HomeBình Luận-Quan ĐiểmNPR: Mặc dù quan hệ đang được cải thiện, Mỹ sẽ vắng...

NPR: Mặc dù quan hệ đang được cải thiện, Mỹ sẽ vắng mặt trong lễ diễu hành kỷ niệm chiến tranh của Việt Nam

– Cù Tuấn biên dịch.
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam — Các quan chức Mỹ sẽ không tham dự sự kiện công cộng chính kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tuần này, theo danh sách khách mời do ban tổ chức công bố và NPR đã xem.
Đứng đầu danh sách, được công bố tại buổi tổng duyệt cuối cùng cho lễ diễu hành quân sự ngày 30 tháng 4, là những người bạn lớn nhất của Việt Nam — Lào, Campuchia, Cuba và Trung Quốc.
Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân đội Bắc Việt Nam đã tấn công Dinh Độc Lập ở trung tâm Sài Gòn — nay được gọi là Thành phố Hồ Chí Minh — và chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 20 năm gây ra tổn thất lớn cho cả Bắc và Nam Việt Nam, cũng như đồng minh của miền Nam là Mỹ.
Ngày này hiện được kỷ niệm tại Việt Nam với tên gọi là Ngày Thống nhất đất nước.
Tuần trước, tờ New York Times đưa tin rằng chính quyền Trump đã yêu cầu các nhà ngoại giao cấp cao của mình tại Việt Nam không tham gia các sự kiện liên quan đến lễ kỷ niệm, bao gồm tiệc chiêu đãi vào ngày 29 tháng 4 và lễ duyệt binh vào ngày hôm sau.
Mặc dù không xác nhận báo cáo này, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã nói với NPR rằng Mỹ và Việt Nam “có mối quan hệ song phương bền chặt và chúng tôi cam kết làm sâu sắc và mở rộng mối quan hệ đó”.
1. Từ đối đầu thành đối tác
Về phần mình, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Hà Nội và Washington hiện đã hình thành “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững”.
Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là cấp độ quan hệ song phương cao nhất giữa Việt Nam và bất kỳ quốc gia nào khác.
Bộ này cũng cho biết khách nước ngoài từ hơn 20 quốc gia và tổ chức, bao gồm Mỹ, sẽ tham gia lễ kỷ niệm năm nay.
2. Sự ơ hờ rõ ràng
Một số cựu chiến binh và cựu phóng viên chiến trường Mỹ đã đến Thành phố Hồ Chí Minh trước lễ kỷ niệm.
Tuy nhiên, sự ơ hờ rõ ràng của các quan chức chính phủ Mỹ đã khiến một số người Việt Nam thất vọng. Cựu chiến binh Phùng Xuân Hải, 74 tuổi, nói với NPR rằng mỗi quốc gia “có suy nghĩ riêng”.
“Ngay cả khi họ là đối tác chiến lược toàn diện của chúng tôi, họ có bản chất khác biệt”, ông Hải nói và nói thêm: “Tuy nhiên, điều đó không nên và không ảnh hưởng đến sự kiện vui vẻ của chúng tôi”.
Những người tổ chức sự kiện cho biết hơn 13.000 người, bao gồm quân đội, cảnh sát và dân thường, đang tham gia cuộc diễu hành chính. Sẽ có một loạt bay biểu diễn của không quân Việt Nam, sự kiện bắn pháo hoa và trình diễn máy bay không người lái.
Lào, Campuchia và Trung Quốc cũng đã cử quân đội tham gia cuộc diễu hành, vốn thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng.
Người dân địa phương, cũng như người dân từ các thành phố và tỉnh khác, đã tập trung tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để xem các cuộc diễn tập diễu hành trong bối cảnh an ninh được thắt chặt.
Bảo tàng chứng tích chiến tranh của thành phố này đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về lượng du khách, cả trong nước và quốc tế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here