Trịnh Vĩnh Phúc cùng với La Kim
“…Chúng tôi, gồm các hộ dân sinh sống và sử dụng đất tại khu Vườn rau Lộc Hưng, thuộc Phường 6, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, là những người bị ảnh hưởng trực tiếp, chịu thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tổn thất tinh thần trầm trọng, bị mất đất, mất nhà, mất tài sản, mất nguồn sống từ việc cưỡng chế đập phá, tháo dỡ nhà và thu hồi đất, chiếm đoạt và hủy hoại tài sản, do chính quyền quận Tân Bình gây ra vào ngày 4, 8/1/2019.
Chúng tôi đồng đứng đơn tố cáo khẩn cấp lên Tổng Thanh tra Chính phủ, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương phía Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Tiếp công dân Thành phố, các vấn đề sau:
1. Vào ngày 4 và 8/1/2019, chính quyền quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc cưỡng chế kinh hoàng – tàn khốc, có một không hai, vô tiền khoáng hậu lên khu đất Vườn rau Lộc Hưng – Phường 6, quận Tân Bình, qua việc đập phá, tháo dỡ 503 căn nhà, thu hồi và chiếm giữ hơn 48.000m2 đất thổ cư và thổ vườn, chiếm đoạt và hủy hoại tài sản ước tính hơn 100 tỷ đồng của 124 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản và tổn thất tinh thần hết sức nặng nề, khiến cho người dân mất nhà, mất đất, mất tài sản và mất nguồn sống, phải liên tục khẩn thiết kêu cứu, khiếu nại, tố cáo, yêu cầu giải quyết từ Thành phố lên các cơ quan Trung ương gần 4 năm qua…
2. “Cuộc cưỡng chế kinh hoàng – tàn khốc, có một không hai, vô tiền khoáng hậu” vào ngày 4 và 8/1/2019 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và các lực lượng tham gia cưỡng chế không tuân thủ quy định pháp luật, hoàn toàn không có Quyết định thu hồi đất, không có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính buộc tháo dỡ nhà hoặc Quyết định khắc phục hậu quả vi phạm hành chính, không có Quyết định cưỡng chế thu hồi đất hay Quyết định cưỡng chế tháo dỡ nhà, không có các Thông báo cưỡng chế cho từng hộ dân, không có Biên bản giao nhận các Quyết định hành chính hoặc các Thông báo… Nói tóm lại, đây là cuộc cưỡng chế tháo dỡ nhà và cưỡng chế thu hồi đất quy mô lớn, liên quan đến trên 100 hộ gia đình mà chính quyền đã hành xử một cách trái pháp luật!
Tài liệu gần như duy nhất được đưa đến người dân trong cuộc cưỡng chế là tờ Thông báo số 159/TB-UBND-ĐT ngày 29/12/2018 của Ủy ban nhân dân Phường 6 – quận Tân Bình do ông Nguyễn Thành Danh, Chủ tịch ấn ký, được dán trên bảng tin khu phố. Theo đó, “Căn cứ kế hoạch 347/KH-UBND-M ngày 17/12/2018 của UBND quận Tân Bình về tổ chức tháo dỡ đối với các trường hợp xây dựng trái pháp luật phát sinh từ ngày 01/01/2018 tại khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình. Nay, UBND Phường 6 thông báo đến các hộ dân và những người có liên quan có công trình xây dựng vi phạm pháp luật tại khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình về thời gian tổ chức cưỡng chế dự kiến trong vòng 90 ngày (bắt đầu từ ngày 02/01/2019)”.
