Đơn tố cáo Giám đốc CA tỉnh Hòa Bình, đại tá Lê Xuân Minh là trùm bảo kê đánh bạc online.

0
1207
Đường dây cờ bạc, cho vay lãi nặng... của vợ chồng Dũng "phở" được triệt phá như thế nào?

Tôi nhận được đơn tố cáo của ông Lê Xuân Thanh ở Hà Nội, ông Thanh đã tố cáo đại tá Lê Xuân Minh, nguyên là cục phó Cục A05, Cục an ninh chống tội phạm công nghệ cao là trùm của bảo kê cho nhiều đường dây đánh bạc online.

Tôi xin đăng nguyên văn nội dung lá đơn.

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi tham ô, lạm dụng chức quyền khi thi hành công vụ)

Kính gủi: Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư-trưởng Ban chỉ đaọ Trung ương về phòng,chống tham nhũng, tiêu cực.

Tôi tên: Lê Xuân Thành 

Sinh ngày:27/07/1962 

CCCD:00162013047; Ngày cấp:11/11/2020; Nơi Cấp: Công An Hà Nội

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị các cấp có thẩm quyền tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật cũng như vi phạm điều lệ Đảng viên của:

Ông: Lê Xuân Minh

Chức vụ: Giám Đốc Công An tỉnh Hoà Bình, cựu cục phó cục A05 cục An Ninh Mạng và Phòng Chống tội pham công nghê cao.

Quân hàm: Đại Tá

Tôi làm đơn tố cáo Ông Lê Xuân Minh tham ô, lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để trục lợi và bảo kê đường dây đánh bạc Bong88, M88.

Tôi tên Lê Xuân Thành là thương binh 4/4. Tôi làm nghề chạy xe ba gác, thu nhập cũng vừa đủ mưu sinh. Ngoài ra nhờ ơn Đảng và Chính Phủ mỗi tháng tôi còn nhận được trợ cấp từ nhà nước hơn 1 triệu đồng. Nhưng người nhà của tôi đã dính vào đường dây cờ bạc M88, Bong88 làm tan nhà nát cửa.

Sau đó, tôi tìm hiểu thêm nhiều nguồn thông tin thì được biết sau lưng đường dây này là một cán bộ trong ngành công an bảo kê. Người đó chính là Ông Lê Xuân Minh, Đại Tá cán bộ cấp cao đang giữ chức: Giám Ðốc Công An Tỉnh Hoà Bình. Trước đó là từng là Cục phó Cuc A05 Cục An Ninh Mạng và Phòng Chống Tội Phạm Công Nghệ Cao.

Từ đó, tôi biết được thêm nhiều nguồn thông tin:

Trước đây, ông Nguyễn Thanh Hóa bảo kê cho đuờng dây Rikvip, ông Minh bảo kê cho www.gamebai.com, lúc này Minh đã là cục phó C50. Do Hóa và Minh không thuận với nhau nên ông Hóa đã tìm mọi cách đì Minh và Minh đã bị cô lập ở cục C50. Ngoài ra ông Hoá lên kế hoạch điều ông Minh vào làm Cục phó phụ trách phía Nam nhằm mục đích giảm bớt quyền lực bảo kê của Mình để Hóa thâu tóm quyền bảo kê. Do đó Minh đã lên kế hoạch lật đổ Hóa, nhờ đó vụ án Rikvip đã bị phanh phui. Ông Minh là người tập hợp thông tin để lật đổ Hóa. Gần như tất cả cán bộ cục C50(cũ)và rất nhiều cán bộ, lãnh đạo của Bộ Công An đều biết rất rõ về mâu thuẫn của ông Minh và ông Hóa.

Các đối tượng cầm đầu trong vụ án.

Trong cục C50, Minh có hai đệ tử ruột thân tín là Trần Anh Tuấn (Tuấn Bò) và Nguyễn Hồng Đức (Đức Vertu) là những cánh tay nối dài cho Minh làm việc trực tiếp với các tổ chức cờ bạc tai Viêt Nam(cá độ bóng đá và game bài). Hai đối tượng này được Minh giao trọng trách tổ trưởng tổ game, cụ thể là Nguyễn Hồng Đức (Đức Vertu) đã kết hợp với những đối tượng bên ngoài là ngưòi tổ chức trang game cờ bac Iwin nổi tiếng trong giới làm game bài một thời gian rất dài. Tuy nhiên, khi có dấu hiệu bị lộ, sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của mình, Minh đã ra lệnh cho Đức viết đơn xin ra khỏi ngành. Nhưng Minh vẫn hỗ trợ và bảo kê cho Đức phát triển lĩnh vực này. Đức đã chuyển hoá tiền có được qua việc tổ chức đánh bạc bằng công ty chuyên tính điểm cho giới chơi golf và công ty tài chính có tên T99 nhằm mục đích rửa tiền.

