Doanh nhân Trần Bá Dương, hôm qua tuyên bố sẽ công khai những thông tin liên quan đến Công ty Đại Quang Minh ở Thủ Thiêm.

0
1391
Ngay lập tức, chỉ trong một thời gian rất ngắn sau khi công khai, tài khoản Facebook ông Dương được bạn đọc quan tâm với lượng người theo dõi trên 4.000 người. Tuy nhiên, trong vòng 90 phút, vào lúc 17h56', trang này đã bị sập. Hiện có rất nhiều FB giả mạo FB Chủ tịch Trần Bá Dương.

Doanh nhân Trần Bá Dương, hôm qua đã xuất hiện chính thức trên một trang facebook mang tên ông, với tuyên bố sẽ sử dụng để công khai những thông tin liên quan đến Công ty Đại Quang Minh ở Thủ Thiêm.

Lập tức, nhiều người dành cho ông Dương những lời có cánh. Tôi cũng cho rằng, trong mọi trường hợp, minh bạch thông tin là việc làm của tổ chức tử tế, đối thoại với công chúng là việc làm của người có bản lĩnh. Nhưng, những nhận định đó chỉ đúng trong trường hợp mọi dữ liệu đưa ra đều chính xác, đầy đủ, khách quan và sòng phẳng.

Tôi vốn đã rất ủng hộ một người làm công nghiệp như ông Dương. Tôi càng thích những người giỏi giang, xuất chúng. Tôi tuyệt đối không bị định kiến với người giàu.

Nhưng, hôm qua tôi không dành những lời bay bướm cho ông ấy. Bởi vì, tôi muốn quan sát xem vị doanh nhân ấy sẽ cung cấp những gì, công khai dữ liệu, bằng cứ gì… Trong quá trình minh bạch thông tin, điều quan trọng không phải là ông Dương xuất hiện trên facebook, mà là những gì ông ấy nói trên trang facebook ấy.

Tôi, cũng như nhiều người khác, có quan tâm, có thắc mắc, có tin tưởng và có cả hồ nghi. Tiếc là, lời tuyên bố mới post được 90 phút thì trang facebook kia bỗng dưng mất hút. Lý do là bị sập. Ai đánh sập thì tôi không được thông tin.

Một lần nữa, tôi nhấn mạnh rằng, minh bạch thông tin là tốt. Thế nên, nếu ông Dương muốn minh bạch như tuyên bố của ông hôm qua, thì việc sập cái trang facebook vừa lập ra ra chẳng có gì quan trọng cả. Ông ấy có thể tạo một trang facebook mới, và tiếp tục thực hiện lời tuyên bố của mình. Mọi sự chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Theo tôi, trang facebook bị sập là trang mới toanh, nên ông Dương hãy tạo một trang facebook thay thế. Nó gần như không có sự khác biệt, thậm chí có khi còn tạo được mối quan tâm lớn hơn. Bởi khi đó công chúng có cơ sở để tin rằng, ông muốn minh bạch và đối thoại.

Facebook miễn phí ngay cả với tỉ phú. Thế nên, nếu thực sự facebook cũ bị ai đó đánh sập, thì tạo một trang mới để thực hiện điều mình đã nói, đâu có khó khăn, nặng nhọc hay tốn kém gì mà không thể?

296990cookie-checkDoanh nhân Trần Bá Dương, hôm qua tuyên bố sẽ công khai những thông tin liên quan đến Công ty Đại Quang Minh ở Thủ Thiêm.