Nếu luật ANM được thông qua, các bạn sẽ chứng kiến một sự chết lặng trên mạng xã hội và đất nước sẽ bước vào một thời kỳ đen tối khi mà những kẻ xấu có thể mặc sức làm gì thì làm, những tiếng nói phản biện sẽ biến mất, nhiều người sẽ vào tù. Vậy chờ gì nữa mà không phản đối luật này?
Một số đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, các tổ chức nhân quyền đã nhìn thấy điều này và đã phản đối.
Điều luật gì mà lại trao cho cơ quan công an quyền tước đi tài khoản mạng xã hội của một cá nhân trước khi toà án hay viện kiểm sát có quyết định?
Như vậy là trao cho một thực thể hành pháp quyền lực vô biên và có thể nói là một thứ quyền lực tuỳ tiện.
Đã có biết bao những sai trái đã được vạch mặt trên mạng xã hội, nhưng nếu luật ANM được thông qua, kẻ xấu chỉ cần câu kết với cơ quan quản lý an ninh mạng là có thể bịt mồm người tố cáo.
Và cũng nhờ mạng xã hội mà những cá nhân thấp cổ bé họng được bảo vệ và thoát khỏi sự trù dập.
Rồi nữa, quyền riêng tư của công dân sẽ bị phơi bày bởi cơ quan này và mỗi một tin nhắn, câu chát của người dùng mạng xã hội sẽ bị theo dõi. Cảm giác tự do thử hỏi còn không?
Luật ANM là đi ngược lại tiến bộ xã hội, là tước bỏ quyền lợi chính đáng của công dân. Tôi cực lực phản đối luật An Ninh Mạng.
Phản đối, phản đối, phản đói,phản đ…ói!
Hô nhiều quá lạc cả giọng từ đối thành đói, ăn trưa đã rồi hô tiếp.