Một cuộc điều tra của NARATIV tiết lộ rằng các khoản đầu tư năng lượng quan trọng của Trump tập trung chủ yếu vào dầu mỏ của Nga và chịu sự kiểm soát chặt chẽ của Điện Kremlin.
ZEV SHALEV
NGÀY 18 THÁNG 9 Theo phân tích của CNBC dựa trên các hồ sơ kê khai tài sản của ông, được CBS News xác nhận, ông Trump đã kiếm được tới 4,4 triệu đô la từ các khoản đầu tư dầu khí của riêng mình trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 2 năm 2026, trước thềm cuộc chiến với Iran, đến ngày 31 tháng 8. Ông đã ra lệnh thực hiện các cuộc tấn công với tư cách là tổng tư lệnh. Ông vẫn tiếp tục giao dịch thông qua các khoản đầu tư đó với tư cách là nhà đầu tư.
Trong suốt thời gian giao tranh, Trump nắm giữ cổ phần lớn trong chín công ty năng lượng lớn — Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Occidental, Valero và Williams nằm trong số đó — và họ vận hành theo chiến tranh chứ không chống lại nó. Chỉ riêng trong tháng 6, ông đã thực hiện hơn 1.000 giao dịch cổ phiếu, mua cổ phiếu của Exxon, Chevron và ConocoPhillips trong khi cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Các nhân viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Kinh tế Liên hợp Thượng viện, trong một báo cáo mà nhóm của Trump phản bác, ước tính lợi nhuận năm 2026 của ông lên tới 15,5 triệu đô la và cổ phần năng lượng của ông đạt 61,1 triệu đô la vào giữa tháng 8, tăng từ 12,5 triệu đô la vào đầu năm. Những con số này do chính ông kê khai, chứ không phải do một cuộc kiểm toán độc lập cung cấp.
