LẠC QUAN TẾU VÀ TƯƠNG LAI VENEZUELA

0
526
Dương Quốc Chính

Anh em DC mấy hôm nay xúc động mạnh về tình hình Venezuela và hi vọng 1 ngày mai không xa VN cũng có thành quả CM như vậy. Mình cũng xúc, nhưng không mạnh lắm. Vì mình hiểu là Venezuela còn khác xa VN nhiều lắm.

Mô hình chính quyền kiểu Chavez và Maduro nếu mà áp vào VN thì thành PĐ cmnr! Cỡ anh Chavez mà làm lãnh đạo ở VN, chắc cũng bị đập như Trần Xuân Bách, tệ hơn thì đi tù lâu rồi.

Anh em PĐ VN còn đang đấu tranh để ít ra VN có được bộ máy chính quyền dân chủ cỡ Venezuela. Vì ít ra, ở Venezuela còn đó đa đảng, còn có biểu tình, còn có bầu cử tương đối tự do (thì bạn Guaido mới được bầu làm CT Quốc hội).

Stt trước mình đã viết, Venezuela không có chế độ CS, đó chỉ là chế độ XHCN, cánh tả thôi, với nền kinh tế gần như là bao cấp dựa trên nền tảng dầu mỏ. Vì thế nên ở đó vẫn có dân chủ hơn VN nhiều. Dân Venezuela không bị nhồi sọ lắm đâu, không đến nỗi ơn đảng ơn CP.

Nói cách khác là chính quyền VN còn được lòng dân, thông qua tuyên truyền, hơn chính quyền Maduro nhiều lần. VN phấn đấu chục năm nữa không biết có dân chủ được bằng Venezuela không? Tối thiểu như cái luật biểu tình mà chục năm rồi còn chưa thông qua được. Còn bầu cử VN thì thuần túy là trò chèo tuồng với dưới 5% là đại biểu ngoài đảng (nhưng cũng là sân sau). Trong khi phe DC ở Venezuela coi như nắm được Quốc hội rồi.

Mấy hôm nay, chắc Tuyên giáo, An ninh VN cũng đau đầu để nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ Venezuela. Và khả năng cực cao là An ninh sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc hơn nữa, là không để VN tự diễn biến thành mô hình xã nghĩa kiểu Venezuela. Chống diễn biến thì 1 mặt là Tuyên giáo tích cực nhồi sọ thêm, trò này bây giờ quá khó rồi, nhưng vẫn phải nhồi thôi. Mặt khác, An ninh tích cực làm ngáo ộp để cho các đồng chí đang lừng chừng ngấp nghé diễn biến sợ quá mà nằm im.

VN, TQ, tuy đỏ hơn Venezuela nhưng lại giàu hơn, cơ bản là do có tự do kinh tế và phát triển cân bằng các lĩnh vực hơn. Một phần vì lẽ đó mà dân VN và TQ không bị đói, nên động cơ làm CM còn yếu lắm. Vì thế nên con đường CM của VN còn xa lắm và sẽ phải là con đường khác so với Venezuela.

Hiện nay quân Nga đã có mấy trăm chú vào Venezuela dưới dạng dân sự. Mình dự là bài can thiệp kiểu Nga đã làm ở Ukraine sẽ tái diễn. Quân đội Nga sẽ can thiệp bí mật. Thậm chí lính Nga sẽ mặc quân phục của Venezuela để tham gia huấn luyện, cố vấn cho Maduro cách đàn áp biểu tình, chống Mỹ can thiệp. Còn TQ thì sẽ tìm cách bơm tiền để hà hơi tiếp sức, đổi lấy dầu mỏ. Nga và TQ không dễ gì bỏ qua thương vụ này, vì mỏ dầu khổng lồ ở Venezuela.

Hiện nay, lãnh tụ Guaido vẫn còn cửa rất sáng. Vì đến giờ này quân đội còn chưa dám đàn áp dân như vụ Thiên An Môn. Các vụ bắt bớ vẫn còn ở quy mô nhỏ. Và quan trọng nhất là họ được đông đảo người dân và các nước phương Tây hậu thuẫn.

Theo mình dự đoán, bài sáng nhất cho Guaido là chiêu mộ các tướng lĩnh quân đội, hứa hẹn những lợi ích sẽ có ở chế độ mới. Đó chính là tấm gương mà bà Aung San Suu Kyi đã làm. Tức là vẫn để QĐ có 1 số đặc quyền. Nếu QĐ trở cờ thì Maduro chả còn cửa gì.

Nếu QĐ vẫn nhất quyết trung thành với Maduro thì khả năng lớn là Mỹ và phương Tây sẽ trang bị vũ khí và đào tạo quân sự cho dân quân để biến đạo quân ném đá thành 1 quân đội thứ 2. Khi đó khả năng xảy ra nội chiến kiểu Syria là rất cao.

Mình khá ngạc nhiên với phát biểu của chị Hằng ngoại giao. Vì cách trình bày quan điểm là không có quan điểm gì, hoàn toàn độc lập, lộ rõ quan điểm đu dây, hoàn toàn khác với 2 đại ca Nga và TQ. Đó là điểm tương đối sáng của ngoại giao VN.

390580cookie-checkLẠC QUAN TẾU VÀ TƯƠNG LAI VENEZUELA