Wednesday, October 16, 2024
HomeDÂN CHỦNHỮNG CHỦ TỊCH ĐẢNG CỘNG HÒA CỦA TIỂU BANG ỦNG HỘ VÀ...

NHỮNG CHỦ TỊCH ĐẢNG CỘNG HÒA CỦA TIỂU BANG ỦNG HỘ VÀ ĐỀ CỬ KAMALA HARRIS LÀM TỔNG THỐNG: “HÃY LÀ MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC (Be a patriot)”

Ba cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa của tiểu bang Maine nói rằng một nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ “làm cho thế giới của chúng ta trở thành một nơi nguy hiểm hơn rất nhiều.”
Gustaf Kilander, Washington, DC
Sep 24, 2024
Lien Nguyen tạm dịch, Sep 27, 2024
Ba cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa của tiểu bang Maine đã “nhiệt tình” ủng hộ và đề cử phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc chống lại cựu tổng thống Donald Trump, cùng tham gia với hàng trăm đảng viên Cộng Hòa và những cựu viên chức chính quyền đảng Cộng Hòa khác trong việc ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ.
Robert Monks, Ken Cole, và Ted O’Meara vừa đưa ra thông báo này trong một bài quan điểm trên tờ Bangor Daily News.
Nhớ lại một thời đã qua, ba cựu chủ tịch này nói họ đã lãnh đạo đảng Cộng Hòa của tiểu bang Maine khi “những ứng cử viên của cả hai đảng không những nhã nhặn lịch sự và tin tưởng vào nguyên tắc của luật pháp (the rule of law)” mà trong tâm trí của họ còn luôn “quan tâm tới lợi ích tốt nhất của tiểu bang và của cả quốc gia,” mặc dù những bất đồng có thể xảy ra.
Họ nói thêm rằng họ nhìn thấy những “đặc tính tích cực” này ở phó tổng thống Harris nhưng những đặc tính này “hoàn toàn không thấy” ở Trump.
Monks, Cole, và O’Meara lập luận rằng mục tiêu duy nhất của Trump rõ ràng là chia rẽ mọi người trên khắp cả nước, trong tất cả những cộng đồng, gia đình và bạn bè.
“Cho dù đó là chủng tộc, tôn giáo, giới tính, sắc tộc hay gốc gác từ quốc gia nào, Trump vẫn tiếp tục đẩy chúng ta chống lại nhau trong nỗ lực đáng sợ, độc địa (cynical) của ông ta để được đắc cử trở lại,” ba cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa viết trong bài quan điểm được đăng hôm thứ Hai (23/9/2024).
Đồng thời, bộ ba này lập luận rằng Harris là người “chịu hợp tác và có năng lực” và, không giống như Trump, Harris “cam kết sẽ kết nối mọi người lại với nhau.”

Ba tác giả cho biết họ tin tưởng Harris khi bà nói rằng bà có ý định sẽ trở thành tổng thống của toàn bộ người dân Hoa Kỳ, sau đó thì họ tiếp tục than thở rằng “đảng Cộng Hòa bảo bọc tất cả mọi người (the big-tent Republican Party)” mà họ đã từng đại diện cho, giờ không còn tồn tại nữa: “Đảng Cộng Hòa MAGA của Trump giờ không thể nào còn nhận ra được nữa đối với chúng ta.”

