Hắc cảnh vừa đưa thêm thiết bị phóng âm thanh tầm xa (Long Range Acoustic Device -LRAD) vào khu vực trước trường đại học Bách Khoa trưa nay

0
473
Hắc cảnh vừa đưa thêm thiết bị phóng âm thanh tầm xa (Long Range Acoustic Device -LRAD) vào khu vực trước trường đại học Bách Khoa trưa nay

Võ Hồng Ly 

17.11.2019

Hắc cảnh đang giở hết chiêu trò để đối phó với người biểu tình : từ lựu đạn cay đến vòi rồng cũng không ăn thua, giờ chúng  .

Loa LRAD phát ra một âm thanh cực mạnh lên đến 150dB làm chói tai chịu không nổi. Dù cố gắng bịt lại đi chăng nữa nhưng các nạn nhân cũng có thể bị thủng màng nhĩ nếu ở gần và bị phóng âm thanh kéo dài.

Theo nhà báo Mei Ho, thiết bị này là một công cụ để dùng trong các trường hợp thảm hoạ nghiêm trọng, hay các cuộc chống khủng bố để phát sóng và sơ tán, chứ không dùng trong hội nghị hay diễu hành.

⚠️ Các ảnh hưởng sức khoẻ do thiết bị này gây ra là nghiêm trọng trong đó nạn nhân có thể bị mất thính giác vĩnh viễn.

I ❤️ Hongkong !

#StandwithHongkong
#StopChinazi

488740cookie-checkHắc cảnh vừa đưa thêm thiết bị phóng âm thanh tầm xa (Long Range Acoustic Device -LRAD) vào khu vực trước trường đại học Bách Khoa trưa nay