1. Nhiệm kỳ của Biden:
– Ukraine, EU và Mỹ tuyệt đối không liên lạc hay nói chuyện với Putin và chính quyền Nga. Tất cả đều tuân thủ nguyên tắc triệt để đó. Việc Tổng thống Pháp 2 lần và Thủ tướng Đức 1 lần liên lạc với Putin đã bị lên án kịch liệt và sau đó chấm dứt hoàn toàn
– Ukraine đưa vào Hiến pháp cấm đàm phán trực tiếp với Putin
– Tất cả Ukraine, EU và Mỹ đều nhất quán nguyên tắc “sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Ukraine”. Điều kiện tiên quyết đề chấm dứt chiến tranh là Nga phải rút hoàn toàn khỏi Ukraine, trả lại biên giới năm 1994.
– Tất cả nói “Không” với vấn đề Crimea và biên giới Ukraine năm 2022 trong bất cứ trường hợp nào liên quan đến ngừng bắn hay hoà bình
– Chỉ gia tăng trừng phạt Nga và vẫn sẽ cô lập Nga ngay cả khi Nga rút hoàn toàn khỏi Ukraine, mà ko có bất cứ ý định nào nới lỏng hay nhượng bộ về trừng phạt
– Ngay cả khi Nga buộc rút quân, chấm dứt chiến tranh và trả lại biên giới năm 1994 cho Ukraine, thì Nga vẫn phải đền bù chiến tranh theo giá trị thiệt hại thực tế. Trong đó tịch thu lập tức hơn 300 tỷ euro mà EU và Mỹ đang phong toả. Putin phải ra trước Toà Hình sự quốc tế….
Và thực tế, Ukraine, EU và Mỹ nhất quán và tuân thủ như trên
2. Khi Trump nắm quyền:
– Ngay từ khi tranh cử và đắc cử, chưa nắm quyền, Trump luôn tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến chỉ trong 24h và luôn dành những lời lẽ thù địch đối với Zelensky. Những tuyên bố chắc chắn và hùng hồn đó luôn được Trump lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc và liên tục. Nó khiến cả thế giới quan tâm, dù chẳng mấy ai tin. Nhưng rõ ràng nó tác động ghê gớm đến tâm lý châu Âu về một khả năng có thể chấm dứt chiến tranh. Độ quái của Trump ở chỗ, chỉ nhấn mạnh duy nhất quyết tâm hoà bình và ko còn người chết nữa, mà không quan tâm đến giá trị đạo đức và công lý, giá trị và quyền hợp pháp của quốc gia chống xâm lược
– Khi nắm quyền:
Lập tức Trump dồn tất cả uy quyền cá nhân, sức mạnh tuyệt đối của Mỹ tấn công dồn dập Zelensky. Đổ mọi tội lỗi cho Zelensky và chính quyền Biden, kể cả sẵn sàng bịa đặt 350 tỷ, rồi 500 tỷ đô la đã chuyển cho Ukraine. Sử dụng toàn bộ tài nguyên truyền thông của Mỹ vu cho Ukraine và chính quyền Biden ko minh bạch tiền viện trợ. Vu cho tham nhũng, đút túi và ra lệnh điều tra.
Leo thang hơn là lập tức ngừng toàn bộ viện trợ quân sự đã được phê duyệt từ thời Biden. Ngừng cung cấp thông tin tình báo, tín hiệu vệ tinh. Cắt toàn bộ viện trợ dân sự, nhân đạo, rà phá bom mìn, điều tra tội ác của Nga.v.v… Trump tung đòn phủ đầu một cách quyết liệt và không khoan nhượng đã khiến Ukraine sốc, EU loạn nhịp. Nhưng đó mới chỉ là bước đầu
Bước tiếp theo là Trump tấn công EU bằng hành động luôn và ngay chứ ko chỉ là đe doạ. Đó là: Trump cho Vance, phó của mình tấn công trực tiếp Thủ tướng Đức ngay trên nước Đức; để Vance và Elon Musk công khai ủng hộ lãnh đạo đảng cực hữu thân Nga ở các nước châu Âu trong tranh cử; ra tín hiệu sẽ rởi khỏi NATO, nơi Mỹ đóng vai trò quyết định của Khối; rút quân đội đồn trú ở châu Âu… tất cả chứng minh rằng Mỹ sẽ bỏ rơi châu Âu lập tức, trong lúc châu Âu chưa có bất cứ sự chuẩn bị nào cho việc tự bảo vệ mình. Tất cả các điều đó đã khiến EU gần như tê liệt trước Trump mà ko thể có bất cứ sự phản kháng cự nào. Và cả EU lẫn NATO đành cúi đầu trước Trump
Song song với đó là Trump lặp đi lặp lại những điều ai cũng muốn nghe, ai cũng muốn hướng đến. Đó là: “chấm dứt chiến tranh”; đó là “không còn người chết”; đó là “hoà bình”. Để từ đó, hầu như tất cả quên đi một cuộc chiến tranh vệ quốc và một bên phát động chiến tranh xâm lược. Trump đã xoá nhoà ranh giới giữa đúng và sai; giữa thiện và ác; giữa công lý và luật rừng; giữa những cái chết hoá anh hùng và những cái chết của tội phạm giết người. Và Trump đã thắng
