CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI VỚI HOA KỲ ĐÃ LÀM TỔN THẤT GẦN HAI TRIỆU CÔNG VIỆC LÀM TRONG CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC

0
401
Người Đà Lạt Xưa

Theo ước tính của ngân hàng đầu tư hàng đầu Trung Quốc, China International Capital Corp (CICC), công bố vào ngày thứ Tư 24/7 vừa qua, ngành công nghiệp Trung Quốc đã bị thiệt hại 5 triệu việc làm, bao gồm từ 1.8 đến 1.9 triệu việc làm bởi vì hậu quả cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ.

Hai nhà kinh tế gia của CICC, Liang Hong và Yi Huan cho biết; “Tổng thiệt hại về việc làm chiếm 3.4% tổng số việc làm trong lĩnh vực công nghiệp, bao gồm các xí nghiệp khai thác, sản xuất và dịch vụ công cộng, và tương đương với 0.7% tổng số của quốc gia.”

Nghiên cứu của các kinh tế gia CICC đã dựa vào các dữ kiện ghi nhận từ tháng 7 năm 2018 cho đến tháng 5 năm 2019; vì thế, nó chưa tính đến yếu tố ảnh hưởng bởi sự tăng thuế của Hoa Kỳ từ 10% đến 25% đối với 200 tỷ Mỹ kim hàng nhập khẩu của Trung Quốc, có hiệu lực từ tháng 5 vừa qua. Viễn ảnh sẽ còn tệ hại hơn nữa.

Báo cáo của CICC về tình trạng kinh tế của Trung Quốc, đã đưa ra một bức tranh bi quan về thị trường lao động tại Hoa Lục, tệ hại so với báo cáo cho rằng “mọi chuyện đều ổn định” của nhà cầm quyền Bắc Kinh.

CICC cho biết trong 8 tiểu ngành sản xuất bị va chạm trực tiếp nhất với việc tăng thuế quan của chính phủ Trump, đã có ít nhất 1.5 triệu công nhân bị mất việc. Lĩnh vực máy tính và thiết bị viễn thông đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với số việc làm giảm đi 4.9% trong bối cảnh sự giám sát của Mỹ đối với các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả hai đại công ty viễn thông ZTE và Huawei.

Một số công ty đa quốc gia đóng cửa các nhà máy của họ ở Trung Quốc bởi vì chi phí hoạt động tăng và ảnh hưởng trầm trọng về thuế quan của Mỹ. Sony Mobile đã đóng cửa nhà máy ở Bắc Kinh vào tháng 3, trong khi nhà sản xuất điện thoại Hàn Quốc Samsung dự kiến sẽ đóng cửa nhà máy Huệ Châu trước tháng 9 này.

Việc làm trong ngành phụ trợ cao su và nhựa đã bị giảm 3.8%, điện và máy móc 2.8% và kim loại 2.6%, và đó chỉ là một phần nhỏ của hậu quả đến từ hai đợt áp thuế đầu tiên của Mỹ vào tháng 7 và tháng 8 năm ngoái (chưa kể đến việc tăng thuế từ 10% đến 25% cách đây gần 3 tháng)

Trong vài ngày tới đây, Bộ Chính Trị Bộ gồm 25 đảng viên lãnh đạo cao nhất Trung Quốc, đứng đầu là Tập Cận Bình, dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp về tình hình kinh tế và có thể đề xuất các chính sách mới để thúc đẩy tăng trưởng và việc làm.

Fb Người Đà Lạt Xưa
July 25, 2019

437630cookie-checkCHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI VỚI HOA KỲ ĐÃ LÀM TỔN THẤT GẦN HAI TRIỆU CÔNG VIỆC LÀM TRONG CÔNG NGHIỆP TRUNG QUỐC