Trần Anh Tuấn (Tuấn Bò) được Minh nâng đỡ và đã có những sự thăng tiến nhanh đến chóng mặt so với tuổi của mình. Từ khi Đức ra khỏi ngành thì Minh đã nhanh chóng điều Tuấn vào vị trí tổ trưởng tổ game và sau đó là bổ nhiệm phó phòng. Tuấn đã được Minh chỉ thị thâu tóm tất cả game bài trên thị trường nên Tuấn đã nhanh chóng kết hợp với các tổ chức cờ bạc mạng để trở thành ông trùm game bài với rất nhiều game bài ôm trọn thị trường tại Việt Nam như:NGONCLUB,Id789….

Nhưng cuối cùng game bài NGON bị lộ thông tin, một lần nữa Minh đã ra lệnh cho Tuấn viết đơn ra khỏi ngành để tránh ảnh hưởng đến bản thân mình.

Đây là bài báo nói về đường dây ld789

https://cafef.vn/duong-day-co-bac-cho-vay-lai-nang-cua-vo-chong-dung-pho-duoc-triet-pha-nhu-the-nao-20190508161252075.chn

http://congan.nghean.gov.vn/an-ninh-trat-tu/201704/con-gai-ru-me-ghi-lo-de-734862/

Tuy ra khỏi ngành nhưng Tuấn và Đức vẫn là hai cánh tay đắc lực cho Minh trong līnh vực cờ bạc. Đức vẫn đầu tư tiền và quan hệ với cán bộ trong Cục A05 làm về lĩnh vực cờ bạc ( bóng và game). Đức hiện nay vẫn là một người có máu mặt trong giới game bài, không có game bài nào trên thị trường mà không phải qua Đức. Vì Minh vẫn sâu sát chỉ đạo Đức để nắm lấy lĩnh vực này. Gần như tất cả cán bộ cục C50(cũ) đều biết rõ quan hệ của ông Minh và Tuân, Đức, đều biết rõ vì sao Tuấn và Đức trở nên giàu có bất thường.

Đường dây Bong88 và M88 nhiều lần bị bắt và đưa tin lên khắp các trang mạng lớn nhỏ nhưng cuối cùng chúng vẫn hoạt động một cách bình thường và ngày càng lớn mạnh hơn là nhờ có sự bảo kê của ông Lê Xuân Minh. Dù đang là Giám Đốc Công An tỉnh Hoà Bình nhưng chưa bao giờ Minh từ bỏ ý định thâu tóm lĩnh vực cờ bạc trên không gian mạng (cá độ bóng đá và game bài).

Kính thưa Tổng bí thư, hiện nay ông Minh đang sử dụng quan hệ cũng như tiền bạc có được từ việc thu lợi bất chính trong việc bảo kê cờ bạc để thực hiện việc thâu tóm quyền lực, quay trở lại nắm giữ quyền lãnh đạo Cục An Ninh Mạng A05. Hành vi của ông Minh đã vi pham nhũng điều Đảng viên không được làm, sống tha hóa. Mục đích quay trở lại Cục An Ninh Mạng A05 là để tiếp tục bảo kê thâu tóm thị trường game cờ bạc công nghệ cao với nguồn thu lợi bất chính hàng chục ngàn tỷ đồng.Với tình hình này tương lai có thể trở thành một Nguyễn Thanh Hóa thứ 2 là điều không thể tránh khỏi.

Từ những sự việc trên, tôi cho rằng hành vi của ông Minh có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đề nghị các quý lãnh đạo cấp cao chỉ đạo, xác minh làm rõ để xử lý nghiêm các hành vi sai trái của ông Minh.Tránh việc để các cán bộ thoái hóa biến chất “chui sâu trèo cao” vào bộ máy lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiêm trước pháp luật về những điều trình bày trên. Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ngày 10 tháng 8 nǎm 2022

Người tố cáo

(ký và ghi rõ họ tên)

Lê Xuân Thành

Bài liên quan

Đường dây cờ bạc, cho vay lãi nặng… của vợ chồng Dũng “phở” được triệt phá như thế nào?

Con gái rủ mẹ ghi lô đề

630550cookie-checkĐơn tố cáo Giám đốc CA tỉnh Hòa Bình, đại tá Lê Xuân Minh là trùm bảo kê đánh bạc online.