TOBIAS HOLCMAN
Cập nhật: Thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026, lúc 6:38 chiều PDT
Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã không công khai xác nhận việc tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào Iran – những cuộc tấn công diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn hiện tại có hiệu lực.
Theo tờ *The Wall Street Journal* đưa tin vào hôm thứ Hai, UAE chính là thế lực đứng sau một số cuộc tấn công gần đây nhằm vào các mục tiêu của Iran, chẳng hạn như vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan hồi đầu tháng Tư.
Theo bản tin này – vốn dẫn lời các nguồn thạo tin về sự việc – UAE đã bí mật thực hiện các cuộc tấn công nói trên nhằm đáp trả việc Iran nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của nước này.
Sau đó, Iran đã phóng một đợt máy bay không người lái và tên lửa khác nhằm vào cả UAE lẫn Kuwait để đáp trả cuộc tấn công này, bất chấp việc vào thời điểm đó vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về danh tính kẻ đứng sau vụ việc.
Chính phủ UAE đã không công khai xác nhận việc tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào Iran – những cuộc tấn công diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn hiện tại có hiệu lực.
Cũng theo tờ *WSJ*, Hoa Kỳ đã ngầm hoan nghênh sáng kiến
A UAE navy soldier patrols at Al-Mokha port in Yemen, March 6, 2018; illustrative. (credit: REUTERS/AZIZ EL YAAKOUBI)
UAE nằm trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ
UAE tiếp tục nỗ lực vươn lên trở thành một cường quốc an ninh
Việc UAE tích cực tham gia vào cuộc chiến với Iran – cùng với những báo cáo gần đây cho rằng Tiểu vương quốc này đứng sau một số cuộc tấn công mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Iran – dường như là một bước đi tiếp theo của quốc gia vùng Vịnh này nhằm định vị bản thân như một cường quốc an ninh trong khu vực.
Quốc gia này đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào lực lượng không quân, sở hữu một số hệ thống radar phát hiện tiên tiến nhất hiện nay; thậm chí, trong đợt giao tranh mới nhất, họ còn triển khai hệ thống phòng thủ “Vòm Sắt” (Iron Dome) với sự vận hành trực tiếp của các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngay trên lãnh thổ của mình.
Nhiều quan chức Israel đã xác nhận rằng quyết định điều động tổ hợp Vòm Sắt cùng các tên lửa đánh chặn tới UAE được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed (MBZ).
Bên cạnh đó, trong vài thập kỷ qua, quốc gia này cũng đã tham gia vào nhiều cuộc xung đột khác nhau, điển hình là việc điều động quân đội tới Libya, Sudan và Yemen, cùng một số điểm nóng khác.
Theo báo cáo của tờ WSJ, quốc gia này hiện tỏ ra sẵn sàng hơn bao giờ hết trong việc sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ các lợi ích kinh tế, cũng như mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tại khu vực Trung Đông và các vùng lân cận, chẳng hạn như Bắc Phi.
Yonah Jeremy Bob and Goldie Katz contributed to this report.