HomeDÂN CHỦBiểu tình khắp nước Mỹ phản đối vụ ICE bắn chết người...

Biểu tình khắp nước Mỹ phản đối vụ ICE bắn chết người ở Minneapolis

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) – Hàng ngàn người xuống đường ở một loạt thành phố lớn để tham gia lễ thắp nến và biểu tình phản đối vụ Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt chết một phụ nữ ở Minneapolis, Minnesota, theo đài NewsNation hôm Thứ Năm, 8 Tháng Giêng.

Chỉ vài tiếng sau khi bà Renee Nicole Macklin Good, 37 tuổi, bị đặc vụ ICE bắn chết hôm Thứ Tư, hàng ngàn người biểu tình xuống đường ở Minneapolis; New York; Chicago, Illinois; và nhiều thành phố khác, giữa lúc giới chức liên bang và địa phương bắt đầu tranh cãi về chi tiết của vụ nổ súng này.

Người biểu tình ở Minneapolis kêu gọi ICE rút ra khỏi thành phố này. Minneapolis hiện đang được Bộ Nội An (DHS) gọi là nơi ICE thực hiện chiến dịch thực thi luật di trú lớn nhất lịch sử Mỹ.

Giới lãnh đạo Minneapolis cũng kêu gọi tương tự. Ông Jacob Frey (Dân Chủ), thị trưởng Minneapolis, thậm chí còn thẳng thừng yêu cầu ICE “cút đi.”

Báo The Desert Sun đưa tin, ở California, tối Thứ Tư, khoảng 80 người tập trung tại khu chợ lịch sử Placita Olvera của người Mexico ở trung tâm Los Angeles, hô khẩu hiệu và cầm bảng ghi “Hãy ngăn chặn ICE khủng bố ngay!” và “ICE biến ra khỏi cộng đồng chúng ta.” Ban tổ chức kêu gọi truy tố đặc vụ ICE bắn chết bà Good tội giết người.

Hàng trăm cư dân cũng xuống đường ở San Francisco, Oakland, và Sacramento để biểu tình suốt nhiều tiếng hôm Thứ Tư sau vụ nổ súng ở Minneapolis.

Ở San Francisco, hơn 100 người tụ tập trước văn phòng ICE trên đường Sansome, nhiều người kêu gọi ICE ra khỏi vùng Bay Area.

Ở thủ phủ Sacramento, hàng chục người biểu tình tập trung tại Fremont Park và tuần hành tới tòa nhà liên bang John E. Moss. Cuộc biểu tình diễn ra khá ôn hòa. Có lúc, người ta thấy một nhóm nhỏ phá hoại tài sản gần tòa nhà này, theo đài ABC10.

Ở Florida, nhiều người biểu tình tụ tập ở trung tâm Miami kêu gọi chịu trách nhiệm và thực thi công lý.

“Tôi nghĩ đừng trở nên vô cảm tới mức hiện nay, chúng ta thụ động chấp nhận mọi sự việc,” ông Angel Montavelo, thành viên Nhóm Cấp Tiến Nhân Dân Miami, cho hay. “Thông qua truyền thông đại chúng, chúng ta đã xem mọi thứ diễn ra là bình thường.”

Giới chức liên bang cho hay bà Good quấy nhiễu đặc vụ ICE rồi cố lái xe tông họ, nhưng các nhà lập pháp Minnesota khẳng định bà Good không cố hãm hại bất cứ ai, mà chỉ cố bỏ đi.

Trong video tại hiện trường được người đứng gần đó quay, một chiếc SUV nằm phía trước xe của ICE. Tài xế chiếc SUV yêu cầu đặc vụ ICE “đi vòng qua.” Một đặc vụ tới gần chiếc SUV và vừa chửi thề ra lệnh “xuống xe” vừa cố mở cửa xe phía tài xế.

Người biểu tình tuần hành phản đối ICE ở thành phố New York hôm Thứ Tư, 7 Tháng Giêng. (Hình: Jason Alpert-Wisnia/Hans Lucas/AFP via Getty Images)

Lúc đó, ba đặc vụ ICE bao vây chiếc SUV, một người đứng phía trước. Chiếc SUV lùi lại một đoạn, rồi lao tới. Khi chiếc SUV quẹo phải và cố đi tiếp, đặc vụ đứng phía trước né qua bên trái và bắn ba phát liên tiếp khi chiếc SUV đang rời đi và tông vào một số chiếc xe khác.

“Đặc vụ của chúng tôi làm đúng như được huấn luyện. Làm đúng những gì họ được dạy phải làm trong tình huống đó,” bà Kristi Noem, bộ trưởng DHS, cho hay trong buổi họp báo hôm Thứ Tư. “Và ra tay để tự vệ.”

Bà Noem khẳng định đặc vụ đó nổ súng để tự vệ sau khi bị bà Good tông.

Nhưng giới lãnh đạo địa phương bác bỏ lời giải thích của bà Noem, nêu bằng chứng là video mà họ xem.

“Chưa gì mà họ cố giải thích đây là hành động tự vệ. Sau khi đích thân xem video, tôi muốn tuyên bố thẳng với mọi người, nói vậy là tào lao,” ông Frey cho biết.

Bất chấp những lời kêu gọi ICE rút tra khỏi Minnesota, bà Noem cho hay ICE sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch ở đó.

Hôm Thứ Tư, ông Tim Walz (Dân Chủ), thống đốc Minnesota, loan báo đã ra lệnh giới chức tiểu bang Minnesota chuẩn bị khai triển Vệ Binh Quốc Gia để đề phòng bạo loạn. (Th.Long)


Nguồn : BÁO NGƯỜI VIỆT