Nó được trao cho họ bởi một Donald Trump đang bối rối
Có thể nói rằng Donald Trump không hề hay biết mình đã mở ra chiếc hộp Pandora nào khi yêu cầu Texas triển khai một kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử ngoài chu kỳ để giành được năm ghế của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ.
Trump đang lo sợ – lo sợ cho thế đa số của mình và lo sợ Quốc hội Dân chủ có thể ít nhất làm chậm lại một số hành động nguy hiểm của ông ta. Ông ta biết mình có thể mất quyền kiểm soát Quốc hội vì những chính sách không được lòng dân: khiến hàng triệu người không được hưởng Medicaid, đẩy giá cả lên cao bằng thuế quan, bắt giữ người dân mà không qua trình tự tố tụng. Để đảm bảo rằng cuộc bầu cử năm tới không phải là một thất bại rõ ràng, ông ta đang cố gắng thao túng hệ thống.
Phân chia lại khu vực bầu cử là hành vi thao túng ranh giới các khu vực bầu cử để mang lại lợi ích cho một đảng phái chính trị cụ thể. Nhiều tiểu bang có các ủy ban phân chia lại khu vực bầu cử phi đảng phái để chống lại hành vi này.
Thông thường – một khái niệm khá kỳ lạ ngày nay – các tiểu bang cập nhật bản đồ khu vực bầu cử quốc hội của mình sau cuộc điều tra dân số quốc gia, diễn ra hàng thập kỷ. Nhiều chính quyền tiểu bang thuộc Đảng Cộng hòa và một số đảng Dân chủ trước đây đã lợi dụng hệ thống này để trục lợi. Nhưng việc một tổng thống đòi hỏi điều đó từ một tiểu bang một cách trắng trợn như vậy, ngay giữa thập kỷ này, là một bước thụt lùi nguy hiểm.
Vì họ biết những gì họ đang làm là gian lận, nên các cuộc đàm phán của Trump với Thống đốc Texas Greg Abbott đã được giữ kín. Không có gì ngạc nhiên khi Abbott nhanh chóng chấp nhận lời khẳng định của Trump rằng đảng Cộng hòa “có quyền có thêm năm ghế”, bởi vì ông đã thắng lớn ở Texas. Lập luận này cho thấy Trump hoặc hoàn toàn không biết gì về cách thức bầu cử quốc hội diễn ra, hoặc biết nhưng không quan tâm.
Vì vậy, Abbott đã triệu tập một phiên họp đặc biệt của cơ quan lập pháp để phê duyệt bản đồ mới. Đáp lại, các nhà lập pháp Dân chủ đã rời khỏi tiểu bang để trì hoãn việc bỏ phiếu.
Trump 2.0 đã đầy rẫy những vấn đề mà đảng Dân chủ cần và muốn đấu tranh, nhưng do không chiếm được đa số ở cả hai viện quốc hội, họ có rất ít cơ hội để thay đổi tình hình. Chiến thuật phá vỡ chuẩn mực mới nhất của Trump là một món quà dành cho đảng Dân chủ, những người đang tìm kiếm một cuộc chiến thống nhất và có thể hành động — nhấn mạnh vào tính khả thi.
Việc đấu tranh chống lại việc phân chia lại quyền lực của tổng thống đang đoàn kết những người theo chủ nghĩa trung dung và những người theo chủ nghĩa tiến bộ. Đảng Dân chủ rất vui mừng khi có điều gì đó để ủng hộ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ một số lý tưởng của họ về quản trị tốt.
Common Cause, một nhóm giám sát chính phủ từ lâu đã kịch liệt phản đối việc phân chia lại khu vực bầu cử, tuyên bố rằng họ sẽ “không lên án các biện pháp đối phó” nhằm chống lại “chiến lược tính toán, bất đối xứng nhằm phân chia lại các khu vực bầu cử vào giữa thập kỷ” của Đảng Cộng hòa.
Tấn công tuyến đầu của Đảng Dân chủ là một nhóm nhỏ các thống đốc bang thuộc đảng Xanh: Gavin Newsom của California, JB Pritzker của Illinois, và Kathy Hochul của New York. Ba vị này đã chào đón những người theo Đảng Dân chủ Texas đến bang của họ, cung cấp phòng khách sạn, tổ chức các buổi họp chiến lược với họ và hứa sẽ vẽ lại bản đồ bang của riêng họ để chống lại Texas.
Hành động của họ được thúc đẩy bởi sự gia tăng trong việc gây quỹ trên toàn quốc, sự chú ý của truyền thông tăng cao và các cuộc biểu tình công khai. “Đối với tất cả những ai đã từng hỏi, ‘Cuộc chiến ở đâu?’ Vâng, thì đây rồi,” nữ dân biểu Jasmine Crockett của Texas, người đang có nguy cơ mất ghế vì hành vi thao túng khu vực bầu cử của Abbott nhắm vào các khu vực bầu cử có đa số người da đen, cho biết.