State Republican party chairs endorse Kamala Harris for president
Họ chỉ trích Trump vì “những sự hỗn loạn và dối trá” và ghi nhận sự ủng hộ rộng rãi dành cho Harris trong số những đảng viên Cộng Hòa kỳ cựu hơn, như cựu phó tổng thống Dick Cheney và con gái của ông, cựu dân biểu Cộng Hòa hàng đầu tại Hạ Viện Liz Cheney, và hơn một tá những cựu nhân viên của cựu tổng thống Ronald Reagan.
Monks, Cole, và O’Meara cũng ghi nhận rằng hơn 100 cựu viên chức hàng đầu của đảng Cộng Hòa đã đồng ký tên trên một lá thư ủng hộ và đề cử Harris, nói rằng Trump “không phù hợp để tiếp tục giữ chức tổng thống, hay giữ bất cứ chức vụ nào được công chúng ủy thác.”
Bộ ba gay gắt chỉ trích Trump vì Trump đã không chịu trả lời liệu ông ta có muốn Ukraine giành được chiến thắng hay không trong cuộc chiến tranh chống lại Nga trong suốt thời gian ông ta xuất hiện trên sân khấu tranh luận ở Philadelphia vào ngày 10 tháng 9; và vì Trump đã “kết thân với những kẻ độc tài” như tổng thống Vladimir Putin của nước Nga, thủ tướng Viktor Orban của Hungary, và chủ tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn.
Bộ ba trích dẫn những sự lo ngại của những nước đồng minh châu Âu trước viễn cảnh một nhiệm kỳ thứ hai của Trump và sự hiếu chiến càng ngày càng tăng của Trung Cộng đối với Đài Loan, đồng thời viết thêm rằng những nước Trung Đông đang bị chiến tranh tàn phá “thực rất cần sự lãnh đạo bản lãnh và quyết tâm của Hoa Kỳ.”
Ba cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa của tiểu bang lập luận rằng việc Trump trở lại Tòa Bạch Ốc sẽ “làm cho thế giới của chúng ta trở thành một nơi nguy hiểm hơn rất nhiều.”
Bộ ba của Maine cũng chia sẻ những lo ngại của họ rằng Trump và chương trình nghị sự “Dự Án 2025” của ông ta sẽ phá hủy những chương trình phúc lợi “có lợi cho người dân tiểu bang Maine” như là Medicare, An Sinh Xã Hội, và những điều khoản bảo vệ bảo hiểm y tế cho những ai đang có bệnh nền từ trước (pre-existing health conditions) qua Đạo Luật Chăm Sóc Giá Cả Phải Chăng, còn được gọi là Obamacare.
“Câu hỏi quan trọng vào mùa thu này là liệu đa số cư dân tiểu bang Maine sẽ bỏ phiếu hay không, cho một nước Mỹ vốn dĩ tin tưởng vào những cuộc bầu cử tự do và công bằng, vốn dĩ bảo vệ những quyền tự do cá nhân như quyền được chọn lựa và được có dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp của phụ nữ, vốn dĩ ủng hộ một cấu trúc đánh thuế trong đó mọi người đóng thuế một cách công bằng,” bộ ba viết thêm.
Họ tiếp tục hỏi, “Hay họ sẽ tin vào những lời dối trá về bầu cử của Trump, sẽ gây nguy hiểm cho quyền tự do cá nhân của chúng ta nhiều hơn, và sẽ thực hiện những chính sách đóng thuế và mậu dịch vốn sẽ gây tổn hại cho người lao động ở Maine?”
Bộ ba nhìn nhận rằng phần rất lớn của đảng Cộng Hòa và ban lãnh đạo của đảng đã gia nhập “giáo phái” Trump, những đảng viên trong đó sẽ “quan tâm rất ít đến những gì chúng tôi phải nói.”
Thay vào đó, bộ ba đã kêu gọi tới “rất nhiều người lương thiện, làm việc chăm chỉ, và có nguyên tắc” trong đảng Cộng Hòa tiểu bang Maine hãy tham gia với họ trong việc ủng hộ phó tổng thống Harris.
Monks, Cole, và O’Meara tiếp tục lập lại nguyên văn lời của Geoff Duncan, phó thống đốc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Georgia, trong bài phát biểu của ông trước Đại Hội Toàn Quốc của đảng Dân Chủ:
“Hãy để tôi nói rõ với những người bạn đảng Cộng Hòa của tôi đang ở nhà – Nếu bạn bỏ phiếu cho Kamala Harris vào năm 2024, bạn không phải là một đảng viên đảng Dân Chủ, mà bạn là một người yêu nước,” Duncan nói vào tháng trước.
“Vào ngày 5 tháng 11, bạn hãy là một người yêu nước,” ba đảng viên đảng Cộng Hòa đã thúc giục độc giả của họ như vậy.
Hình: Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ và đương kim phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đang phát biểu trong một sự kiện tranh cử ở Wisconsin. Ba cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa của tiểu bang Maine hiện giờ đã ủng hộ và đề cử bà làm tổng thống (REUTERS)
============
RELATED ARTICLES

1 COMMENT

  1. helloI like your writing very so much proportion we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL I need an expert in this space to unravel my problem May be that is you Taking a look forward to see you

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular