*Góc cảnh báo:

0
1488
Chiến sĩ Cảnh sát cơ động gặp nạn khi ngăn chặn đua xe. Ảnh VnExpress.
Châu Văn Thi

DLV và lực lượng 47 vừa hồng vừa chuyên đang dùng hình ảnh giả của 1 CSCĐ bị thương hồi năm 2014 vì quái xế để khẳng định đó là hình ảnh của chiến sĩ bị thương vì “bom đinh và bom xăng” trong cuộc biểu tình 10/6/2018.

Ảnh Fake dùng để tuyên tuyền: https://www.facebook.com/tuyenhienvamai/posts/2116173071944870

Sự việc năm 2014: http://bit.ly/2JIw4qX

Chặn đua xe sau trận Việt Nam – Malaysia, CSCĐ bị “quái xế” đâm gãy chân

(ĐSPL) – Trong lúc chặn đoàn đua xe sau trận Việt Nam – Malaysia, một chiếc sĩ cảnh sát cơ động đã bị xe máy lao vào làm gãy chân.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng nay tại đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tin tức trên Dân Việt cho hay, vào thời điểm trên, tổ tuần tra của PK20 phát hiện một nhóm 40 thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên đường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chặn đua xe sau trận Việt Nam – Malaysia, CSCĐ bị “quái xế” đâm gãy chân - Ảnh 1

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động gặp nạn khi ngăn chặn đua xe. Ảnh VnExpress.

Thấy có cảnh sát, nhóm này tách nhỏ và chạy ngược chiều từ đường Lý Thái Tổ về phía đường Nguyễn Hữu Huân. Sau đó, 2 chiến sĩ trong Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (PK20) đã đứng ra ngăn chặn nhưng một xe Liberty chở 3 thanh niên đã đâm xe vào tổ công tác. Hậu quả, một chiến sĩ thuộc Đại đội 7 gãy chân và chấn thương vùng đầu.

Ngay khi gây tai nạn, ba đối tượng đi trên chiếc xe trên đã vội vàng vứt xe bỏ chạy. Một đối tượng bị cảnh sát và người dân bắt giữ ngay sau đó. Còn chiến sĩ CSCĐ được đồng đội nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Trao đổi thêm về vụ việc này, báo VnExpress dẫn lời Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) cho hay, người bị thương là một chiến sĩ thuộc đơn vị mình quản lý và chiến sĩ này bị gãy chân.

Cũng theo đại tá Hưng, khi có dấu hiệu xe máy chạy tốc độ cao trên đường, nhiệm vụ của tổ công tác phải chặn bắt để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Vụ việc đang được công an quận Hoàn Kiếm điều tra.

DLV và lực lượng 47 vừa hồng vừa chuyên đang dùng hình ảnh giả của 1 CSCĐ bị thương hồi năm 2014 vì quái xế để khẳng định đó là hình ảnh của chiến sĩ bị thương vì “bom đinh và bom xăng” trong cuộc biểu tình 10/6/2018.
313410cookie-check*Góc cảnh báo: