Đoạn video giám sát mới được công bố từ bên ngoài phòng giam của Jeffrey Epstein tại New York vào đêm ông tự tử hiện cho thấy cái gọi là “phút mất tích” đã làm dấy lên các thuyết âm mưu về cái chết của tên ấu dâm này — mâu thuẫn với lời giải thích từ Bộ Tư pháp của Tổng thống Trump.
Đoạn video giám sát này nằm trong số hơn 33.000 trang tài liệu và video liên quan đến cuộc điều tra buôn bán tình dục của Epstein được Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố vào cuối ngày thứ Ba.
Trong lần công khai hồ sơ đầu tiên của Bộ Tư pháp về Epstein, một bản ghi âm dài 11 giờ từ bên ngoài khu giam giữ Epstein tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan vào đêm ông ta tự tử năm 2019 đã bị mất một phút ngay trước nửa đêm.


Skip Ad

Các nhà phê bình nhanh chóng cho rằng đoạn phim bị mất — kéo dài từ 11:58:59 tối ngày 9 tháng 8 đến nửa đêm ngày 10 tháng 8 — cho thấy có một số hình thức che đậy chính trị liên quan đến cái chết của Epstein.
Vào thời điểm đó, Tổng chưởng lý Pam Bondi đã bác bỏ những lo ngại về một âm mưu rộng lớn hơn — khẳng định rằng phút cuối cùng của đoạn phim sẽ bị Cục Nhà tù xóa mỗi đêm khi camera được thiết lập lại.
Khám phá thêm
Đoạn phim mới công bố dường như cho thấy dữ liệu camera bị chuyển đổi vào lúc nửa đêm, dẫn đến việc hai đoạn phim bị gộp lại.
Dường như không có gì xảy ra trong phút bị mất trước đó được ghi lại bên ngoài khu giam giữ.


Hiện vẫn chưa rõ tại sao biên bản này lại vắng mặt trước đó.
Bondi vẫn chưa giải thích lời giải thích trước đó của mình.
Vụ án Epstein đã gây đau đầu chính trị cho Tổng thống Trump trong những tuần gần đây sau khi nhiều người ủng hộ ông chấp nhận hàng loạt thuyết âm mưu về khả năng che đậy cái chết của tội phạm tình dục bị kết án.
Về phần mình, Trump đã nhiều lần cố gắng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vụ việc — nói rằng ông bối rối trước sự quan tâm đến các hồ sơ điều tra.

Các tập tin mới được công bố — được đăng trên Google Drive — phần lớn bao gồm các tài liệu tòa án và các thông tin khác đã được công bố trước đó trong vụ án.
Việc công bố tài liệu này liên quan đến các cuộc điều tra về Epstein, người đã tự sát khi đối mặt với cáo buộc lạm dụng tình dục các bé gái vị thành niên, và bạn gái cũ của ông ta, Ghislaine Maxwell, người đang thụ án tù dài hạn vì đã giúp đỡ ông ta.
Sau khi công bố, Dân biểu Robert Garcia (D-California), thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã chỉ trích các thành viên Đảng Cộng hòa trong ủy ban vì đã công bố tài liệu mà ông cho là gần như toàn bộ thông tin đã có sẵn.

“33.000 trang tài liệu về Epstein mà James Comer quyết định ‘công bố’ hầu hết đã là thông tin công khai. Gửi đến người dân Mỹ — đừng để điều này đánh lừa bạn,” Garcia phát biểu trong một tuyên bố.
Trong khi đó, Dân biểu Ro Khanna (Dân chủ-California) và Thomas Massie (Cộng hòa-Kentucky) đã đề xuất một biện pháp yêu cầu Bộ Tư pháp công bố tất cả các hồ sơ Epstein chưa được phân loại, bao gồm cả những hồ sơ do FBI và các công tố viên liên bang nắm giữ.