Cố vấn Putin nói thật về tình trạng của quân đội

0
1318
60 người đã thiệt mạng và hơn 100 phi công và thường dân phục vụ căn cứ không quân đã bị thương sau các vụ nổ ở Crimea bị chiếm đóng.

Tin tức Ukraina – Thế giới

DuyHy DuyHy

Có còn chút trí khôn thì về đi là cao cờ, Pu à…..

Không thắng được đâu !!

Cố vấn Putin nói thật về tình trạng của quân đội

Tình hình của quân đội Nga ở Ukraine có thể “trở nên hết sức khó khăn vào cuối hè”. Một cố vấn hàng đầu của Bộ Quốc phòng Nga nói. Trong một cuộc phỏng vấn, ông vẽ ra một bức tranh ảm đạm về tình trạng và trang thiết bị của quân đội.

Ruslan Pukhov là thành viên của cơ quan cố vấn cho Bộ Quốc phòng Nga. Ông thân cận với chính phủ Putin và đứng đầu Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ. Tóm lại: Ruslan Pukhov biết rõ về tình trạng của quân đội Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với một nhà báo Nga, ông đã vẽ ra một hình ảnh thảm họa về tình trạng trang bị vũ khí của Nga. Và cùng với đó là quân đội hiện đang phải chiến đấu trên chiến trường Ukraine.

Theo dữ liệu sơ bộ, tám Su-27s, bốn Su-30cm, năm Su-24, sáu Mi-8s và một Il-20 đã bị phá hủy. Nó đã tốn khoảng 380 triệu đô la Mỹ.

“Chúng ta có quá ít lính bộ binh”, Pukhow nói. “Mặt trận thì rộng lớn và quân đội được gửi đến không đủ.” Người Ukraine đang ở thế phòng thủ và có rất nhiều pháo binh và lực lượng mặt đất. Pukhov tiếp tục: “Chúng ta phải phá vỡ chiến tuyến của Ukraine với quá ít binh lính và với những loại xe tăng và phương tiện quân sự dễ bị tổn hại.” Quân đội Nga đang cố gắng giải quyết vấn đề này bằng việc sử dụng rất nhiều pháo binh, nhưng tiến độ còn quá chậm.

“Chúng ta không có vũ khí chính xác cao”

Nói chung, Pukhow chỉ trích mạnh mẽ trang bị của quân đội. Quân đội Nga không có thế hệ máy bay chiến đấu mới nhất. “Ngoài ra, chúng ta không có vũ khí chính xác cao. Điều này cũng làm giảm hiệu quả của các máy bay phản lực lỗi thời của chúng ta.” Đây là lý do chính khiến người Nga vẫn chưa thể làm chủ được không phận

.

Trên mặt đất, quân đội Nga sử dụng các loại xe tăng lạc hậu. Quân đội của Putin hoàn toàn không thể sử dụng thế hệ xe tăng mới nhất của Nga. Ngoài ra, thế hệ cũ cũng được trang bị các biện pháp bảo vệ cũ. “Người Israel có công nghệ mới. Người Mỹ đã lắp đặt chúng. Chúng ta đã không làm điều đó.”

Kết quả: “Nó giống như trong một cuộc chiến đấu sĩ. Một người chiến đấu với kiếm và khiên. Người kia với đinh ba và lưới.” Lính Nga có vũ khí tấn công kém và khả năng phòng thủ cũng kém như vậy.

“Chúng ta bắn hàng ngàn quả đạn không điều khiển đi đâu đó”

Pukhov giải thích:”“Chúng tôi bắn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đạn không điều khiển đi đâu đó. Chúng rẻ, nhưng hầu như không trúng đích. Hai quả đạn có độ chính xác cao của kẻ thù gây thiệt hại nhiều hơn đáng kể. “

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng có lợi thế về kinh nghiệm. Pukhov: “Họ chiến đấu đã được tám năm, pháo binh của họ rất giàu kinh nghiệm. Mặt khác, chúng tôi rất hiếm khi sử dụng pháo binh trên chiến trường.” Người Ukraine được chuẩn bị tốt hơn và có khả năng trinh sát trên không tốt hơn đáng kể.

“Việc cung cấp Himars khiến cho những vấn đề của chúng ta trở nên nghiêm trọng hơn”

Thành viên thứ ba trong gia đình pháo tầm xa – MLRS MARS II từ Đức – đã đến Ukraine.

Pukhov cũng nhấn mạnh lại tầm quan trọng của việc sử dụng các bệ phóng tên lửa Himar của Mỹ đối với người Ukraine. Trước đây, cả hai bên đã từng chiến đấu bằng pháo và bệ phóng tên lửa có tầm bắn từ 13 đến 25 km. “Pháo binh hiện đại của phương Tây đã có thể vươn xa từ 40 đến 41 km. Nhưng việc giao những chiếc Himars khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn đối với chúng tôi.” Chúng có thể bay xa cho tới 85 km với độ chính xác cao.

Một vấn đề lớn đối với người Nga, như nhiều chuyên gia đã chỉ ra. Nhờ sự cơ động, độ chính xác và tầm bắn, người Ukraine hiện có thể phá hủy các kho đạn, sở chỉ huy và các tuyến đường tiếp tế của quân Nga từ một khoảng cách rất xa và buộc đối phương phải rút lui hoặc đi đường vòng dài.

“Tình hình có thể sẽ trở nên hết sức khó khăn cho chúng ta vào cuối hè”

Đối với Pukhov, có một điều rõ ràng là các hoạt động giao vũ khí từ phương Tây cho Ukraine sẽ tiếp tục tăng. Về phần mình, người Ukraine sẽ học rất nhanh cách sử dụng những vũ khí này. Chuyên gia về vũ khí kết luận: “Tình hình có thể sẽ trở nên hết sức khó khăn cho chúng ta vào cuối hè. Chúng ta huy động quá ít binh lính. Và chiến đấu chống lại một đội quân đã trải qua lần động viên lần thứ tư. Họ không thiếu chiến binh.”

Cho đến nay, người Ukraine còn chưa phát động một cuộc phản công lớn. Nhưng ngược với các chuyên gia Nga khác, ông cho rằng đối thủ hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Pukhov nói: “Chúng ta đã phải trả giá đắt khi đánh giá quá thấp kẻ địch. Người Ukraine chắc chắn sẽ gặp những  vấn đề tương tự như người Nga trong một cuộc tấn công lớn. “Nhưng quân đội của họ được trang bị tốt.”

Phan Ba dịch theo FOCUS Online

.—–

630180cookie-checkCố vấn Putin nói thật về tình trạng của quân đội