Nhân viên Hỏa Thần Sơn tiết lộ: Xe quân đội chở lượng lớn bệnh nhân “một đi không trở lại”

0
484
Sáng 4/2, chiếc xe chuyển các bệnh nhân đầu tiên đã đến Bệnh viện Hỏa Thần Sơn. (Ảnh: Tuicool)
TINH HOA

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn mới được xây dựng ở Vũ Hán đã chính thức được đưa vào sử dụng. Gần đây, một cư dân mạng Trung Quốc tự xưng làm việc tại bệnh viện Hỏa Thần Sơn tiết lộ, tại bệnh viện mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân bị đưa đi, mà những bệnh nhân ‘một đi không trở lại’ này đều không có hồ sơ ghi chép lại.

Mấy ngày trước, một cư dân mạng Trung Quốc tự xưng là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại bệnh viện Hỏa Thần Sơn, đã đăng trên một diễn đàn ẩn danh ở Hoa Kỳ “4chan” nói rằng, Hỏa Thần Sơn là bệnh viện do quân đội tiếp quản, chuyên tiếp nhận cách ly bệnh nhân nhiễm virus Corona mới.

Mỗi ngày ở đây đều có một lượng lớn bệnh nhân được xe tải quân đội chở đi mà không thấy quay trở lại, hơn nữa những bệnh nhân này cũng không để lại hồ sơ ghi chép, phòng bệnh trống thì ngay lập tức có bệnh nhân mới được đưa vào.

Cư dân mạng này suy đoán, số lượng người tử vong thực sự do nhiễm virus Corona có lẽ cao hơn nhiều so với dữ liệu chính thức. Về việc có bao nhiêu phòng sẽ được bỏ trống mỗi ngày, cư dân mạng này biểu thị “khoảng 200- 400 phòng”.

Để tăng độ tin cậy của thông tin, cư dân mạng này đã đăng tải một tấm ảnh, tại lối ra có kiểm soát, một bàn tay đeo găng màu xanh đang cầm một mảnh giấy có dòng chữ “4chan”, “2020-2-8”.

Nhân viên bệnh viện Hỏa Thần Sơn tiết lộ: Xe quân đội chở một lượng lớn bệnh nhân ‘một đi không trở lại’ (ảnh 2)
Để tăng độ tin cậy của thông tin, cư dân mạng này đã đăng tải một tấm ảnh, có thể thấy được trước lối ra có kiểm soát, một bàn tay đeo găng màu xanh đang cầm một mảnh giấy có dòng chữ “4chan”, “2020-2-8”. (Ảnh chụp màn hình)

Cư dân mạng này còn tiết lộ, như anh ta chứng kiến, “khả năng tử vong đột ngột do sốt là gần 30%, còn 5% đến 10% không có triệu chứng nhưng được chẩn đoán”, mà quân nhân, Đảng viên bị lây nhiễm do bác sĩ quân đội chăm sóc, có tỷ lệ chữa khỏi cao.

Nghịch lý thay, vào ngày 8/2, theo danh sách thống kê tình hình sử dụng giường bệnh của bệnh viện toàn Vũ Hán vào thứ 6 (7/2) trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán cho thấy, bệnh viện Hỏa Thần Sơn chỉ có thể cung cấp 86 giường, và đã được sử dụng toàn bộ.

Từ thông báo chính thức do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đưa ra, có thể thấy rằng hiện Vũ Hán cung cấp 9.057 giường bệnh, trong đó vẫn còn 123 giường chưa sử dụng, tập trung tại 6 bệnh viện được chỉ định bao gồm bệnh viện Trung y quận Giang Hạ, bệnh viện Trung y quận Tân Châu, bệnh viện Tử Kinh – Vũ Hán…. Trong số đó, bệnh viện Hỏa Thần Sơn chỉ ghi chú mở 86 giường bệnh cho bệnh nhân cách ly sử dụng, và không có giường trống trong bệnh viện.

Nhân viên bệnh viện Hỏa Thần Sơn tiết lộ: Xe quân đội chở một lượng lớn bệnh nhân ‘một đi không trở lại’ (ảnh 3)
Danh sách thống kê tình hình sử dụng giường bệnh của bệnh viện toàn Vũ Hán vào thứ 6 (7/2) trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Vũ Hán ngày 8/2. (Ảnh chụp màn hình)

Đối với vấn đề này, có cư dân mạng chất vấn: “Một ngàn chiếc giường đã nói đâu rồi?”

Có cư dân mạng đã liên hệ 2 thông tin trên và đưa ra chất vấn: “Nếu những tin tức trên là thật, điều đó có nghĩa là bệnh viện Hỏa Thần Sơn, nơi tuyên bố cung cấp 1.000 giường bệnh, chỉ thừa nhận với xã hội rằng chỉ bắt đầu sử dụng 86 chiếc giường, hơn 900 chiếc giường khác được sử dụng để chứa những ‘lữ khách vội vã’ không để lại hồ sơ ghi chép?”.

Trước đó, bình luận viên Tần Bằng sống tại Mỹ từng chỉ ra rằng, bệnh viện Hỏa Thần Sơn do 1.400 quân nhân phụ trách quản lý, trên thực tế là để người bị nhiễm bệnh tự sinh tự diệt, nếu như thực sự cứu không được, quân nhân sẽ theo lệnh của cấp trên mà “hỗ trợ” người bệnh nặng, giúp họ “sớm giải thoát sự thống khổ”.

Trên mạng cũng có ý kiến cho rằng: “Khi quân đội tiếp quản bệnh viện Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán, có nghĩa đây là một trại tập trung chết người, chỉ có đường vào mà không có đường ra! Trước đây ở bệnh viện Tiểu Thang Sơn thậm chí người ta còn đem cả người bệnh còn thở trực tiếp đưa vào lò thiêu. ĐCSTQ từ trước đến nay vốn xem thường sinh mệnh, chỉ vì bảo vệ tồn vong của mình mà ‘xử quyết’ người bệnh”.

Một bác sĩ có thâm niên tại Bắc Kinh chia sẻ, sau khi bệnh viện Hỏa Thần Sơn vội vàng xây xong đã để quân đội vào trước, điều này thực sự là quá rõ ràng, đây thực sự giống hệt mô hình bệnh viện Tiểu Thang Sơn trước đây, toàn bộ những người bị sốt sẽ “biến mất tại chỗ”. Ông nói rõ: “Nói thẳng ra đây là xây một cái bẫy ‘bệnh viện’, bẫy người sống lẫn người chết, xong rồi thì thiêu, thiêu xong là hết!”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

515710cookie-checkNhân viên Hỏa Thần Sơn tiết lộ: Xe quân đội chở lượng lớn bệnh nhân “một đi không trở lại”