Coronavirus 2019 (nCoV-2019)

0
405
dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc tại Hoa Kỳ

Bài viết mới của dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc tại Hoa Kỳ về “Coronavirus 2019”. Cảm ơn chị !
_____
Sáng nay đi làm, không khí tại bệnh viện nặng trĩu khác thường! Xin chia sẻ thông tin mới nhất từ Sở Y Tế của tiểu bang California (California Department of Public Health)

Coronavirus 2019 (nCoV-2019)

Một trận đại dịch về bệnh viêm phổi gây ra bởi một loại vi rút mới đã được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc. Tầm ảnh hưởng của vi rút này đối với hệ thống hô hấp vẫn còn đang theo dõi. Bệnh nhân có thể chỉ bị cảm nhẹ, nhưng đã có vài trường hợp bị nặng hơn và đã gây tử vong. Đã có nhiều trường hợp được phát hiện tại nhiều đất nước tại Châu Á! Tính tới hôm nay, ngày 26 tháng 1, năm 2020, 5 trường hợp đã được kiểm chứng tại 4 tiểu bang (Arizona, California, Illinois and Washington). Tất cả 4 người bệnh nhân này đều đến từ Vũ Hán, Trung Quốc! Hai bệnh nhân đã được phát hiện tại Thành phố Los Angeles và Quận Orange County, tiểu bang CA.

Những triệu chứng về bệnh này:
1. Sổ mũi (runny nose)
2. Nhức đầu (headache)
3. Ho (cough)
4. Đau cổ họng (sore throat)
5. Sốt (fever)
6. Khó thở (shortness of breath)

Làm sao biết bệnh nhân bị nhiễm con vi rút Corona? (How is novel Coronavirus (2019-nCoV) diagnosed?)

Nhân viên y tế sẽ kiểm tra sức khỏe bệnh nhân, nếu bệnh nhân có những biểu hiện bị nhiễm vi rút này, mẫu thử nghiệm sẽ được chuyển lên phòng thí nghiệm của Trung Tâm Chuyên về phòng ngừa và Bệnh Tật của nước Mỹ (Centers for Disease Control and Prevention). Tiểu bang sẽ làm việc chặt chẽ với CDC và ekip bác sĩ để cho việc xét nghiệm được thực hiện nhanh chóng!

Cách chữa trị (treatment for 2019-vCoV)

Đại đa số những bệnh nhân bị nhiễm những loại vi rút corona đều có thể vượt qua được. Hiện tại, chưa có thuốc để trị bệnh về đường hô hấp do bị nhiễm con vi rút thuộc nhóm corona này! Đối với những bệnh nhân bị nặng hơn thì bệnh viện sẽ chăm sóc đặt biệt, tuỳ theo triệu chứng…chúng tôi luôn theo dõi và sẽ thông báo cho dân chúng biết chi tiết cặn kẽ hơn!

Tiểu Bang CA đang làm những gì để bảo vệ sức khỏe cho dân chúng? (What is the state doing to project our health?)

CDPH đang làm việc chặt chẽ với CDC trong gian đoạn này! Tại hai phi trường lớn: LAX va San Francisco (SFO), sẽ có đội kiểm tra tâm nhiệt (screening) cho những người đáp xuống hai phi trường này, đây là cách giúp cho chúng ta phát hiện được những người du lịch có triệu chứng của bệnh để kịp thời chữa trị và ngăn chặn. Nếu có những gì thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho dân chúng biết ngay!

Nếu tôi có triệu chứng bị nhiễm vi rút thì cần làm gì? (What if I have symtoms?)

1. Bệnh Nhân (patient): nếu bạn đã từng du lịch qua Trung Quốc, bị sốt, ho và khó thở, hãy liên lạc với bác sĩ hay trung tâm y tế của thành phố (local health department) bạn đang cư ngụ. Hãy cho bác sĩ biết về lịch trình du lịch của bạn! Bạn có thể làm những việc này để bảo vệ bạn và gia đình: hạn chế tiếp xúc với những người đang bệnh, rửa tay thường xuyên với xà bông và nước ấm trong vòng 20 giây (cách dễ nhớ nhất là hát bài Happy Birthday! Đây là cách bệnh viện dạy cho nhân viên y tế mà Ngọc học được ☺️), và nhớ đi chích ngừa (flu shot). Đây là cách giúp bệnh nhân bảo vệ mình do cảm cúm gây ra (mọi người dân từ 6 tháng tuổi trở lên đều nên đi chích ngừa cảm cúm mỗi năm)

2. Nhân viên y tế: nếu Bệnh nhân có nguy cơ bị nhiễm corona Vi rút cần phải đeo khẩu trang (surgical mask) và cần nằm trong phòng cách ly (an airborne infection isolation room). Nếu phòng cách ly không có (hay không đủ), bệnh nhân cần nằm trong phòng riêng (không nằm chung với các bệnh nhân khác) và giữ cửa phòng đóng lại. Nhân viên y tế cần bảo vệ mình (rửa tay, mang bao tay, mang kính goggle để bảo vệ mắt)

Www.cdph.ca.gov/Pro…/…/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx

Mong mọi người bình an và mong cho đại dịch này sẽ qua mau chóng

Dược sĩ Cao Xuân Thanh Ngọc
Jan.27.2020

512030cookie-checkCoronavirus 2019 (nCoV-2019)