Thứ Ba, Tháng 12 2, 2025
HomeBình Luận-Quan ĐiểmNgười Mỹ hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine chỉ trích...

Người Mỹ hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine chỉ trích kế hoạch hòa bình của Hoa Kỳ là “sự phản bội của Trump”

Những người tình nguyện Hoa Kỳ đã đổ vào Ukraine để hỗ trợ trong bối cảnh chiến tranh đang rất thất vọng trước sức ép liên tục của Trump đối với Kiev

Người Mỹ tham gia vào nỗ lực chiến tranh ở Ukraine cảm thấy xấu hổ và thất vọng trước những áp lực liên tục của Donald Trump đối với Kiev và cho rằng kế hoạch hòa bình mới nhất của chính quyền ông chẳng khác nào đâm sau lưng và là một thất bại thảm hại khác của chính sách đối ngoại Hoa Kỳ.

“Hoàn toàn nhảm nhí và là sự phản bội của Trump”, một cựu chiến binh lực lượng đặc nhiệm Mỹ, người đã giúp huấn luyện và cố vấn cho quân đội Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, cho biết. “Nhưng các người có ngạc nhiên không?”

Tuần trước, một kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm được cho là do Steve Witkoff, một đặc phái viên của Trump, soạn thảo khi đang đàm phán với cố vấn Điện Kremlin Kirill Dmitriev, đã bị rò rỉ cho báo chí và sau đó được tiết lộ là một sự đóng gói lại rõ ràng các yêu sách tối đa của Vladimir Putin đối với Ukraine.

Ngay khi bom Nga được thả xuống Kiev trong những ngày đầu của cuộc chiến gần bốn năm trước, hàng nghìn người nước ngoài – binh lính, cựu chiến binh, huấn luyện viên, nhân viên y tế và những người khác – đã đổ xô đến Ukraine để giúp bảo vệ cái mà phần lớn được coi là sự bảo vệ tập thể cho nền dân chủ chống lại chủ nghĩa đế quốc trắng trợn.

Trong số những người tình nguyện quốc tế đó có hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn người Mỹ, nhiều người trong số họ đã và đang là đảng viên Cộng hòa, những người gặp khó khăn trong việc cân bằng sự thù địch giữa Trump và đất nước mà họ đang giúp đỡ. Các tiếng nói trong Đảng Cộng hòa cũng lên án những yêu cầu mới nhất của Trump đối với Ukraine, với Don Bacon, một nghị sĩ bang Nebraska, mô tả đó là “trò hề thô tục” và “thúc đẩy một kế hoạch đầu hàng Ukraine” mà “trông giống như Nga đã viết ra”.

“Ông ấy bám sát các luận điểm của Nga đến từng chữ”, cùng nguồn tin này cho biết, người gọi Witkoff là “kẻ nịnh hót Nga”.

Ông tiếp tục: “Tôi lo ngại họ thực sự đang bị ép buộc vào chuyện này. Nhưng quá nhiều máu đã đổ. Tôi không nghĩ Zelensky có thể chấp nhận bất cứ điều gì gần với thỏa thuận đó nếu điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ lãnh thổ và chủ quyền của chính mình để đưa ra các quyết định như gia nhập NATO hay quy mô quân đội.”

Cũng có sự nhầm lẫn xung quanh việc ai chính xác là người viết ra bản kế hoạch hòa bình được cho là này, với việc Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Rounds tuyên bố tại Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax ở Nova Scotia tuần trước rằng Ngoại trưởng Marco Rubio gọi đó là một đề nghị sơ bộ từ Điện Kremlin, điều mà Rubio đã nhanh chóng và công khai phủ nhận.

Một người Mỹ khác làm việc trong lĩnh vực quốc phòng tại Ukraine, đồng ý rằng tin tức mới nhất về kế hoạch hòa bình là một chương mới trong mối quan hệ đầy sóng gió giữa Trump và Volodymyr Zelenskyy, nhưng nói với tờ Guardian rằng ông cảm thấy tội nghiệp cho các nhà ngoại giao tại đại sứ quán Kyiv, những người mà ông mô tả không phải là “Maga” và “có động lực nhưng hoàn toàn bị còng tay”.

Steve Andre, một người gốc Michigan từng phục vụ trong quân đội Ukraine với tư cách là sĩ quan báo chí và hiện đang tái ngũ tại Kyiv, cho rằng đây là một ví dụ về sự suy thoái lợi ích toàn cầu của Hoa Kỳ, điều mà ông đã tận mắt chứng kiến ​​trong nhiều năm ở Ukraine.

“Chính quyền không muốn dành thời gian tìm hiểu những gì thực sự đang diễn ra ở đất nước này”, ông nói. “Tôi thất vọng về người dân Mỹ. Nếu họ có được dù chỉ một phần tám lòng dũng cảm và ý chí của người Ukraine, nước Mỹ có lẽ vẫn là một nơi tuyệt vời.”

Kế hoạch này đang yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ đáng kể. Cụ thể là, nhượng lại hoàn toàn các vùng Donetsk và Luhansk, khẳng định theo hiến pháp rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập liên minh NATO, và cắt giảm mạnh mẽ quy mô quân đội và kho vũ khí.

Một cựu chiến binh NATO, người huấn luyện binh sĩ Ukraine cùng với các cựu quân nhân Mỹ, cho rằng tiền bạc đang thúc đẩy chính phủ Mỹ và gọi kế hoạch này là “thảm hại”.

“Tôi nghĩ họ tin rằng họ có thể nhận được khoản thù lao như Cheney và Rumsfeld đã làm, bằng cách làm ăn với Nga trong khi cố gắng kiểm soát tất cả các nỗ lực ‘khôi phục’ ở đây”, ông nói với tờ Guardian, ám chỉ những nỗ lực hàn gắn quan hệ với Điện Kremlin dưới thời Bush.

Ông mô tả các huấn luyện viên và cựu chiến binh Hoa Kỳ trong “cuộc chiến chống khủng bố” toàn cầu mà ông huấn luyện cùng là “khá tức giận” và “cam chịu mất đi sự ủng hộ của Hoa Kỳ”.

“Chính quyền của Trump toàn là những kẻ ngốc nghếch thuộc thế hệ bùng nổ dân số, những kẻ chưa từng đối mặt với những vấn đề thực sự trong suốt cuộc đời”, ông nói. “Tôi cho rằng họ đã bịa ra một ảo tưởng hòa bình ngớ ngẩn nào đó, nhưng tôi chắc chắn họ nhận thức được ý nghĩa của việc đầu hàng đối với chúng ta.”

Bài viết này đã được sửa đổi vào ngày 26 tháng 11 năm 2025 để đính chính rằng Don Bacon đại diện cho Nebraska, chứ không phải Mississippi.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular