Tú , Ngọc, Cường.
Đội hình những người thực hiện quy định 144 này nếu phải biểu quyết về một đối tượng nào đó vi phạm quy định này, cần phải kiểm điểm từ chức. Kết quả biểu quyết đưa ra kỷ luật hoàn toàn do ông Trọng muốn đối tượng đó là ai.
Là ai thì tôi không rõ, bởi tôi còn bận phải bán thuốc bổ não, xương, gan cho các độc giả của mình. Những độc giả vắt óc đọc những bài rối rắm như này, rất cần phải có bộ óc minh mẫn, một thế ngồi lâu vững chắc không mỏi để đọc cho hết bài, một lá gan khoẻ mạnh lọc sạch máu.
Ông Trọng mất đi, để lại bàn cờ nhân sự còn dang dở ở thế giằng co. Tìm người nổi trội về năng lực, đạo đức và là trung tâm hạt nhân đoàn kết trong đảng để thay thế ông lúc này, thực sự là rất khó. Trong khi xu hướng các nước có thể chế tương đồng đang có những người lãnh đạo độc tôn, dù lãnh đạo này có những phẩm chất đạo đức cũng chẳng tốt đẹp gì.
Ông Chính vừa đây có bài viết tựa đề lấy lời ông Trọng – Đất Nước Ta Chưa Bao Giờ Có Cơ Đồ, Vị Thế, Tiềm Lực, Uy Tín Quốc Tế Như Hiện Nay, nội dung bài viết đề cao 6 điểm nổi trội của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Bài viết như muốn khẳng định mình là học trò ruột của cố Tổng Bí Thư.
Trong phái đoàn mà Vương Hỗ Ninh mang theo sang Việt Nam viếng tang Trung Quốc, có một số người có thiện cảm với ông Chính ( và Thích Thái Trúc Minh ). Đương nhiên những người này sẽ muốn ông Chính làm TBT. Nhưng họ có tác động được TQ ủng hộ mong muốn của họ không thì chẳng rõ. Nhưng cơ hội của ông Chính làm TBT hiện giờ dường như có vẻ đã tăng hơn.
Xác suất làm TBT giữa ông Lâm và ông Chính giờ khoảng 49/51.
you are in reality a good webmaster The website loading velocity is amazing It sort of feels that youre doing any distinctive trick Also The contents are masterwork you have done a fantastic job in this topic
Hello Neat post Theres an issue together with your site in internet explorer would check this IE still is the marketplace chief and a large element of other folks will leave out your magnificent writing due to this problem
Wow amazing blog layout How long have you been blogging for you made blogging look easy The overall look of your web site is magnificent as well as the content
Simply wish to say your article is as amazing The clearness in your post is just nice and i could assume youre an expert on this subject Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post Thanks a million and please carry on the gratifying work
My brother recommended I might like this web site He was totally right This post actually made my day You cannt imagine just how much time I had spent for this information Thanks
Thank you for the auspicious writeup It in fact was a amusement account it Look advanced to far added agreeable from you However how can we communicate
olá, gosto muito da sua escrita, tanto que mantemos uma correspondência extra sobre sua postagem na AOL. Preciso de um especialista neste espaço para desvendar meu problema. Talvez seja você. Estou ansioso para vê-lo
Somebody essentially lend a hand to make significantly articles Id state That is the very first time I frequented your website page and up to now I surprised with the research you made to make this actual submit amazing Wonderful task
obviously like your website but you need to test the spelling on quite a few of your posts Several of them are rife with spelling problems and I to find it very troublesome to inform the reality on the other hand Ill certainly come back again