Thông báo là chính quyền địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế những hộ xây dựng trong thời gian từ 01/01/2018 đến thời điểm cưỡng chế, thực hiện trong 90 ngày kể từ ngày 02/01/2019 nhưng thực tế thì ngay ngày 08/01/2019, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã huy động lực lượng khoảng 1.600 người với đủ sắc quân, cùng hàng chục xe cẩu, xe cơ giới đập phá toàn bộ nhà ở trong khu đất với trên 500 căn nhà, bao gồm cả những căn nhà được xây dựng từ rất lâu trên khu đất, dỡ bỏ luôn những căn lều tạm bợ dùng để cất giữ dụng cụ làm vườn và phân bón của những hộ đang còn trồng trọt trên đất… Toàn bộ tài sản người dân chưa kịp di chuyển phần bị đập phá, phần cho hàng chục xe vận chuyển mang đi cất giấu. Khu đất Vườn rau Lộc Hưng bỗng chốc bị san bằng thành bình địa. Sau cuộc cưỡng chế, chính quyền bố trí lực lượng lập chốt, cất lều canh giữ khu đất, ngăn chặn người dân tuyệt đối không được vào khu đất bị cưỡng chế. Hiện nay sau hơn 3 năm đập phá nhà, chiếm giữ đất, đuổi người dân ra khỏi khu đất, khu Vườn rau Lộc Hưng bị cỏ hoang phế, cây cỏ mọc um tùm và một phần bị biến thành nơi đổ rác, chứa chất thải sinh hoạt…
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Tân Bình có Giấy mời số 315/GM-VP ngày 05/8/2022 gửi đến các hộ dân Vườn rau Lộc Hưng với nội dung: “Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc giao Ủy ban nhân dân quận Tân Bình tiếp công dân liên quan đến Khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình, Ủy ban nhân dân quận Tân Bình chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố tổ chức buổi tiếp công dân đối với các hộ dân liên quan đến Khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình để lắng nghe và trao đổi các nội dung liên quan đến Khu đất công trình công cộng Phường 6, quận Tân Bình” vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 18/8/2022 tại Phòng Tiếp Công dân quận Tân Bình (thực tế cuộc họp được tổ chức tại Trung tâm chính trị quận Tân Bình) do ông Nguyễn Bá Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình chủ trì…
Cuộc họp diễn ra với sự tham gia của quận Tân Bình và các Sở, ban, ngành Thành phố với gần 50 cán bộ tham dự và phía bà con Vườn rau Lộc Hưng có gần 100 người, cùng với nhóm luật sư hỗ trợ pháp lý.
Người dân Vườn rau Lộc Hưng sau 3 năm 7 tháng 10 ngày kể từ “Cuộc cưỡng chế kinh hoàng – tàn khốc, có một không hai, vô tiền khoáng hậu” với biết bao thiệt hại và mất mát, biết bao đau thương và bức xúc, mới được chính quyền quận Tân Bình tiếp, đối thoại. Bà con Vườn rau Lộc Hưng thông qua 5 người được cử ra đại diện phát biểu, với rất nhiều vấn đề pháp lý đặt ra, rất nhiều vấn đề chất vấn cần được chính quyền trả lời, kể cả đại diện các sở, ban, ngành tham dự cần có tiếng nói, giải thích và trả lời chất vấn… Tuy nhiên, buổi họp diễn ra muộn, bắt đầu lúc gần 10 giờ và kết thúc lúc gần 12 giờ, phía Ủy ban nhân dân quận Tân Bình chỉ có ông Chủ tịch Nguyễn Bá Thành và Phó chủ tịch Trương Tấn Sơn thay phiên phát biểu, đại diện Sở, ban, ngành không ai có cơ hội phát biểu và buổi đối thoại không được người chủ trì đưa ra ý kiến kết luận. Điều đáng nói, đại diện Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (ông Trương Tấn Sơn) cầm tờ giấy soạn sẵn từ trước để trả lời các ý kiến của người dân đặt ra tại cuộc họp và sử dụng các thông tin số liệu từ nhiều năm trước để trả lời các chất vấn, và cố ý bỏ qua các vấn đề gay gắt mà bà con chúng tôi nêu ra… Nội dung trả lời đối thoại của ông Trương Tấn Sơn thực chất chỉ là đọc một văn bản đã được chuẩn bị sẵn từ trước với nội dung ngụy biện như trước đây hơn 3 năm những vị tiền nhiệm của họ từng phát biểu, không có bất cứ nội dung nào trả lời trực tiếp đén các phản ánh của bà con chúng tôi…
