Sau cuộc gặp với tổng thống Nga tại điện Kremlin, đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner hôm nay, 06/09/2026, đến Kiev gặp nguyên thủ Ukraina. Đây là lần đầu tiên hai đặc sứ Mỹ đến thủ đô Ukraina kể từ khi bắt đầu đảm nhiệm vai trò trung gian hòa giải.
Chi Phương – RFI
Đối với Kiev, chuyến thăm đầu tiên của con rể ông Trump và đặc phái viên của tổng thống Mỹ đến thủ đô Ukraina mang lại nhiều hy vọng nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán để chấm dứt chiến tranh. Một ngày trước đó, hai đặc sứ Mỹ đã đến Matxcơva và có cuộc gặp với tổng thống Vladimir Putin. Trong khuôn khổ các cuộc đàm phán mới này, tổng Vladimir Putin đã ra sắc lệnh ngừng ba ngày không kích vào Kiev, từ thứ Bảy đến thứ Hai. Volodymyr Zelensky tuyên bố ngừng các cuộc tấn công nhắm vào Matxcơva trong cùng thời gian đó.
Từ thủ đô Ukraina, thông tín viên Emmanuelle Chaze cho biết thêm :
« Chuyến thăm của Jared Kushner và Steve Witkoff là dịp để ông Volodymyr Zelensky cho họ tận mắt chứng kiến những hậu quả các cuộc tấn công của Nga trên lãnh thổ Ukraina. Chuyến thăm này cũng đem lại kết quả tức thì và thiết thực cho người dân ở thủ đô vì các cuộc không kích đã tạm lắng trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán ngoại giao. Kiev đã đề xuất 3 ngày ngừng không kích và giao tranh dọc theo các chiến tuyến, nhưng Matxcơva không đưa ra phản hồi nào.
Jared Kushner và Steve Witkoff mang kế hoạch hòa bình của Mỹ đến Kiev. Tổng thống Zelensky bày tỏ lạc quan và sẵn sàng cho cuộc thảo luận thực chất nhưng không tiết lộ thêm chi tiết nào.
Tuy nhiên, việc đạt được thỏa thuận chấm dứt giao tranh vẫn là một chặng đường dài. Các yêu cầu của Nga, đặc biệt là về vấn đề lãnh thổ, vẫn không thay đổi. Về phần mình, Ukraina vẫn tiếp tục đề xuất đàm phán dựa trên các vị trí tiền tuyến hiện tại.
Cuộc gặp này còn là cơ hội để tổng thống Ukraina nêu ra các vấn đề phòng không, trong bối cảnh nước này vẫn đang thiếu hụt tên lửa đánh chặn Patriot, để đối phó với các đợt không kích của Nga. »
Ông Kushner và Witkoff vốn được dự trù bay thẳng từ Matxcơva đến Kiev, và được coi là trường hợp đặc biệt bởi không phận của hai nước đã bị gián đoạn bởi các cuộc không kích từ nhiều năm chiến tranh. Tuy nhiên, trang theo dõi hành trình Flight Radar 24 chỉ ra rằng máy bay đã phải dừng ở Rzeszow sáng nay, tại Ba Lan, gần biên giới với Ukraina. Phái đoàn sẽ phải di chuyển bằng tàu đến Kiev.
Về cuộc gặp kín tại Matxcơva kéo dài hơn ba giờ đồng hồ tại hôm qua, cố vấn ngoại giao của tổng thống Valdimir Putin Yuri Ushakov, mô tả rằng cuộc hội đàm “thẳng thắn”, mang tính xây dựng, và hữu ích, nhưng không đề cập đến kết quả cụ thể nào, theo trích dẫn từ AP. Ông Ushakov cũng cho biết cuộc thảo luận không chỉ tập trung vào vấn đề chiến sự mà cả những dự án kinh tế quy mô lớn, mang lại lợi ích cho cả Nga và Mỹ, đã được thảo luận khá chi tiết.
Một phát ngôn viên của Nhà Trắng, trả lời AFP rằng hai đặc sứ Mỹ “đã thảo luận về các kế hoạch cụ thể cho những bước tiếp theo, và các kế hoạch này sẽ được công bố trong vài tuần tới.”
Hình ảnh được truyền thông Nga loan tải quay tại điện Kremlin, cho thấy tổng thống Putin nói với hai đặc phái viên của ông Trump rằng “tình hình chắc chắn là không đơn giản”.
Về tình hình chiến sự, Không quân Ukraina thông báo trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật, Matx cơ va đã tấn công 108 drone và tên lửa S8000 Banderol. Ukraina tuyên bố đã bắn hạ phần lớn số vũ khí này, nhưng cho biết vẫn còn 11 địa điểm trên cả nước bị tấn công. Phía Nga cũng thông báo đã bắn hạ 258 drone của Ukraina trong đêm qua. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở Ryazan.
