Mỹ báo động Nga, Trung Quốc phá hoại bầu cử

2
167
Cử tri bỏ phiếu ở Bedford, New Hampshire. (Hình minh họa: Scott Eisen/Getty Images)

NGƯỜI VIỆT

WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức liên bang báo động Nga đang âm mưu làm lung lay lòng tin của người dân về tính minh bạch của chế độ bầu cử Mỹ, trong khi Trung Quốc nhắm đánh vào giới chính trị gia Mỹ bị coi là không thân thiện với Bắc Kinh, theo AP.

Thông tin tình báo cho thấy Trung Quốc đang tìm cách “gây khó khăn cho các ứng cử viên thù địch với Bắc Kinh.” Trong báo cáo gửi đến các viên chức tiểu bang và địa phương, giới chức tình báo tin rằng Bắc Kinh nhận thấy việc can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ tiềm ẩn ít rủi ro hơn so với bầu cử tổng thống.

Cử tri bỏ phiếu ở Bedford, New Hampshire. (Hình minh họa: Scott Eisen/Getty Images)

Các viên chức cho hay họ chưa thấy có mối đe dọa nào ở cơ sở hạ tầng bầu cử của Mỹ. Khuyến cáo tình báo được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch bầu cử giữa nhiệm kỳ bước vào giai đoạn cao điểm. Ngày càng nhiều ứng cử viên và cử tri công khai bày tỏ thái độ hoài nghi với quy trình dân chủ quốc gia.

Các quốc gia khác từ lâu đã tìm cách tác động lên dư luận Mỹ. Đáng chú ý nhất có lẽ là năm 2016, khi Nga bí mật sử dụng mạng xã hội để gây chia rẽ về các vấn đề xã hội nổi bật trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Chính phủ Mỹ đã có sự cảnh giác cao độ kể từ đó. Giới hữu trách Mỹ cảnh báo rằng Nga, Trung Quốc và Iran đang có nỗ lực can thiệp vào nền chính trị Mỹ và định hình cách suy nghĩ của cử tri.

Tuy nhiên, thách thức Mỹ phải đối mặt không chỉ đến từ bên ngoài. Một số thành phần trong nước đã lan truyền những thông tin sai lệch về tính minh bạch của các cuộc bầu cử. Cựu Tổng Thống Donald Trump và nhiều người ủng hộ ông luôn khẳng định kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 bị gian lận ngay cả khi không có bằng chứng hợp lý.

Bà Jen Easterly, giám đốc an ninh mạng của Bộ Nội An (DHS), trong cuộc gặp gỡ báo chí hôm Thứ Hai, có nhận định tình hình hiện tại phức tạp hơn nhiều so với năm 2020.

Một viên chức FBI giấu tên tiết lộ Nga đang lan truyền các chủ đề gây chia rẽ trên mạng Internet, bao gồm tính minh bạch của các cuộc bầu cử Mỹ. Nhìn chung, Trung Quốc phần lớn tập trung vào định hình các quan điểm chính sách hơn là kết quả bầu cử.

Tuy nhiên, viên chức này cho hay Bắc Kinh cũng nhắm đến “một nhóm nhỏ ứng cử viên ở Mỹ” mà họ coi là đi ngược với lợi ích chính sách của mình. Hồi Tháng Ba, Bộ Tư Pháp đã buộc tội các đặc vụ Trung Quốc âm mưu phá hoại quyền ứng cử của một nhà hoạt động Trung Quốc từng tham dự cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Quảng Trường Thiên An Môn năm 1989. Người này sau đó sang Mỹ sinh sống định ra tranh cử ghế Quốc Hội ở New York.

Cuộc gặp gỡ báo chí của Bộ Nội An hôm 3 Tháng Mười diễn ra vài tuần sau khi DHS phân phối văn bản về cách tiếp cận của Trung Quốc trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này. Cộng đồng tình báo đánh giá Trung Quốc đã cân nhắc nhưng không thi hành biện pháp tác động đến cuộc bầu cử tổng thống. (V.Giang) [qd]

655210cookie-checkMỹ báo động Nga, Trung Quốc phá hoại bầu cử

Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.

Your article helped me a lot, thanks for the information. I also like your blog theme, can you tell me how you did it?