Hôm thứ Sáu, Tòa Phúc thẩm Bosnia và Herzegovina đã giữ nguyên phán quyết sơ thẩm, tuyên án Tổng thống Cộng hòa Srpska Milorad Dodik một năm tù giam và ban hành lệnh cấm ông giữ chức vụ chủ tịch của thực thể do người Serb lãnh đạo trong sáu năm.
Dodik bị kết tội cố ý chống lại các quyết định do Đại diện Cấp cao của Bosnia, Christian Schmidt, ban hành vào tháng 7 năm 2023.
Schmidt, người giám sát quốc tế của Bosnia, đã ngăn chặn việc thực thi hai luật do chính quyền Cộng hòa Srpska thông qua – một luật ngăn cản việc thi hành các phán quyết của Tòa án Hiến pháp cấp nhà nước tại thực thể này, và một luật sửa đổi luật về việc công bố các văn bản chính thức. Bất chấp điều này, Dodik vẫn tiếp tục các thủ tục lập pháp bất chấp các quyết định của Schmidt.
Dodik tuyên bố một cách thách thức rằng ông sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình bất chấp phán quyết, trong khi nhóm luật sư của ông tuyên bố sẽ đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Hiến pháp Bosnia và Herzegovina.
Trả lời một cách mơ hồ về phán quyết, Dodik nói với giới truyền thông tại Banja Luka rằng phán quyết này “không cấm ông làm chủ tịch đảng [Liên minh Dân chủ Xã hội Độc lập, SNSD]”, và nói thêm rằng ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Serbia, Nga và “chính quyền mới của Hoa Kỳ”.
Ông cũng nói rằng nếu các cuộc bầu cử bất thường được triệu tập, các đảng phái chính trị không nên tham gia, và tuyên bố sẽ “triển khai cảnh sát để ngăn chặn việc thiết lập bất kỳ điểm bỏ phiếu nào”.
Đồng bị cáo với Dodik trong phiên tòa, cựu quyền giám đốc tờ Công báo Cộng hòa Srpska, Milos Lukic, đã được tuyên trắng án, nhưng đã chỉ trích mạnh mẽ phán quyết chống lại Dodik.
“Sau khi biết được phán quyết từ luật sư, điều duy nhất tôi có thể nói là Bosnia và Herzegovina đã bỏ lỡ thêm một cơ hội nữa hôm nay – và đây có lẽ là cơ hội cuối cùng – để xem xét việc trở thành nơi người Serbia được phép sống theo cách họ muốn”, Lukic nói với đài truyền hình công cộng RTRS của Cộng hòa Srpska.
Bản án sơ thẩm được ban hành vào ngày 26 tháng 2 năm nay đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị. Một ngày sau đó, Quốc hội Cộng hòa Srpska đã thông qua luật cấm cơ quan công tố và tòa án nhà nước Bosnia, Cơ quan Điều tra và Bảo vệ Nhà nước (SIPA), và Hội đồng Tư pháp và Công tố Tối cao, thực hiện bất kỳ thẩm quyền nào tại thực thể này.
Tòa án Hiến pháp Bosnia đã đình chỉ các luật này vào cuối tháng 5. Nhưng sau khi Dodik khẳng định các luật mới sẽ được thực thi tại Republika Srpska, một cuộc điều tra hình sự mới đã được mở.
Dodik, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Srpska, Nenad Stevandic và Thủ tướng của thực thể này, Radovan Viskovic, đều bị cáo buộc “tấn công vào trật tự hiến pháp”.
Bất chấp điều này, Quốc hội Cộng hòa Srpska vẫn tiếp tục thực hiện các bước nhằm phá hoại các thể chế cấp nhà nước. Quốc hội đã thông qua dự thảo hiến pháp mới của thực thể này và một luật cho phép thành lập quân đội và cơ quan tình báo riêng, cũng như truy tố bất kỳ ai “hoạt động chống lại hiến pháp của Republika Srpska”.
Phán quyết cuối cùng không thể được kháng cáo. Tuy nhiên, theo luật pháp Bosnia, án tù lên đến một năm có thể được đổi thành khoản tiền phạt 52 euro cho mỗi ngày ngồi tù.
Nasa Stranka (Đảng Chúng ta), một thành viên của liên minh cầm quyền cấp nhà nước tại Bosnia và Herzegovina, hoan nghênh phán quyết này.
“Phán quyết này là một bước tiến quan trọng hướng tới việc thiết lập pháp quyền và khôi phục niềm tin của người dân rằng ngành tư pháp, bất chấp nhiều áp lực và nỗ lực can thiệp chính trị, vẫn có khả năng đưa ra quyết định phù hợp với luật pháp và công lý”, Nasa Stranka phát biểu trong một tuyên bố.
Tuy nhiên, người đứng đầu nhóm nghị sĩ của đảng SNSD của Dodik tại Quốc hội Republika Srpska, Srdjan Mazalica, khẳng định rằng phiên tòa là một “sự ô nhục về mặt tư pháp” và vụ việc nên được đưa lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu.
“Nếu không đề cập đến tính hợp pháp của Schmidt hay quyền áp đặt luật pháp của ông ta, bản án chống lại Dodik đầy rẫy những sai sót về thủ tục và vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự. Cái gọi là nhà nước ngầm Sarajevo đã quyết định làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Vụ án này nên được đưa đến tận Strasbourg,” Mazalica nói.
GHI CHÚ: Bài viết này đã được cập nhật để bao gồm phản hồi của Milorad Dodik.
Bài viết mô tả việc Tòa án Tối cao Bosnia xác nhận mức án một năm tù giam đối với nhà lãnh đạo Serbia Milorad Dodik. Dodik bị kết tội bất chấp các quyết định do Đại diện Cấp cao của Bosnia, Christian Schmidt, ban hành vào tháng 7 năm 2023. Bài viết cũng nêu bật những tác động chính trị của phán quyết, bao gồm lập trường bất chấp của Dodik và việc Quốc hội Cộng hòa Srpska thông qua các luật làm suy yếu các thể chế nhà nước.
491800 960275The vacation delivers on offer are : believed a selection of some of the most selected and additionally budget-friendly global. Any of these lodgings tend to be quite used along units might accented by indicates of pretty shoreline supplying crystal-clear turbulent waters, concurrent with the Ocean. hotels packages 666403