Cao thủ hơn, Trump luôn tạo cho EU, NATO và thế giới thấy rằng hoà bình sắp đến chỉ trong ngày một, ngày 2. Và cứ thế qua hết 2 tuần này đến 2 tuần khác, tất cả đều tin rằng ngay ngày mai sẽ có hoà bình, sẽ ko còn chiến tranh, sẽ ko còn giết chóc… và Trump thành công hơn khi biến Ukraine, quốc gia bị xâm lược vô cớ trở thành bên cũng có lỗi để ép Ukraine phải nhượng bộ/đầu hàng Nga
EU, NATO và Ukraine biết ko? Biết chứ, nhưng họ ko có con bài nào để khắc chế Trump và Trump nắm chắc con bài để khiến tất cả phải tê liệt. Đó là vũ khí và công nghệ
EU và NATO ko thiếu tiền, họ có rất nhiều tiền. Nhưng các loại vũ khí và công nghệ vệ tinh chiến tranh cốt lõi để có thể giành ưu thế trước Nga thì họ ko có bất cứ thứ gì, ngoài Mỹ sở hữu. Cụ thể:
– Chỉ duy nhất có Patriot của Mỹ mới đánh chặn được tên lửa đạn đạo Iskander, Zilcon cũng như bắn hạ được MIG-31 của Nga. Nếu ko có Patriot, Nga xoá sổ Kyiv chỉ trong 1 tuần. Chưa kể các căn cứ quân sự, các cơ sở sản xuất, chế tạo và bảo dưỡng vũ khí của Ukraine cũng sẽ bị Nga huỷ diệt
– EU và NATO có thể viện trợ vũ khí, Ukraine có thể tự chủ vũ khí. Nhưng nếu Mỹ ngắt tín hiệu vệ tinh dẫn đường, Mỹ ngừng cung cấp thông tin, địa điểm, mục tiêu chính xác của Nga, thì gần như các loại vũ khí đó “mù” hoặc ko hiệu quả
– Mỹ có thể sử dụng quyền lực của mình cấm xuất khẩu tất cả các loại vũ khí, linh kiện phục vụ quân sự có hàm lượng công nghệ của Mỹ đến Ukraine, thì tất cả chỉ còn lại con số 0.
Trong khi, sức mạnh không quân, tên lửa đạn đạo, hành trình của Nga thực sự tiên tiến và hiệu quả chứ ko phải tay mơ. Mà kẻ làm chủ bầu trời và tấn công chính xác tầm xa thì kẻ đó làm chủ chiến trường và nắm chắc phần thắng
Và Trump nói đúng: hoặc Ukraine mất ít lãnh thổ, hoặc mất tất cả. Ý Trump là Ukraine phải nghe lời Trump mà chấp nhận nhượng bộ một phần lãnh thổ Nga đang kiểm soát hơn là để Trump “buông” và sẽ Nga chiếm toàn bộ Ukraine. Vì vậy, Trump luôn nói rằng “tôi chính là người đem lại quyền lợi lãnh thổ nhiều nhất cho Ukraine”
Mỗi hôm mỗi ít, Trump đã dần dần thao túng tất cả và bây giờ toàn bộ phải nói và làm theo ý Trump. Ác thay, ý Trump lại là đại diện cho đòi hỏi, tham vọng của Nga và những gì Nga tuyên truyền lý do tấn công Ukraine. Khi tất cả đã quen rồi, thì việc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga tất yếu phải diễn ra, dù ở hình thức nào
Đến lúc này, việc thảo luận, đàm phán với Nga trở nên bình thường. Việc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ cũng trở nên bình thường. Ngay chính Zelensky và Ukraine cũng thường xuyên nêu ra, điều trước đây là cấm kỵ
Nguy hại hơn, nếu sau khi Ukraine buộc phải chấm dứt chiến tranh theo sự ép buộc của Trump, thì lập tức Trump sẽ dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh cấm vận đối với Nga. Điều đó kéo theo EU cũng như các quốc gia ủng hộ Ukraine cũng sẽ làm vậy. Khi đó, Nga như được “tháo cũi” và sẽ phục hồi ngay lập tức với tốc độ chóng mặt. Họ sẽ nhanh chóng lấp đầy những “khoảng trống”, hay nói cách khác là những điểm yếu chí tử bị bộc lộ ra từ cuộc chiến này. Để từ đó, họ gia tăng sức mạnh gấp nhiều lần những gì họ có trước đó. Khi đó, việc Ukraine đòi lại phần đất mà Nga tạm chiếm gần như bất khả thi. Bài học mà Trung Quốc lập tức nhận ra chỉ sau 1 tháng xâm lược Việt Nam.
Thời Biden, Mỹ, EU, NATO thực hiện chiến thuật “luộc ếch” với Nga, nhưng chưa thành công. Nay Trump nắm quyền, ông ta thực hiện điều đó với chính đồng minh của mình, và có vẻ thành công
Kết luận: Bạn đừng trông chờ Trump thay đổi để quay sang ủng hộ Ukraine. Nhất quán và xuyên suốt tư tưởng của Trump là bảo vệ Putin và ép Ukraine phải là bên phải kết thúc chiến tranh.