Thứ Ba, Tháng 2 10, 2026
HomeBIỂN ĐÔNGVIỆT NAM GIA NHẬP LIÊN HIỆP QUỐC ĐƯỢC 42 NĂM

VIỆT NAM GIA NHẬP LIÊN HIỆP QUỐC ĐƯỢC 42 NĂM

Fb Người Đà Lạt Xưa

Việt Nam đã gia nhập Liên Hiệp Quốc đến hôm nay đúng 42 năm, gần hết một đời người mà nhân quyền ở Việt Nam vẫn chưa thấy đến đâu.

Tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, con số tù nhân lương tâm bị bắt giữ, giam cầm và ngược đãi, những hành động đàn áp đối lập chính trị, đàn áp tôn giáo, đàn áp người biểu tình ôn hòa, cướp đoạt quyền sở hữu ruộng đất của dân, phá hủy môi trường… ngày càng tệ hại hơn.

Trở thành một thành viên Liên Hiệp Quốc vẫn chưa đủ, các thế lực cộng sản quốc tế còn hỗ trợ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chen chân vào bên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HRC) trong nhiệm kỳ 2014 đến 2016 và được bầu vào Hội đồng Bảo an như một thành viên không thường trực nhiệm kỳ hai năm 2008 đến 2009 và sắp đến đây 2020 đến 2021.

Bài viết này ghi lại một số sự kiện lịch sử, qua các tài liệu lưu trữ trong thư viện Liên Hiệp Quốc, để đóng góp với các bạn trẻ.

Sau khi quân đội miền Bắc xâm chiếm miền Nam Việt Nam, trong gần một năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam vẫn là hai chế độ: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Democratic Republic of Vietnam) với màu cờ đỏ sao vàng và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, được gọi là Cộng Hòa Nam Việt Nam (Republic South Viet Nam), với màu cờ xanh đỏ sao vàng.

Từ đó, Liên bang Sô Viết và Trung Cộng đã nhiều lần đưa ra dự thảo đề nghị Việt Nam được chấp nhận cho gia nhập Liên Hiệp Quốc. Đã có 3 lần trong năm 1975 và 1976, Hoa Kỳ bầu phiếu “chống” để ngăn chặn những dự thảo đó.

Lần thứ nhất, ngày 8 tháng 8 năm 1975, hai (2) dự thảo nghị quyết đã được đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (UNSC), dưới sự bảo trợ của Liên bang Xô Viết, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Byelorussian Soviet, Trung Cộng, Gqyana, Iraq, Mauritania, Sweden, Cộng Hòa Cameroon và Cộng Hòa Tanzania.

Dự thảo nghị quyết thứ nhất mang số S/11795 đã đề nghị với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng Cộng hòa Nam Việt Nam (của Chính phủ Cách mạng lâm thời) được kết nạp thành viên trong Liên Hiệp Quốc. Và, dự thảo thứ hai, số S/11796, đề nghị với Đại hội đồng rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa (miền Bắc) được kết nạp thành viên trong Liên Hiệp Quốc.

Trong phiên họp thứ 1836 của Đại hội đồng tại New York, ngày 11 tháng 8 năm 1975, chủ tọa bởi ông Shizuo SAITO (Nhật Bản), đại diện các nước xã hội chủ nghĩa Cuba, Romania, Bulgaria, Hungary, Poland, Czechoslovakia đã cùng với Ấn Độ, Algeria, Guinea và Somalia phát biểu ủng hộ cả hai chế độ tại Việt Nam trong nỗ lực xin vào Liên Hiệp Quốc. Quan sát viên của phái đoàn Bắc Việt là Nguyễn Văn Lưu, và phái đoàn miền Nam Việt Nam là Đinh Bá Thi.

Biểu quyết của phiên họp: 13 phiếu thuận, 1 phiếu chống (Hoa Kỳ) và 1 đã từ bỏ phiếu (Costa Rica). Bởi vì, Hoa Kỳ là thành viên thường trực UNSC, phiếu chống của Hoa Kỳ có thể xem như là “quyền phủ quyết”. Vì thế, cả hai Bắc và Nam Việt Nam đã không vào được Liên Hiệp Quốc.

Lần thứ hai, ngày 29 tháng 9 năm 1975, nhóm bảo trợ với thành phần kể trên đã đưa ra 2 dự thảo nghị quyết mang số S/11832 và S/11833 tại UNSC để “tái đề nghị” với Đại hội đồng rằng Cộng hòa Nam Việt Nam và Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa nên được kết nạp thành viên trong Liên Hiệp Quốc.

Phiên họp thứ 1846 của Đại hội đồng tại New York, triệu tập vào ngày 30 tháng 9 năm 1975, chủ tọa bởi ông Moulaye EL HASSEN (Mauritania), đã biểu quyết: 14 phiếu thuận, 1 phiếu chống (Hoa Kỳ). Một lần nữa, phiếu chống của Hoa Kỳ đã ngăn chặn cả hai Bắc và Nam Việt Nam không vào được Liên Hiệp Quốc.

Ngày 25 tháng 4 năm 1976, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử để “khai tử” lực lượng Mặt trận giải phóng miền Nam, và thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Lần thứ ba, ngày 10 tháng 11 năm 1976, trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, các quốc gia gồm có Liên bang Sô Viết, Trung Cộng, Benin, Guyana, Cộng Hòa Libyan Arab, Pakistan, Panama, Romania, Sweden và Cộng Hòa Tanzania đưa ra dự thảo nghị quyết S/12226 tại UNSC đề nghị với Đại hội đồng rằng “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được kết nạp thành viên trong Liên Hiệp Quốc. Lần này, chỉ còn một quốc gia xin được gia nhập.

Phiên họp thứ 1972 của Đại hội đồng tại New York, triệu tập vào ngày 15 tháng 11 năm 1976, chủ tọa bởi ông Jorge Enrique ILLUECA (Panama), đã biểu quyết: 14 phiếu thuận, 1 phiếu chống (Hoa Kỳ). Vì thế, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không vào được Liên Hiệp Quốc.

Mãi đến ngày 20 tháng 7 năm 1977, vào thời chính phủ Hoa Kỳ Jimmy Carter (đảng Dân Chủ), phái đoàn Hoa Kỳ đã ngừng “phủ quyết”, và đưa đến kết quả UNSC đồng thuận thông qua Nghị quyết 413 đề nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận Việt Nam.

Đúng hai tháng sau đó, Đại hội đồng đã biểu quyết thông qua. Việt Nam trở thành thành viên của Liên Hiệp Quốc kể từ ngày 20 tháng 9 năm 1977.

Vào được Liên Hiệp Quốc rồi thì sao?

Các lãnh đạo cộng sản Việt Nam, từ năm 1977 cho đến nay, chưa bao giờ tuân thủ các điều khoản trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Ngày càng tệ hại hơn.

Fb Người Đà Lạt Xưa
September 20, 2019
.

RELATED ARTICLES

Most Popular