Các doanh nghiệp lớn, bao gồm cả các công ty công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), đã thực hiện một chiến dịch vận động hành lang âm thầm nhưng quy mô lớn nhằm phản đối chính sách thẻ xanh yêu cầu người nộp đơn phải thực hiện thủ tục từ nước ngoài.
Ngày 5 tháng 6 năm 2026, lúc 5:00 sáng giờ EDT
Trong những ngày sau khi chính quyền Trump thông báo rằng hầu hết người nộp đơn xin thẻ xanh sẽ phải trở về nước sở tại, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ — bao gồm cả những người trong ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo — đã kín đáo cảnh báo Nhà Trắng và các quan chức khác trong chính quyền rằng chính sách này sẽ gây tổn hại đến lực lượng lao động của họ.
Các hướng dẫn của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) được công bố vào ngày 22 tháng 5 yêu cầu du khách nước ngoài phải nộp đơn xin tình trạng cư trú vĩnh viễn tại quê nhà, “trừ những trường hợp đặc biệt”. Tuy nhiên, các hướng dẫn này lại thiếu chi tiết về đối tượng cụ thể bị ảnh hưởng, trong khi chính sách này có khả năng tác động đến hàng trăm nghìn người.
Trong những ngày tiếp theo, nhiều cuộc thảo luận kín qua điện thoại và email đã diễn ra giữa các doanh nghiệp tên tuổi, các hiệp hội ngành nghề, các CEO với Nhà Trắng cùng các Bộ An ninh Nội địa, Lao động và Ngoại giao; thông tin này được chia sẻ bởi ba người am hiểu về các cuộc thảo luận trên với điều kiện giấu tên. Chiến dịch vận động hành lang âm thầm nhưng sâu rộng này trước đó chưa từng được đưa tin.
Theo một trong những nguồn tin trên, Phòng Thương mại Hoa Kỳ là một trong những hiệp hội ngành nghề đã gây sức ép yêu cầu các quan chức chính quyền cung cấp thêm hướng dẫn và cảnh báo về những tác hại đối với lực lượng lao động vào tuần trước. Một nguồn tin khác cho biết ngành công nghệ cũng đã bày tỏ lo ngại với Nhà Trắng.
Sau đó, vào cuối tuần trước, chính quyền đã thay đổi hoàn toàn thông điệp của mình. Theo một trong những nguồn tin, các quan chức USCIS đã trấn an các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong một cuộc họp rằng hầu hết các loại thị thực làm việc sẽ không bị ảnh hưởng. Cơ quan này cũng làm rõ với các phóng viên rằng hầu hết người nhập cư muốn xin thường trú nhân sẽ không phải rời khỏi đất nước, mặc dù các quan chức vẫn chưa ban hành văn bản hướng dẫn chính thức nào xác nhận điều này.
“Các doanh nghiệp đã chủ động liên hệ trực tiếp với chính quyền để chia sẻ những lo ngại về chính sách thẻ xanh,” bà Jennie Murray, chủ tịch Diễn đàn Nhập cư Quốc gia (National Immigration Forum) — một tổ chức vận động đại diện cho các công ty thuộc danh sách Fortune 500 — cho biết. “Chúng tôi rất vui khi biết rằng chính quyền đang lắng nghe những lo ngại đó và sẵn sàng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ.” Việc nới lỏng lập trường về thẻ xanh làm nổi bật sự căng thẳng dai dẳng mà Tổng thống Donald Trump đã làm gia tăng giữa cộng đồng doanh nghiệp – vốn phụ thuộc vào lao động nhập cư – và phe cứng rắn về vấn đề nhập cư trong chính cơ sở ủng hộ ông. Mùa hè năm ngoái, chính quyền đã thông báo tạm dừng các cuộc truy quét người nhập cư trong ngành dịch vụ khách sạn và nông nghiệp sau khi các chủ doanh nghiệp lên tiếng phản đối việc mất nhân công do các cuộc truy quét này. Cũng trong mùa hè năm đó, chính quyền đã phải làm rõ rằng khoản phí mới 100.000 USD đối với thị thực H-1B sẽ chỉ áp dụng cho các thị thực mới, sau khi vấp phải sự phản đối dữ dội từ cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài ra, ông Trump cũng tuyên bố “hoàn toàn phản đối” một cuộc truy quét quy mô lớn tại cơ sở của Hyundai ở Georgia vào mùa thu năm ngoái, sau khi các nhóm doanh nghiệp và nhà đầu tư bày tỏ sự phẫn nộ.
Nỗ lực vận động hành lang gần đây tiếp nối một chiến dịch rộng lớn hơn đã diễn ra trong nhiều tháng qua. Theo hai nguồn tin chia sẻ với tờ The Post, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đã bày tỏ lo ngại về chính sách nhập cư thắt chặt trong các cuộc trao đổi với những người thân cận của ông Trump – những người được cho là có thiện cảm với cộng đồng doanh nghiệp – bao gồm Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và các thành viên gia đình Kushner. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng liên lạc trực tiếp với Nhà Trắng, cụ thể là Hội đồng Chính sách Đối nội, thông qua các kênh riêng để phản đối những chính sách nhập cư gây hạn chế khả năng tiếp cận nguồn lao động.
