Nhiều nước đổ xô mua đậu nành Mỹ sau khi Trung Quốc tăng thuế

0
832
BENEWS.VN

Mức thuế quan đáp trả của Trung Quốc đối với sản phẩm đậu nành của Mỹ đang khiến sản phẩm này mất giá nhanh chóng và kéo theo một làn sóng thu mua ồ ạt từ các nước khác nhằm tận dụng nguồn cung đậu nành giá rẻ.

Hãng tin Reuters phân tích dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết mức giá thấp đã khiến các nhà nhập khẩu từ Mexico tới Pakistan hay Thái Lan chạy đua để mua vào đậu nành của Mỹ. Mặc dù thiếu vắng Trung Quốc, đơn đặt hàng tháng 6 cho vụ mùa đậu nành sắp tới của Mỹ cao hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 8 triệu tấn.

Theo Hiệp hội xuất khẩu Anec của Brazil, ngay cả Brazil, nước xuất khẩu đậu nành lớn nhất thế giới, cũng đang chuẩn bị cho một đơn hàng lớn đặt mua đậu nành Mỹ để cung cấp cho các nhà máy chế biến trong nước trong khi bán đậu nành nội địa cho Trung Quốc với mức giá cao hơn mức giá thông thường.

Năm 2018, Trung Quốc chỉ đóng góp 17% các đơn hàng đặt hàng đậu nành thu hoạch trong mùa Thu tới tại Mỹ, giảm so với mức trung bình 60% của thập kỷ qua. Thay vào đó, các doanh nghiệp Trung Quốc đang chuyển hướng sang đậu nành Brazil hiện đang bán ở mức cao lên tới 1,50 USD/giạ trong khi đậu nành Mỹ chỉ trong 6 tuần qua đã giảm 17% xuống còn 8,50 USD/giạ, mức giá thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Theo các chuyên gia, làn sóng thu mua này có thể giúp tạm thời giảm nhẹ tác động từ thuế quan Trung Quốc đối với nông dân Mỹ. Jim Sutter, Chủ tịch Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Mỹ, cho biết các đại diện của hội đồng này đang xúc tiến các cuộc gặp với đối tác tại châu Á và châu Âu để khuyến khích họ nhập khẩu đậu nành Mỹ.

Ngày 6/7, Tổng thống Donald Trump áp mức thuế mới 25% đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 34 tỷ USD từ Trung Quốc, chủ yếu là máy móc, thiết bị điện tử và công nghệ cao. Ngay sau đó, Trung Quốc cũng tuyên bố các biện pháp trả đũa có giá trị tương đương nhằm vào Mỹ, nhằm vào các sản phẩm bao gồm đậu nành, bông vải, xe ô tô và máy bay.

Trung Quốc là nước mua 60% tổng lượng đậu nành xuất khẩu của thế giới và là nước nhập hơn 50% lượng đậu nành xuất khẩu của Mỹ. Đơn hàng mua đậu nành Mỹ của Trung Quốc trong năm ngoái lên tới 12,25 tỷ USD./.

325780cookie-checkNhiều nước đổ xô mua đậu nành Mỹ sau khi Trung Quốc tăng thuế