Chúng tôi nhận thấy: buổi họp đối thoại giữa người dân Vườn rau Lộc Hưng với chính quyền quận Tân Bình và đại diện các sở, ban, ngành Thành phố được tổ chức vào sáng ngày 18/8/2022 đã không tuân thủ đúng quy định của Luật tiếp công dân, không giải quyết đúng các yêu cầu khiếu nại hợp pháp và chính đáng của người dân, bà con Vườn rau Lộc Hưng chúng tôi cảm nhận mình bị chính quyền sử dụng thủ đoạn và lừa gạt nhằm hợp thức hóa quy trình giải quyết khiếu nại, lấy đó làm cơ sở báo cáo lên lãnh đạo Thành phố và Trung ương, cung cấp thông tin và hình ảnh cho báo, đài nhằm truyền thông định hướng dư luận…
4. Những yêu cầu hợp pháp và chính đáng của bà con Vườn rau Lộc Hưng đến nay chưa được giải quyết, nay chúng tôi tiếp tục yêu cầu giải quyết, gồm:
– Yêu cầu quý vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan thẩm quyền Trung ương chỉ đạo giải quyết các yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của chúng tôi liên quan đến đến quyền sử dụng đất tại Vườn rau Lộc Hưng – Phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh và chỉ đạo giải quyết bồi thường thiệt hại do việc cưỡng chế trái pháp luật của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình cho bà con chúng tôi.
– Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tiếp công dân và trả lời các nội dung yêu cầu, khiếu nại, tố cáo của bà con chúng tôi từ trước đến nay.
– Yêu cầu Thanh tra Chính phủ cho thành lập Đoàn thanh tra, tiến hành thanh tra quá trình quản lý và sử dụng đất tại khu đất Vườn rau Lộc Hưng – Phường 6, quận Tân Bình, để làm rõ hàng loạt sai phạm nghiêm trọng của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền quận Tân Bình, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.
– Yêu cầu chính quyền quận Tân Bình và Thành phố Hồ Chí Minh công khai văn bản, tài liệu pháp lý về dự án tại khu đất Vườn rau Lộc Hưng, các tài liệu về thu hồi đất, về bồi thường và hỗ trợ thu hồi đất cho hơn 100 hộ chúng tôi.
5. Về vấn đề tổ chức đối thoại giải quyết dứt điểm khiếu nại của người dân Vườn rau Lộc Hưng, qua diễn tiến các lần tổ chức đối thoại (bị vỡ trận lần đối thoại ngày 15/3/2022 và không thực chất vào ngày 18/8/2022), với nội dung và tính chất khiếu nại của người dân Vườn rau Lộc Hưng về biến cố cưỡng chế phá dỡ nhà và thu hồi đất ngày 4, 8/1/2019 của quận Tân Bình được xem là “Cuộc cưỡng chế kinh hoàng – tàn khốc, có một không hai, vô tiền khoáng hậu”, với các văn bản của Ban tiếp công dân Trung ương gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, chúng tôi thiết nghĩ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cần đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ đối thoại với bà con Vườn rau Lộc Hưng chúng tôi để việc giải quyết khiếu nại, cũng là giải quyết khủng hoảng câu chuyện Vườn rau Lộc Hưng đúng thực chất, đạt hiệu quả, đúng Luật tiếp công dân và đúng pháp luật…”.
(Trích nội dung ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP đề ngày 22/8/2022 của 70 người dân Vườn rau Lộc Hưng gửi Tổng Thanh tra Chính phủ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương phía Nam và Văn phòng Tiếp công dân Thành phố Hồ Chí Minh).