FiveStack | 5 tin tức nổi bật nhất
ZEV SHALEV , DEAN BLUNDELL VÀ LEV PARNAS
NGÀY 19 THÁNG 3
Sai lầm tai hại của Trump trong vụ tấn công Trân Châu Cảng
Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm thứ Năm, Donald Trump đã nhắc đến vụ tấn công Trân Châu Cảng năm 1941 – trong khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đứng cạnh ông. Một phóng viên Nhật Bản hỏi tại sao Mỹ không cảnh báo các đồng minh trước khi tấn công Iran. Câu trả lời của Trump: “Ai hiểu rõ về sự bất ngờ hơn Nhật Bản? Tại sao các bạn không nói với tôi về Trân Châu Cảng?” Bà Takaichi đến mang theo 250 cây hoa anh đào làm quà và hy vọng củng cố liên minh. Thay vào đó, bà nhận được lời nhắc nhở về chương đau thương nhất trong mối quan hệ giữa hai nước. “Bà ấy mang đến 250 cây hoa anh đào. Ông ấy mang đến năm 1941,” Dean nói. “Có lẽ không có điều gì tồi tệ hơn việc nhắc đến Trân Châu Cảng ngay cạnh Thủ tướng Nhật Bản.” Trump cần bà Takaichi điều tàu hải quân đến eo biển Hormuz. Truyền thông Nhật Bản đang chiếu đi chiếu lại đoạn video đó. Hàng thập kỷ xây dựng cầu nối ngoại giao giữa hai nước – Obama tại Hiroshima, Abe tại Trân Châu Cảng – đã bị phá vỡ chỉ trong 30 giây để làm trò cười.
200 tỷ đô la cho Iran
Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã yêu cầu Quốc hội cấp thêm 200 tỷ đô la cho ngân sách chiến tranh, bổ sung vào ngân sách quốc phòng hiện có là 1 nghìn tỷ đô la. Ông Hegseth nói: “Cần tiền để tiêu diệt những kẻ xấu”. Mỹ đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu ở Iran mà chưa thấy thời điểm kết thúc. Ngay cả Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Marshall cũng gọi con số này là “hơi cao”.
ĐÂY LÀ TIN TỨC MÀ CHÚNG TA ĐÃ BỎ LỠ NẾU KHÔNG CÓ TIN TỨC TỪ TRÊN MẶT ĐẤT:
Câu chuyện này đang nhận được 60% sự chú ý từ các phương tiện truyền thông cánh hữu — nếu bạn theo dõi các phương tiện truyền thông thiên tả, có lẽ bạn sẽ không thấy nó. Các nhà lập pháp Iran đang tiến hành áp đặt phí và thuế đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố rằng giao thông hàng hải “sẽ không thể trở lại trạng thái trước chiến tranh”. Nghị sĩ Tehran Somayeh Rafiei cho biết các quốc gia phải trả thuế cho việc quá cảnh qua eo biển. Cuộc chiến trị giá 200 tỷ đô la vừa trở nên tốn kém hơn.
Những tiết lộ gây sốc của Joe Kent về Tucker
Cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Joe Kent đã có cuộc phỏng vấn công khai đầu tiên với Tucker Carlson tối thứ Tư kể từ khi từ chức vì cuộc chiến với Iran, trong khi FBI đang điều tra ông về cáo buộc rò rỉ thông tin mật. Kent nói với Carlson rằng không có thông tin tình báo nào của Mỹ cho thấy mối đe dọa sắp xảy ra từ Iran – xác nhận những gì mà đánh giá mối đe dọa toàn cầu của chính Văn phòng Tình báo Quốc gia (ODNI) đã nói. Ông mô tả các quan chức Israel đã bỏ qua các kênh tình báo của Mỹ để trực tiếp liên hệ với các nhà hoạch định chính sách, chuyển lằn ranh đỏ từ “không vũ khí hạt nhân” sang “không làm giàu uranium”, loại bỏ mọi khả năng đạt được thỏa thuận. Kent cũng liên kết cuộc chiến với vụ ám sát Charlie Kirk chưa được giải quyết, nói rằng NCTC của ông đã tìm thấy những manh mối cho thấy khả năng có sự can thiệp của nước ngoài vào vụ ám sát mà FBI và Bộ Tư pháp đã bác bỏ. “Đây là một người từng ngồi trong văn phòng của Giám đốc Tình báo Quốc gia, xem xét tất cả các thông tin tình báo, và nói rằng không có mối đe dọa thực sự nào từ Iran”, Zev nói. Lev Parnas nói thêm: “Điều quan trọng nhất là thời điểm – nó không liên quan gì đến mối đe dọa sắp xảy ra. Nó liên quan đến Nga và Israel.”
