HomeBình Luận-Quan ĐiểmThượng nghị sĩ Schumer và ông Jeffries có quan điểm khác nhau...

Thượng nghị sĩ Schumer và ông Jeffries có quan điểm khác nhau về dự luật phân bổ ngân sách chính phủ.

Phân tích bởi Sahil Kapur

Hai lãnh đạo hàng đầu của đảng Dân chủ tại Quốc hội đang có những cách tiếp cận khác nhau đối với cuộc đối đầu về việc chính phủ đóng cửa gần đây.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, Chuck Schumer (Đảng Dân chủ, bang New York), đã đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng để duy trì hoạt động của hầu hết các cơ quan trong khi hoãn cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa trong hai tuần, trong bối cảnh đảng Dân chủ đang thúc đẩy các yêu cầu thay đổi của họ.

Tuy nhiên, Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries , thuộc đảng Dân chủ, bang New York, lại không mấy mặn mà với gói ngân sách mà Thượng viện đã thông qua hôm thứ Sáu tuần trước. Ông từ chối trả lời hôm nay về việc liệu mình có bỏ phiếu ủng hộ hay không, lưu ý rằng có “nhiều quan điểm khác nhau” trong số các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện.

“Chúng tôi sẽ có một cuộc họp lãnh đạo vào cuối ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề này. Chúng tôi đã có một cuộc họp kín vào hôm qua. Có nhiều quan điểm khác nhau về cách thức tiến hành dự luật cụ thể này,” Jeffries nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng sẽ có một “cuộc thảo luận đầy đủ và sôi nổi vào sáng mai tại cuộc họp kín.”

Một ngày trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson , đảng Cộng hòa, bang Louisiana, đã nói với Kristen Welker trên chương trình “Meet The Press”rằng Jeffries đã ám chỉ với ông rằng đảng Dân chủ sẽ không giúp ông thông qua dự luật cấp ngân sách. Ông Johnson cho biết ông tin tưởng đảng Cộng hòa sẽ có đủ phiếu bầu tại Hạ viện để thông qua dự luật, ngay cả khi tỷ lệ ủng hộ đảng này giảm xuống còn 218-214 sau cuộc bầu cử đặc biệt tại một khu vực bầu cử thuộc bang Texas vốn nghiêng về đảng Dân chủ vào cuối tuần qua.

Sự lưỡng lự của Jeffries xuất phát từ việc ông phải đối mặt với nhiều thành viên kiên quyết từ chối cấp ngân sách cho DHS và ICE, ngay cả chỉ là tạm thời, sau hai vụ xả súng chết người ở Minnesota.

Ông Jeffries, 55 tuổi, cũng đang ở rất gần vị trí Chủ tịch Hạ viện vào năm tới, và đã nỗ lực thể hiện mình là người xây dựng sự đồng thuận trong nhóm nghị sĩ. Với cuộc đua giữa nhiệm kỳ đầy cam go, ông không thể để xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào nhằm đảm bảo cơ hội nắm giữ chức vụ này.

Ông Schumer, 75 tuổi, đang ở một giai đoạn khác trong sự nghiệp. Ông đã lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện suốt chín năm. Hiện chưa rõ liệu ông sẽ tiếp tục tại vị hay tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa khi ghế của ông kết thúc vào năm 2028. Và không giống như phe thiểu số tại Hạ viện, vốn có ít quyền lực trong việc định hình luật pháp, phe thiểu số tại Thượng viện vẫn giữ được quyền lực nhờ ngưỡng 60 phiếu cần thiết để cấp ngân sách cho chính phủ.

Ông Schumer cũng phải đối mặt với áp lực từ các thành viên không muốn thấy chính phủ đóng cửa, không giống như các đảng viên Dân chủ Hạ viện, những người thường sẵn sàng hơn trong việc đối đầu và tranh đấu với đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump .

Nhưng có một điều mà Schumer và Jeffries đều đồng ý: đó là đảng Dân chủ sẽ ngăn chặn dự luật cấp ngân sách đầy đủ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) trong cả năm nếu không có những cải cách để kiềm chế cơ quan này.

“ICE và DHS cần phải thay đổi mạnh mẽ,” Jeffries nói với các phóng viên. “Nếu không, dự luật ngân sách cả năm sẽ gặp rắc rối lớn.”

Bài liên quan: Bà Noem cho biết sẽ trang bị camera đeo trên người cho tất cả các nhân viên DHS tại Minneapolis , theo Phil Helsel và Julia Ainsley


Nỗi ám ảnh về cuộc bầu cử năm 2020 của Trump vẫn đang định hình nền chính trị Georgia.

Bởi Adam Edelman và Ben Kamisar

Sáu năm sau khi Tổng thống Donald Trump tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, chiến dịch đó vẫn đang định hình cuộc bỏ phiếu quan trọng tiếp theo của Georgia.

Cuộc đua giành chức Thống đốc bang Georgia có sự tham gia của một số ứng cử viên Đảng Cộng hòa, những người đã đóng vai trò quan trọng ở cả hai phía trong sự ám ảnh của Trump với cuộc bầu cử năm 2020. Và câu chuyện vẫn chưa kết thúc: Tuần trước, FBI đã khám xét một trung tâm bầu cử ở hạt Fulton để tìm kiếm các hồ sơ liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020. Và hôm nay, các luật sư của hạt Fulton cho biết họ sẽ đệ đơn kiện lên tòa án liên bang chống lại FBI và Bộ Tư pháp về lệnh khám xét này.

