Câu trả lời ngắn gọn: Có, về quy mô và mức độ lan tỏa toàn quốc thì rất tương đương, dù khác về điểm khởi phát.
Sau khi Renee Nicole Good, một công dân Mỹ, bị đặc vụ ICE bắn chết tại Minnesota, hơn 1.000 cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ chỉ trong một thời gian rất ngắn. Phần lớn các hoạt động mang tên “ICE Out For Good”, nhấn mạnh tính bất bạo động, hợp pháp và do cộng đồng dẫn dắt.
Về quy mô địa lý, phong trào này có những điểm rất giống với No Kings:
-
Biểu tình diễn ra đồng loạt ở nhiều bang, từ Minneapolis, Chicago, New York, Washington D.C., California cho đến các thành phố nhỏ.
-
Không phải là phản ứng cục bộ, mà là một làn sóng quốc gia, kết nối bởi mạng xã hội, báo chí độc lập và các tổ chức dân sự.
-
Thu hút nhiều thành phần: người dân địa phương, giới trẻ, luật sư, cựu quân nhân, giới tôn giáo, nhà báo công dân.
Điểm then chốt khiến phong trào bùng nổ mạnh
Khác với nhiều cuộc biểu tình về nhập cư trước đây, nạn nhân lần này không phải người nhập cư, mà là một công dân Mỹ. Điều đó làm thay đổi hoàn toàn câu hỏi cốt lõi:
Nếu một công dân Mỹ, không vũ trang, ngồi trong xe, có thể bị bắn chết bởi một cơ quan hành chính dân sự — thì ai còn an toàn?
Chính vì vậy, phong trào không chỉ là phản đối chính sách nhập cư, mà đã mở rộng thành:
-
Nỗi lo về bạo lực nhà nước vượt quá giới hạn
-
Sự quân sự hóa ICE, một cơ quan vốn mang tính hành chính
-
Sự bao che chính trị từ các quan chức cấp cao
-
Nguy cơ xói mòn quyền tự do biểu đạt và biểu tình
So sánh với “No Kings”
| Tiêu chí | No Kings | ICE Out For Good |
|---|---|---|
| Quy mô | Hàng ngàn điểm biểu tình | Hơn 1.000 điểm |
| Phạm vi | Toàn quốc | Toàn quốc |
| Tính chất | Chống xu hướng độc đoán | Chống bạo lực nhà nước |
| Động lực | Chính sách & quyền lực | Một vụ giết người gây chấn động |
| Thành phần | Đa dạng | Đa dạng |
Khác biệt chính là No Kings mang tính dài hơi và đa chủ đề, còn ICE Out For Good xuất phát từ một sự kiện cụ thể. Nhưng về mức độ phản ứng xã hội và cường độ chính trị, hai phong trào này rất gần nhau.
Kết luận
Những gì đang diễn ra cho thấy nước Mỹ đang bước vào một giai đoạn mà:
-
Một sự kiện đơn lẻ có thể kích hoạt phản ứng quốc gia
-
Người dân ngày càng mất niềm tin vào việc “cơ quan nhà nước sẽ tự kiểm soát”
-
Và câu hỏi không còn là “bạn ủng hộ hay phản đối nhập cư”, mà là:
Nhà nước có được phép dùng bạo lực chết người với chính công dân của mình hay không?