“Đây chẳng khác nào một cuộc nổi loạn hợp pháp. Lịch sử sẽ phán xét chúng ta dựa trên cách chúng ta phản ứng với khoảnh khắc này. Ông là lãnh đạo của một tiểu bang vĩ đại như New York vào năm 2025 khi Donald Trump và Đảng Cộng hòa quyết định chiếm đoạt tiến trình dân chủ của chúng ta và bóp méo nó để đạt được mục đích riêng, và ông đã làm gì? Câu trả lời phải là: Chúng ta đã đứng lên và phản công,” Hochul nói với tờ New York Times.
“Đó là gian lận. Donald Trump là một kẻ gian lận. Ông ta lừa dối vợ mình. Ông ta gian lận trong môn golf. Và giờ ông ta đang cố gắng lừa gạt người dân Mỹ để lấy phiếu bầu của họ,” Pritzker phát biểu trên chương trình “Meet The Press.”
Việc vẽ lại bản đồ tiểu bang New York có thể khó hoàn thành vào tháng 11 do các quy định của tiểu bang. Ở Illinois, nếu có, nó cũng chỉ mang lại một ghế Dân chủ. Nhưng California lại là một câu chuyện khác.
Thống đốc Newsom đã nhanh chóng tìm ra cách để chống lại việc Texas giành ghế bằng chính ghế của mình ở California. Đạo luật được đặt tên khéo léo là “Đạo luật Ứng phó Gian lận Bầu cử” là một biện pháp bỏ phiếu sẽ chỉ được kích hoạt nếu Texas thực hiện kế hoạch của mình. Nó sẽ chuyển năm khu vực bầu cử của Đảng Cộng hòa ở California sang cho Đảng Dân chủ.
Nhưng Newsom vẫn chưa dừng lại ở biện pháp bỏ phiếu của mình. Giờ đây, ông đang đối đầu trực diện với Trump trên chiến trường kỹ thuật số, chế nhạo phong cách viết của ông, troll các tài khoản mạng xã hội của ông và nhấn mạnh vào những nút bấm dễ tiếp cận của tổng thống.
Newsom giải thích rằng chiến lược truyền thông xã hội mới đầy quyết liệt của ông đang nói lên ngôn ngữ duy nhất mà Trump dường như hiểu được.
“Tôi hy vọng đây là một lời cảnh tỉnh. Tổng thống Hoa Kỳ — tôi đang noi gương ông ấy. Và nếu bạn có vấn đề với những gì tôi đưa ra, chắc chắn bạn nên lo ngại về những gì ông ấy đưa ra với tư cách là tổng thống… Tôi nghĩ câu hỏi sâu xa hơn là: Làm thế nào chúng ta lại để việc bình thường hóa các dòng tweet, bài đăng trên Truth Social của ông ấy trong suốt nhiều năm qua diễn ra mà không bị giám sát và chú ý tương tự?” Newsom phát biểu tại một cuộc họp báo gần đây.
Một số người trong giới báo chí đã chỉ trích Newsom vì những bài đăng trơn tru của ông. Nhưng nhiều người khác hiểu rằng vị thống đốc đang chế giễu tổng thống cho có hiệu quả. Ông ấy đang vạch trần một tiêu chuẩn kép.
“[Chúng tôi] đã cố gắng lấy những gì ông ấy đang làm và đẩy nó ngược lại về phía ông ấy. Giờ thì mọi người đều cảm thấy bị xúc phạm. ‘Thật không xứng đáng với vị trí của ông.’ Nhưng không phải tổng thống Hoa Kỳ mà lại gọi người khác bằng biệt danh sao?” Newsom đặt câu hỏi trên “The MeidasTouch Podcast”.
Trong thời hiện đại, đảng Dân chủ thường tránh những cuộc đấu đá chính trị tay đôi, mà thích chơi theo luật, hy vọng sẽ được tưởng thưởng tại các điểm bỏ phiếu. Nhưng với Trump, không còn luật lệ và trọng tài nữa. Vì vậy, đối với Newsom và các thống đốc đồng nghiệp, cuối cùng thì mọi chuyện đã ngã ngũ.
“Đây không phải là Đảng Dân chủ của ông nội bạn, một đảng sẵn sàng dùng bút chì để đấu dao,” Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Ken Martin nói. Người ta cũng có thể nói rằng đây không phải là Đảng Cộng hòa của ông nội bạn.
Thống đốc Hochul hiểu rõ điều gì đang bị đe dọa. “Tất cả những điều này có thể thay đổi cục diện quyền lực rất nhanh chóng, thực sự, không chỉ trong vài năm, mà là cả một thế hệ, khi mà đảng Dân chủ sẽ không bao giờ có cơ hội giành lại quyền lực cần thiết để duy trì sự cân bằng ở Washington.”
Việc giành ghế trong Quốc hội là động thái, ít nhất, đã đoàn kết một số bộ phận chủ chốt của Đảng Dân chủ. Họ buộc phải chống trả một vị tổng thống sẵn sàng thực hiện những bước đi mạnh mẽ hơn nữa để duy trì quyền lực.
Hãy vững vàng,
Dan