Robert Harvey | Ngày 6 tháng 10 năm 2026 | 10:26 sáng PDT
LONDON, ngày 6 tháng 10 (Reuters) – Lượng dầu dự trữ có thể cung ứng cho thị trường toàn cầu đang ở mức thấp, các lãnh đạo trong ngành cho biết tại một diễn đàn ở London tuần này; điều này khiến thị trường trở nên dễ tổn thương hơn và gây áp lực đẩy giá dầu tăng lên.
Các chính phủ và công ty năng lượng đã rút dầu từ kho dự trữ để giảm bớt áp lực cho thị trường dầu toàn cầu – nơi đang đối mặt với tình trạng gián đoạn nguồn cung chưa từng có trong năm nay do các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
“Hiện chỉ còn chưa đầy 6 tỷ thùng dầu trong kho dự trữ thương mại, nhưng phần lớn trong số đó thực tế không thể đưa vào sử dụng ngay, vì vậy hệ thống đang chịu nhiều áp lực,” ông Amin Nasser, Giám đốc điều hành (CEO) của Saudi Aramco – công ty dầu khí quốc gia của Ả Rập Xê Út – phát biểu tại Diễn đàn Energy Intelligence ở London.
Hơn 1 tỷ thùng dầu đã được giải phóng, chủ yếu từ các kho dự trữ thương mại trên đất liền, kể từ khi cuộc khủng hoảng Trung Đông bùng phát trong năm nay; đây vốn là công cụ quan trọng cuối cùng còn lại, ông Nasser cho biết. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) – tổ chức giám sát thị trường dầu mỏ của phương Tây và điều phối kho dự trữ dầu chiến lược – đang chuẩn bị giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel nhằm hạ nhiệt giá dầu diesel đang tăng vọt. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu con số này có bao gồm cả lượng dầu chưa được tung ra thị trường từ đợt xả kho kỷ lục 400 triệu thùng hồi tháng Ba hay không.
“Phải trải qua rất nhiều cuộc đàm phán, nhưng con số cuối cùng là 100 triệu thùng,” ông Nasser phát biểu về quyết định của IEA. “Mức tồn kho đang ở ngưỡng báo động. Chỉ còn lại 10% hoặc ít hơn lượng dự trữ khả dụng, đó là lý do tại sao việc giải phóng 100 triệu thùng lại là một thách thức lớn đối với họ.”
Theo số liệu của IEA, nhu cầu dầu toàn cầu hiện ở mức khoảng 102 triệu thùng mỗi ngày.
LỚP ĐỆM ỨNG PHÓ NGUỒN CUNG ĐANG MỎNG ĐẾN MỨC ĐÁNG LO NGẠI
Ông Mike Wirth, Giám đốc điều hành (CEO) của Chevron (CVX.N), cho biết hôm thứ Ba rằng việc mất đi các lớp đệm dự phòng đã khiến thị trường dầu mỏ trở nên mong manh hơn, đồng thời đẩy mức giá sàn của dầu lên cao.
Các lãnh đạo doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị hôm thứ Hai nhận định rằng tình trạng bất ổn trên thị trường dầu mỏ sẽ còn kéo dài qua năm sau, bởi lẽ việc vừa đáp ứng nhu cầu toàn cầu vừa bổ sung lại lượng hàng tồn kho có thể sẽ mất nhiều năm.
Không phải toàn bộ lượng dầu lưu kho đều có thể đưa vào sử dụng ngay lập tức do các yếu tố kỹ thuật (như lượng dầu đọng dưới đáy bồn chứa hoặc dầu nằm trong đường ống) cũng như các yếu tố chính trị (như quy định của chính phủ về mức dự trữ khẩn cấp tối thiểu).
Ông Nasser cho biết thêm rằng nhu cầu xây dựng thêm kho dự trữ trên toàn cầu đang rất lớn. Ông Shaikh Nawaf Al-Sabah, CEO của Kuwait Petroleum Corporation, cũng chia sẻ rằng công ty của ông đang có kế hoạch mở rộng năng lực lưu trữ cả trong nước lẫn tại các nhà máy lọc dầu ở nước ngoài.
Ông Russell Hardy, CEO của công ty kinh doanh hàng hóa Vitol, nhận định: “Thế giới đang phụ thuộc vào nguồn dầu xuất khẩu qua đường biển từ Trung Đông để duy trì sự cân bằng trong mùa đông sắp tới, bởi phương Tây không còn lượng dự trữ nào để khai thác thêm nữa.”
Theo dữ liệu từ Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dầu thô trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của nước này đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 1982. Lượng dự trữ khí đốt tự nhiên cũng đang cạn kiệt, khiến giá cả dễ biến động mạnh. Ông Tengku Muhammad Taufik, Giám đốc điều hành (CEO) của Petronas, cho biết một mùa đông khắc nghiệt có thể gây ra “cú sốc tàn khốc” cho thị trường khí đốt trong quý đầu tiên của năm 2027 nếu mức dự trữ giảm xuống ngưỡng tối thiểu.
Tin bài của Robert Harvey, Stephanie Kelly và Shadia Nasralla tại London; biên tập bởi Alex Lawler và Nick Zieminski.
