Chỉ trong ngày hôm qua 22/3, số ca nghi ngờ nhiễm coronavirus đang được cách ly tại các bệnh viện đã lên tới 645 người, trong khi 02 ngày trước chỉ mới 196.

0
800
Lê Nguyễn Hương Trà

Theo số liệu của Bộ Y tế, hiện có 52.790 người đang bị cách ly, theo dõi: tại bệnh viện 1.376 người, cách ly tập trung trong các cơ sở 21.119 người và hơn 30.000 cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Tính từ đầu mùa dịch [cuối tháng 1/2020] đến nay, lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận số ca nghi ngờ dính virus cao kỷ lục. Như vậy, trong 02 tuần tới đây sẽ là giai đoạn gay go và thử thách, không chỉ riêng ngành Y!
===

[Đức] hiện là vùng …mắc dịch lớn thứ ba châu Âu [24.873 ca nhiễm tính đến 23/3]; tuy nhiên tỷ lệ tử vong chỉ hơn 0,3% [94 người chết, chủ yếu là người già 70 – 91 tuổi có tiền sử bệnh]. Giới chuyên gia cho rằng, nguyên nhân là do Đức đã thực hiện xét nghiệm quy mô lớn; có nhiều giường chăm sóc đặc biệt (ICU) nhất châu Âu [28.000 gường] và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều được nhà nước chi trả.

Vào tối 22/3, người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết, bà TT Merkel đang tự cách ly tại nhà sau khi bác sĩ của bà được xét nghiệm dương tính virus Wuhan.

Vài tiểu bang ở Đức hai ngày nay đang tiếp nhận một số ca nhiễm nặng chuyển từ Pháp qua; một cách chia sẻ với người láng giềng trong đại dịch

[ITALY] hiện là quốc gia bị tàn phá nặng nề nhất thế giới. Vừa có thêm 651 người đã chết trong 24 giờ qua; tổng cộng 5.476 nạn nhân. Quân đội Nga hôm 22/3 thông báo bắt đầu triển khai quân Y qua trợ giúp Italy ngăn chặn sự lây lan của virus.

[HOA KỲ] Trong 24 giờ qua, có hơn 100 người chết; nâng số tử vong lên 400 người chết. Hiện có ít nhất 32.149 ca dương tính với virus, tăng đột biến trong vài ngày qua; trở thành nước thứ 03 thế giới có nhiều ca nhiễm nhất!

– Hình ảnh nước Ý tang thương!

524090cookie-checkChỉ trong ngày hôm qua 22/3, số ca nghi ngờ nhiễm coronavirus đang được cách ly tại các bệnh viện đã lên tới 645 người, trong khi 02 ngày trước chỉ mới 196.