Đại sứ Nga ở London yêu cầu gặp Ngoại trưởng Anh

0
1034
Reuters Ngoại trưởng Anh, Boris Johnson, được Đại sứ Nga đề nghị thu xếp gặp gỡ xung quanh vụ việc
BBC

Đại sứ quán Nga tại London đã yêu cầu một cuộc họp giữa Đại sứ và Ngoại trưởng Anh Boris Johnson về vụ đầu độc ở Salisbury.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Nga tại London nói rằng đây là “thời điểm cao trào” cho cuộc họp để thảo luận về cuộc điều tra cũng như “toàn bộ các vấn đề song phương”.

Tương tác hiện tại giữa Đại sứ quán Nga và Bộ Ngoại giao Anh là “hoàn toàn không đạt yêu cầu”, Tòa đại sứ Nga nói.

Cửa nhà và xe của ông Skripal ‘dính Novichok’

Nato trục xuất bảy nhà ngoại giao Nga

Hoa Kỳ ra lệnh trừng phạt 19 người Nga

Bộ Ngoại giao Anh xác nhận đã nhận được yêu cầu.

Sergei và Yulia Skripal đã bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh được gọi là Novichok ở Salisbury cách đây hơn một tháng.

Chính phủ Anh cho rằng Nga đứng đằng sau vụ tấn công, nhưng Moscow đã phủ nhận mọi sự dính líu.

Trong một tuyên bố gửi cho BBC một phát ngôn viên của sứ quán Nga nói:

“Chúng tôi tin rằng đã đến lúc cần sắp xếp một cuộc họp giữa Đại sứ Alexander Yakovenko và Ngoại trưởng Boris Johnson.”

Tuyên bố nói thêm rằng Đại sứ Nga đã gửi một công hàm tới Ngoại trưởng Johnson, và hy vọng “phía Anh sẽ tham gia một cách xây dựng và cuộc họp đó sẽ được bố trí sớm”.

Bộ Ngoại giao Anh nói sẽ hồi đáp kịp thời.

‘Che giấu công chúng?’

Hai cha con nhà Skripal
Hai cha con nhà Skripal, ông Sergei và con gái Yulia, vẫn đang nằm viện nhưng được cho là đã khả quan hơn sau khi được điều trị

Anh trả đũa Nga ra sao vì vụ đầu độc điệp viên?

Nga phải ‘giải thích’ về vụ đánh độc Skripal

Đơn vị vũ khí hóa học tới Salisbury vì vụ Skripal

Yêu cầu này diễn ra tiếp theo sự chỉ trích của Tòa đại sứ Nga sau khi chính phủ Anh từ chối cấp visa cho người họ hàng, Viktoria Skripal, của cô Yulia Skripal đến thăm nước Anh.

Hôm thứ Sáu, Bộ Nội vụ nói đơn xin visa không đáp ứng các quy định nhập cư.

Tuy nhiên, Đại sứ quán Nga nói Sergei và Yulia “bị che giấu khỏi công chúng”.

“Sự khăng khăng từ chối hợp tác, từ chối sự minh bạch và trả lời hàng loạt câu hỏi có nghĩa là nước Anh có một thứ gì đó để che dấu,” một phát ngôn viên Đại sứ quán Nga nói.

Viktoria Skripal sau đó nói với BBC rằng cô không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của mình để đáp ứng các yêu cầu thị thực.

Ông Skripal bị Nga giam vì tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo nước Anh, nhưng đã được trả tự do như một phần của cuộc trao đổi gián điệp giữa Mỹ và Nga hồi năm 2010.

Con gái của ông, Yulia, đang đến thăm ông tại Anh thì cuộc tấn công xảy ra vào ngày 4/3/2018.

Bệnh viện quận Salisbury nói rằng ông Skripal đang đáp ứng tốt với điều trị và “cải thiện nhanh chóng”.

Con gái của ông Yulia đã tỉnh lại và có thể nói chuyện trong bệnh viện.

Một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Nga và phương Tây đã xảy ra sau đó, với hơn 20 quốc gia trục xuất các nhà ngoại giao Nga để bày tỏ đoàn kết với nước Anh.

270770cookie-checkĐại sứ Nga ở London yêu cầu gặp Ngoại trưởng Anh