HomeBình Luận-Quan ĐiểmĐừng để ICE đóng băng quá trình bỏ phiếu

Đừng để ICE đóng băng quá trình bỏ phiếu

Điều này sẽ gây ra hậu quả tàn khốc. Ông ta sẽ không nhắm mục tiêu vào tất cả các khu vực bầu cử, mà chỉ những khu vực có tỷ lệ cử tri ủng hộ đảng Dân chủ cao. Xét đến việc chính quyền Trump bắn vào người biểu tình rồi nói dối về vụ việc, nỗi sợ hãi tột độ mà những binh lính này gây ra cho hàng nghìn người chỉ muốn đi bỏ phiếu là không thể đo lường được, nhưng chắc chắn là rất đáng kể, đặc biệt là khi tỷ lệ chênh lệch giữa các bên tại Hạ viện rất sít sao.

Trump có đủ nguồn lực hậu cần để thực hiện kế hoạch khủng bố này. Ông ta không cần phải đàn áp cử tri trên toàn quốc, chỉ cần ở những khu vực bầu cử cạnh tranh. Ông ta hoàn toàn có thể làm được điều này. Trung bình mỗi khu vực bầu cử quốc hội có 220 điểm bỏ phiếu. Giả sử ông ta muốn nhắm mục tiêu vào 20% khu vực bầu cử có tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ cao nhất, tức là 44 khu vực bầu cử trong mỗi khu vực bầu cử quốc hội. Giả sử thêm rằng ông ta muốn tấn công 50 khu vực bầu cử cạnh tranh nhất. Như vậy, ông ta cần bao phủ 2.200 khu vực bầu cử để đạt được mục tiêu xấu xa của mình. Điều này rất dễ thực hiện, vì chỉ riêng ICE đã có 20.000 nhân viên. Nếu ông ta bố trí bốn đặc vụ trước cửa mỗi khu vực bầu cử đó, ông ta chỉ cần 8.800 đặc vụ, và ông ta đã có khoảng 3.000 người chỉ riêng ở Minneapolis.

Người đàn ông này không có giới hạn. Thật khó để tập trung vào vấn đề tương lai này giữa nỗi đau và sự tức giận hiện tại của chúng ta, nhưng chúng ta cần các Thượng nghị sĩ dũng cảm của mình suy nghĩ về điều này một cách toàn diện hơn là chỉ vấn đề phân bổ ngân sách. Khi được hỏi ông muốn các nhà lãnh đạo quốc gia suy nghĩ về điều gì, một thành viên hội đồng thành phố Minneapolis cho biết ông muốn họ nhận ra rằng chính nền dân chủ của chúng ta đang bị đe dọa, chứ không chỉ là nhu cầu hòa bình trong cuộc xâm lược hiện tại vào một thành phố lớn của nước Mỹ.

Việc đánh mất nền dân chủ tiềm tàng lớn hơn bất kỳ mối lo ngại nào về những lợi thế hoặc bất lợi tạm thời. Tháng Mười Một này là tất cả. Chúng ta phải củng cố bức tường bảo vệ pháp lý ngay cả khi một đạo luật hiện hành đã đề cập đến vấn đề này, vì ông ta sẽ cố gắng lách luật để tránh bất kỳ hạn chế nào hiện có.

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ cần kiên quyết yêu cầu các điều khoản ngăn chặn việc thả quả bom hạt nhân này xuống khát vọng của một nước Mỹ tự do. Cử tri có quyền được tự do bỏ phiếu mà không phải đi qua hàng rào quân đội riêng của Trump. Không nên thông qua bất kỳ dự luật ngân sách nào cho đến khi chúng ta tin tưởng rằng sẽ có một cuộc bầu cử tự do và công bằng trong năm nay.

Nhưng mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn. Tại sao Trump lại không ra lệnh cho các đặc vụ của mình yêu cầu người dân xuất trình giấy khai sinh? Điều gì sẽ ngăn cản họ? Steve Bannon đã nói rằng đó chính xác là kế hoạch.

Đây là cơ hội cuối cùng để ngăn chặn thảm họa này. Sẽ không còn bất kỳ phương tiện nào khác mà đảng Dân chủ có thể sử dụng để gây ảnh hưởng trước cuộc bầu cử này. Chúng ta nên ngăn chặn nó bằng một sửa đổi hiến pháp cấm sử dụng ngân sách cho bất kỳ hoạt động nào của ICE hoặc Lực lượng Tuần tra Biên giới trong phạm vi x thước Anh tính từ điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử hoặc các ngày bầu cử. Hoặc, xét đến xu hướng khó đoán của Trump, điều đó có thể đơn giản là ngăn chặn hoạt động của ICE vào ngày bầu cử.

Chúng ta không thể để sự tức giận hiện tại trước những hành động tàn bạo che mờ mối đe dọa này. Chúng ta có trách nhiệm sử dụng trí tưởng tượng của mình để dự đoán những gì người đàn ông này có khả năng làm. Ai có thể nghĩ đến việc xâm lược Greenland? Chúng ta phải hành động ngay bây giờ, vì không còn cơ hội nào khác.

Giờ là thời điểm thích hợp cho sự cứu rỗi này. Đất nước đang trong tình trạng phẫn nộ tột độ. Đảng Cộng hòa biết điều này và một số đang cố gắng rút lui. Có thể bây giờ mọi việc khó khăn, nhưng chúng ta phải tiếp tục gây sức ép. Những nỗ lực của Trump nhằm khuất phục người Mỹ đã lộ rõ. Chúng ta không nên giúp ông ta vươn lên. Chúng ta nên dùng chính sách để ngăn chặn ông ta đánh cắp cuộc bầu cử.

Hòm phiếu là nền tảng cốt lõi của nền dân chủ chúng ta. Trong số tất cả những cải cách cần thiết, không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn trong hai tuần tới ngoài việc bảo vệ nền tảng của nền dân chủ. Hãy tuyên bố các điểm bỏ phiếu là khu vực không có lực lượng ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) và kêu gọi tất cả cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu.

Jay Inslee giữ chức Thống đốc thứ 23 của bang Washington từ năm 2013 đến năm 2025.

Meidas+ là một ấn phẩm được độc giả ủng hộ. Để nhận được bài viết mới và hỗ trợ công việc của chúng tôi, hãy cân nhắc trở thành người đăng ký miễn phí hoặc trả phí.