Sau khi có thông tin vào tuần trước cho rằng chính sách thẻ xanh mới đã có hiệu lực, một số người nộp đơn xin thẻ xanh trong tuần này đã được thông báo rằng chính sách khắt khe hơn đó đang bị “tạm hoãn” cho đến khi các quan chức nhập cư nhận được thêm hướng dẫn về cách thức triển khai, theo lời các luật sư chuyên về nhập cư chia sẻ với The Post.
Ông Neil Bradley, Giám đốc phụ trách chính sách của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, cho biết tổ chức này đã nghe thông tin không chính thức rằng một số người nộp đơn xin thẻ xanh gần đây không bị yêu cầu phải quay trở về nước sở tại.
“Đây là tin đáng mừng, và chúng tôi khuyến khích chính quyền đưa ra những giải thích rõ ràng hơn,” ông Bradley nói.
Một quan chức Nhà Trắng chia sẻ với tờ The Post rằng bản ghi nhớ chính sách này chỉ nhắc lại các quy định pháp luật đã có từ lâu và sẽ không gây tác động lớn đến các chuyên gia lành nghề hay những ứng viên đủ điều kiện tuân thủ pháp luật.
Các quan chức chính quyền cho biết, các nhân viên di trú sẽ có quyền quyết định từng trường hợp cụ thể xem liệu một cá nhân có cần rời khỏi Hoa Kỳ để nộp đơn xin thẻ xanh hay không. Họ nói thêm rằng một số người nhập cư sẽ không cần phải rời đi để nộp đơn, trong khi số khác buộc phải nộp đơn từ bên ngoài Hoa Kỳ.
Hỏi AI của The Post
Tìm hiểu thêm
Bộ An ninh Nội địa cũng phản hồi tờ The Post với thông tin tương tự.
Chris Thomas, một luật sư di trú tại Denver chuyên đại diện cho các nhà tuyển dụng trên toàn quốc, cho biết đã có “sự phản đối dữ dội đối với bản ghi nhớ vốn có nhiều khiếm khuyết rõ ràng này.”
“Các lãnh đạo doanh nghiệp và hiệp hội kinh doanh về cơ bản coi bản ghi nhớ này là ‘giọt nước tràn ly’, là thời điểm buộc họ phải chuyển công việc sang cho nhân viên ở các quốc gia khác.”
Vấn đề này đã lan đến Quốc hội. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy (đảng Cộng hòa, bang Louisiana) – một người ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp – đã đệ trình một bản sửa đổi vào dự luật ngân sách (vốn đang được đảng Cộng hòa thảo luận vào tối thứ Năm nhằm cấp kinh phí cho các cơ quan thực thi luật di trú liên bang) với mục đích đảo ngược chính sách thẻ xanh dành cho người nhập cư hợp pháp. Hiện chưa rõ liệu biện pháp này có được đưa ra bỏ phiếu hay không.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cho biết họ chỉ phần nào hài lòng với thái độ dịu giọng hơn của chính quyền, bởi lẽ chính quyền vẫn chưa ban hành hướng dẫn chính thức chi tiết về những đối tượng sẽ chịu ảnh hưởng. Các luật sư đại diện cho những nhà tuyển dụng lớn cho biết họ đang ở trạng thái chờ xem diễn biến tiếp theo.
Jeremy Beck, đồng chủ tịch của NumbersUSA – một tổ chức vận động giảm số lượng người nhập cư – cho biết ông không ngạc nhiên trước sự phản đối từ giới doanh nghiệp. Ông mô tả việc cấp thẻ xanh do nhà tuyển dụng bảo lãnh là hành động “vốn dĩ mang tính bóc lột”, vì nó buộc người lao động nhập cư phải gắn bó với một nhà tuyển dụng duy nhất trong nhiều năm.
“Bản hướng dẫn này đe dọa làm gián đoạn lợi thế về nguồn lao động bị ràng buộc mà các nhà tuyển dụng được hưởng trong các chương trình như thị thực H-1B,” ông Beck nói. “Tôi nghĩ rằng những gì bản hướng dẫn này đang thực hiện… chỉ đơn thuần là phơi bày một số vấn đề tồn tại từ lâu trong hệ thống thị thực không định cư.”
Một số nhà phê bình cho rằng việc âm thầm rút lại chính sách và sự thiếu hụt hướng dẫn cụ thể về cách triển khai đã cho phép chính quyền cùng lúc đạt được nhiều mục đích: gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng người nhập cư, ghi điểm với nhóm cử tri ủng hộ tư tưởng bài ngoại, đồng thời xoa dịu các nhóm doanh nghiệp. “Họ có thể tận dụng lợi thế từ cả hai phía. Họ vừa có thể nói với nhóm cử tri ủng hộ mình rằng ‘chúng tôi chưa loại trừ bất kỳ khả năng nào’, lại vừa có thể trấn an giới doanh nghiệp rằng ‘đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi’,” Doug Rand, một quan chức cấp cao của USCIS dưới thời chính quyền Biden, cho biết.
Jarrell Dillard đã đóng góp vào bài viết này.