BÚT LỤC 191 CỦA CAO HOÀNG TUẤN ANH BẠN TRAI NẠN NHÂN VÂN NGÀY 14/3/2008.

0
532
 Trụ sở bưu điện Cầu Voi, nơi xảy ra vụ án 
‎Nguyen Dang Khoa‎
Nội dung bút lục này nói về việc Cao Hoàng Tuấn Anh đã có mối quan hệ rất thân thiết với 2 nạn nhân Hồng và Vân.
Cao Hoàng Tuấn Anh chính là người móc bóp lấy 1 triệu đồng đưa cho một trong hai cô gái ở bưu cục khi họ thiếu tiền mua simcard ở bưu cục Cầu Voi ngày 11/1/2008.
 
Bút lục 191 có nhắc đến tên Nghị là bạn của Hồng. Do vậy LS Trần Hồng Phong mới nêu thắc mắc “Vậy Nghị là người nào mà hồi năm 2008 báo chí ghi rất đầy đủ nhưng giờ chỉ còn đúng có mỗi chữ Nghị”.
 
*Bút lục này thực ra có rất nhiều vấn đề khác cần truy vấn ẩn sau nội dung. Trước mắt nên coi đây là văn bản chính quy nằm trong bộ hồ sơ cáo trạng mà công chúng, giới luật gia, tố tụng cần có để tiếp cận vụ án.
———————
VIETSUB Bút lục 191
 
BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI
Hồi 8 giờ 30 ngày 14 tháng 3 năm 2008 tại cơ quan CSĐT
Tôi : Nguyễn Văn Minh, chức vụ : ĐTV
Và ông / bà :
Tiến hành lấy lời khai của :
Họ tên : Cao Hoàng Tuấn Anh nam/nữ
Tên gọi khác :
Sinh ngày tháng …năm 1983 tại Thủ Thừa
Nơi đăng ký HKTT : ấp Vân Kinh, Bình An, Thủ Thừa
Chỗ ở : nt
Nghề nghiệp : nhân viên ngân hàng Nông Nghiệp Cầu Voi.
CMND/Hộ Chiếu số…… Cấp ngày…tháng…năm…
Nơi cấp …
Tư cách tham gia tố tụng…
Người khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại điều…. bộ luật tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình.
HỎI VÀ ĐÁP
Hỏi: anh cho biết trường hợp nào anh quen biết Vân-Hồng bưu điện Cầu Voi cho đến nay ?
Đáp : tôi hiện là nhân viên ngân hàng Nông Nghiệp Cầu Voi, gần bưu điện Cầu Voi nên tôi thường qua bưu điện Cầu Voi chơi nên quen biết Vân-Hồng ( nhân viên bưu điện Cầu Voi) từ thời gian 9/2006 cho đến nay.
Hỏi : trước đến nay anh có cho Vân-Hồng mượn tiền không ? mấy lần cụ thể ra sao ?
Đáp : Trước đến nay tôi có cho Vân mượn tiền một lần, cụ thể như sau :
Vào ngày 11/1/2008 (thứ Sáu) tôi đang làm việc ở ngân hàng Cầu Voi thì Vân điện thoại gặp tôi hỏi tôi mượn 1 triệu đồng để trả tiền card điện thoại. Tôi trả lời là chút nữa tôi sẽ qua gặp mặt rồi tính. Đến khoàng trên 16h00 ngày 11/1/2008 tôi đi qua bưu điện Cầu Voi thì gặp Vân-Hồng ngồi chơi khoảng 10 phút thì có một người nữ bán card điện thoại đến. Hồng kiểm tra card điện thoại và tính tiền. Lúc này Vân cũng vào nhà gom tiền trong tủ nhưng thiếu tiền trả tiền card thì Vân hỏi tôi mượn tiền. Trong lúc tôi đứng ở quầy bán hàng thì tôi lấy cái bóp màu đen từ trong túi quần ra, mở bóp lấy 1 triệu đồng giao cho Vân có sự chứng kiến của Hồng và người bán card điện thoại. Vân lấy tiền của tôi cộng với tiền của Vân gom lại đưa cho Hồng để trả cho người bán card ĐT (bao nhiêu tiền thì tôi không biết). Người bán card lấy tiền xong rồi bỏ đi về còn tôi ở lại chơi 3 phút thì tôi cũng đi về ngân hang Cầu Voi.
Số tiền 1 triệu đồng cho Vân mượn là loại tiền có mệnh giá 100.000đ / 200.000đ, số tờ tôi không nhớ. Đến ngày 14/1/2008 thì Vân-Hồng chết cho đến nay chưa trả tiền lại cho tôi. Ngoài ra tôi không có cho Vân-Hồng mượn tiền lần nào nữa.
Hỏi: anh còn biết Hồng-Vân mượn tiền ai nữa không ?
Đáp: Tôi không biết.
Hỏi: Vân mượn tiền anh, Vân hứa bao giờ sẽ trả ?
Đáp : Vân nói tuần sau bán card điện thoại có rồi sẽ trả cho tôi. Còn Vân-Hồng mua card điện thoại của ai tôi không rõ.
Hỏi: Anh biết thời gian gần đây Hồng-Vân có ý định mua sắm tài sản gì không ?
Đáp: tôi không biết.
Hỏi: Hồng-Vân sử dụng điện thoại số mấy, từ thời gian nào ?
Đáp : Riêng tôi sử dụng điện thoại số 0918781611 từ thời gian 2005 cho đến nay, Vân không sử dụng điện thoại, còn Hồng tôi không biết. Giữa tôi và Hồng-Vân lien lạc với nhau bằng số điện thoại ở bưu điện Cầu Voi 0909490078, 591088, 591009, 591000.
Hỏi: Thời gian gần đây anh và Hồng-Vân đi chơi ở đâu? cùng với ai ?
Đáp: Thời gian gần đây vào đêm Noel 24/12/2007 khoảng 19h00 tôi sử dụng Honda chở Vân đến khu du lịch Đầm Sen chơi, sau đó có Hồng, Sol, Hiếu và chồng của Hiếu đến chỗ Khoa và bạn của Khoa cùng nhau đến Đầm Sen gặp tôi và Vân để đi chơi. Đến khoảng 23h00 thì chúng tôi ra về. Tôi chở Vân về bưu điện Cầu Voi và về nhà nghỉ.
Hỏi: Theo anh biết bạn bè trai của Vân-Hồng gồm những ai ? Ở đâu ?
Đáp: Đối với Vân chỉ có tôi, ngoài ra tôi không biết.
Đối với Hồng tôi biết Sol, Nghị.
Ngoài ra tôi không biết nữa.
Hỏi: qua sự việc Hồng-Vân bị giết chết, anh có suy nghĩ gì không ? Cam đoan lời khai thế nào ?
Đáp : tôi không có suy nghĩ gì và cam đoan lời khai của tôi là đúng sự thật.
Việc lấy lời khai kết thúc hồi 9 giờ 50 ngày 14 tháng 3 năm 2008.
Người khai : Cao Hoàng Tuấn Anh (đã ký), Cán bộ lấy lời khai : Nguyễn Văn Minh (đã ký)
558550cookie-checkBÚT LỤC 191 CỦA CAO HOÀNG TUẤN ANH BẠN TRAI NẠN NHÂN VÂN NGÀY 14/3/2008.