Phó Thống đốc Burt Jones — người nằm trong danh sách dự bị các đại cử tri tổng thống đã bỏ phiếu cho Trump tại Tòa nhà Quốc hội tiểu bang sau khi kết quả kiểm phiếu chính thức xác nhận ông thất bại trước Joe Biden — đã nhận được sự ủng hộ của Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ đông ứng viên cho chức Thống đốc.

Hai quan chức cấp cao của đảng Cộng hòa tại bang Georgia, những người đã từ chối yêu cầu của Trump về việc lật ngược kết quả bầu cử, cũng đang tranh cử: Ngoại trưởng Brad Raffensperger , người đã bác bỏ lời kêu gọi của Trump về việc “tìm kiếm” thêm phiếu bầu ở Georgia, và Tổng chưởng lý bang Chris Carr , người đã nhiều lần khẳng định không có gian lận bầu cử trên diện rộng ở bang này, điều này đã khiến Trump tức giận. Biden đã thắng cử năm 2020 tại Georgia và trên toàn quốc, và không có bằng chứng về gian lận bầu cử trên diện rộng.

Về phần mình, Jones tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử đó.

Trong một bài bình luận gần đây trên The Federalist , một trang web bảo thủ, Jones viết rằng người Mỹ đã được “bảo là hãy ngừng đặt câu hỏi” về kết quả năm 2020, và than thở rằng “ở Georgia, cũng như ở nhiều nơi khác trên cả nước, bất cứ ai nêu lên những lo ngại về cuộc bầu cử năm 2020 đều bị chế giễu, bác bỏ hoặc bị buộc tội làm suy yếu chính nền dân chủ.”

Tuần trước, Jones đã bảo vệ hành động của FBI tại hạt Fulton và chỉ trích Raffensperger và Carr trong một bài đăng trên X.

“Cơ quan bầu cử hạt Fulton thậm chí không thể tổ chức nổi một buổi bán bánh gây quỹ. Và thật không may, Bộ trưởng Ngoại giao của chúng ta vẫn chưa khắc phục được nạn tham nhũng và Tổng chưởng lý thì chưa truy tố vụ việc này,” Jones viết.

Đọc thêm → Bài viết liên quan: Trump nói đảng Cộng hòa nên ‘quốc hữu hóa’ các cuộc bầu cử , bởi Jane C. Timm


Những tin tức nổi bật khác hôm nay

Bất ngờ lớn ở Texas: Đảng viên Dân chủ Taylor Rehmet đã giành được một ghế Thượng viện bang Texas mà ông Trump đã thắng với cách biệt 17 điểm trong cuộc bầu cử đặc biệt cuối tuần qua, làm dấy lên câu hỏi về việc đảng Cộng hòa có thể kỳ vọng được hưởng lợi đến mức nào từ bản đồ phân chia quốc hội mới trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Đọc thêm →

Cuộc chiến giành ghế Thượng viện: Ông Trump đã ủng hộ John Sununu trong cuộc đua vào Thượng viện New Hampshire thay vì ứng cử viên cùng đảng Cộng hòa Scott Brown . Thượng nghị sĩ Tina Smith của Minnesota đã ủng hộ Phó Thống đốc Peggy Flanagan trong chiến dịch tranh cử kế nhiệm bà trước Hạ nghị sĩ Angie Craig . Và tại Illinois, Thống đốc JB Pritzker đã chi 5 triệu đô la cho một siêu PAC ủng hộ Phó Thống đốc Juliana Stratton trong cuộc bầu cử sơ bộ Thượng viện đầy cạnh tranh của đảng Dân chủ.

Cơn sốt tiền mặt: Theo các báo cáo tài chính chiến dịch mới, các nhóm chính trị liên kết với ngành công nghiệp tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo đã thu về hàng chục triệu đô la, khi họ tìm cách trở thành những nhân tố chính trong cuộc bầu cử năm nay. Đọc thêm →

Theo dõi năm 2028: Mười hai tiểu bang đang cạnh tranh giành những vị trí đầu tiên trong lịch trình bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2028 của đảng Dân chủ. Đọc thêm →

Tại các tiểu bang: Thống đốc đảng Cộng hòa của Utah, Spencer Cox, đã ký một dự luật vào cuối tuần qua, mở rộng Tòa án Tối cao tiểu bang từ năm thẩm phán lên bảy thẩm phán. Đọc thêm →

Khiếu nại tố cáo: Một quan chức tình báo Mỹ đã cáo buộc Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard có hành vi sai trái trong một đơn khiếu nại tố cáo được đệ trình năm ngoái, theo luật sư của quan chức này và văn phòng của bà Gabbard. Đọc thêm →

  Vào bằng cửa ra: Ed Martin đã rời khỏi vị trí người đứng đầu nỗ lực “vũ khí hóa” của Bộ Tư pháp nhằm điều tra các công tố viên đã khởi xướng các cuộc điều tra trước đây đối với Trump và các đồng minh của ông. Đọc thêm →

Vụ bê bối Epstein: Trump đe dọa kiện Trevor Noah vì một trò đùa tại lễ trao giải Grammy tối qua, nói trên Truth Social rằng lời nói đùa của nam diễn viên hài về việc anh ta đã đến thăm hòn đảo của Jeffrey Epstein là “sai sự thật và phỉ báng”. Đọc thêm →

Giờ đóng cửa: Ông Trump cho biết Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy ở Washington sẽ đóng cửa vào ngày 4 tháng 7 trong hai năm để cải tạo. Đọc thêm →