Gabbard phản bác Trump, RFK đang gặp khó khăn
Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã xuất hiện trước Ủy ban Hạ viện hôm thứ Năm, một ngày sau khi nói với Thượng viện rằng bà đã đến cuộc đột kích của FBI tại Quận Fulton “theo yêu cầu của tổng thống” — mâu thuẫn trực tiếp với lời Trump, người nói rằng Bondi đã cử bà đến. Lời khai hôm nay khác biệt đáng kể. “Về cơ bản, bà ấy tỏ ra dè dặt hơn nhiều, không thực sự trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Quận Fulton,” Zev nhận xét. “Bà ấy chỉ bị khiển trách nhẹ nhàng vì chuyện ngày hôm qua.” Dean lưu ý ngôn ngữ cơ thể: “Thứ nhất, bạn biết khi con bạn biết nó đang gặp rắc rối không? Đó là những gì chúng ta thấy hôm nay từ Tulsi Gabbard.” Khi được hỏi trực tiếp liệu bà có thông tin tình báo nào chỉ ra sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử năm 2020 của Georgia hay không, Gabbard liên tục lảng tránh: “Chúng tôi đang tiếp tục điều tra vấn đề này.” Trong khi đó, theo Wall Street Journal, vị thế của RFK Jr. trong vòng thân cận của Trump đã xuống “mức thấp mới”. Một thẩm phán liên bang đã chặn lịch tiêm chủng sửa đổi của ông. Zev đưa tin rằng một nguồn tin đáng tin cậy cho biết Mehmet Oz có thể sớm tiếp quản vị trí lãnh đạo tại HHS, điều này có thể giải thích cho hành vi ngày càng thất thường của Kennedy.
Bẫy khai man ở Bondi
Các nghị sĩ Dân chủ Hạ viện đã bỏ ra khỏi phiên họp kín của Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi về hồ sơ Epstein tối thứ Tư. Bà Bondi đến sớm, từ chối tuyên thệ, và sau đó nói rằng bà thậm chí không chắc mình có xuất hiện để lấy lời khai theo trát tòa ngày 14 tháng 4 hay không. “Bà ấy phải đưa ra lựa chọn này,” Zev giải thích. “Bà ấy có thể bảo vệ tổng thống và khai man, hoặc bà ấy có thể gây tổn hại cho tổng thống bằng cách nói sự thật — trong trường hợp đó bà ấy cũng sẽ gặp rắc rối. Hoặc là vào tù, hoặc là khai man, hoặc là bị lưu đày chính trị.” Các nghị sĩ Dan Goldman và Ted Lieu đã chính thức yêu cầu một công tố viên đặc biệt điều tra bà Bondi về tội khai man sau khi bà làm chứng hồi tháng Hai rằng “không có bằng chứng nào cho thấy Donald Trump đã phạm tội” — mặc dù Trump được nhắc đến hơn 38.000 lần trong hồ sơ Epstein. Năm nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ trát tòa. Các điều khoản luận tội đã được đệ trình. Và hôm nay, luật sư lâu năm của Epstein, Darren Indyke, đang làm chứng kín. Dean nhấn mạnh luận điểm chính: “Họ đều là phụ nữ. Mỗi người phụ nữ mà ông ta từng đưa ra trước công chúng — Bondi, Gabbard, Noem. Họ chỉ là bia đỡ đạn đối với ông ta.”
Năm câu chuyện. Một mô típ. Một tổng thống viện dẫn vụ tấn công Trân Châu Cảng để biện minh cho một cuộc chiến mà chính tình báo của ông ta cho là không cần thiết, trong khi nội các của ông ta đang đối mặt với cáo buộc khai man, bộ trưởng tư pháp của ông ta không thể trả lời một câu hỏi có hay không, và luật sư của Epstein đang ngồi trong phiên lấy lời khai.